Đổi mới nội dung giáo dục chính trị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 19/11/2022 14:46
(ĐCSVN)- Mới đây, Đảng bộ Trụ sở chính (TSC) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã mạnh dạn tiến hành đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, lần đầu tiên tổ chức chương trình về nguồn “không biên giới” với điểm đến là Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani, Vương quốc Thái Lan, nơi Bác Hồ đã từng sống và hoạt động cách mạng trong giai đoạn 1928-1929 để tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Người tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh – tỉnh Udon Thani.

Từ sức lan tỏa và khả năng hiệu triệu của Người

Tháng 7 năm 1928, để phát triển phong trào yêu nước chống thực dân của nhân dân Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc từ châu Âu về Thái Lan hoạt động. Udon Thani khi đó là vùng có đông Việt kiều sinh sống và tại Udon Thani, các chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Hội Thân ái và Hội hợp tác cũng đã ra đời. Vì vậy, Nguyễn Ái Quốc đã đến Udon Thani sống và hoạt động vào khoảng đầu tháng 8-1928. Trong suốt thời gian sống và hoạt động ở Thái Lan, Nguyễn Ái Quốc có nhiều tên gọi khác nhau như: ông Thọ, Nam Sơn, Thầu Chín… và ở Udon Thani, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Thầu Chín. Những ngày tháng ở đây, Thầu Chín đã được bà con Việt kiều và nhân dân bạn giúp đỡ, đùm bọc rất nhiều và tại đây, Thầu Chín chủ trương phải mở rộng tổ chức, củng cố cơ sở quần chúng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; chủ trương phải làm cho người Xiêm có cảm tình hơn nữa với người Việt Nam và Cách mạng Việt Nam… Năm 1929, Thầu Chín rời Udon Thani để tiếp tục đi các địa danh khác hoạt động cách mạng và khơi dậy tinh thần yêu nước của bà con kiều bào ở Thái Lan. 

leftcenterrightdel
Đ/c Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank (thứ 4 từ phải sang) cùng đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy TSC (thứ 6 từ phải sang) và đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Bí thư Đảng ủy TSC (thứ 5 từ phải sang) trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho BQL Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh – tỉnh Udon Thani, Thái Lan 

Là một trong nhiều địa điểm dừng chân của Bác Hồ trong quá trình hoạt động cách mạng cứu nước, năm 2002, với sự vận động của cộng đồng Việt kiều Thái Lan, chính quyền tỉnh Udon Thani đã khởi sự tiến hành phục hồi, xây dựng Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Nỏng ổn. Và chỉ một thời gian ngắn sau đó, chính quyền và kiều bào ta tại tỉnh Udon Thani và Việt kiều Thái Lan đã chung tay xây dựng nên công trình ý nghĩa này với mục đích: (i) Xây dựng và phát triển nơi đây thành Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời làm nơi nghiên cứu học tập lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; (ii) Tăng cường sự hiểu biết và mối quan hệ hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam; (iii) Phát triển địa danh này thành địa danh du lịch lịch sử hấp dẫn… Sau khi được hoàn thành, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một trong những công trình tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa Việt trên đất Thái, là biểu tượng sinh động về truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, là minh chứng cho tinh thầnyêu tổ quốc, hướng về quê hương đất nước của cộng đồng người Việt tại Udon Thani nói riêng cũng như người Việt tại Thái nói chung. Nơi đây đã đón hàng trăm nghìn lượt khách của cả Việt Nam, Thái Lan và khách quốc tế đến viếng thăm, từ các cơ quan đoàn thể đến người Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt đã vinh dự được đón các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam…

leftcenterrightdel
Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy TSC Vietcombank ghi dòng tưởng niệm tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh – tỉnh Udon Thani, Thái Lan 

Đến việc học tập và làm theo tấm gương Bác kính yêu

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân…”. Thấm nhuần tinh thần đó, xác định rằng, với Đảng bộ TSC Vietcombank, để có được Đảng bộ trong sạch vững mạnh đòi hỏi các chi bộ phải là hạt nhân, là nòng cốt. Muốn được như vậy, một trong những biện pháp đó là phải đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, khắc phục tình trạng sinh hoạt mang tính hình thức, đơn điệu. Là 1 trong 82 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank, Đảng bộ TSC Vietcombank là cơ quan đầu não, có vai trò đầu tàu, tiên phong, đóng góp quan trọng và có ý nghĩa quyết định vào kết quả chung của toàn hệ thống. Đảng bộ TSC Vietcombank luôn đi đầu trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị của Đảng bộ cấp trên, có sự đổi mới và phát triển phương thức, nội dung sinh hoạt thiết thực, hiệu quả, gắn chặt và lồng ghép giữa công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đảng viên và người lao động. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tụcqua các năm. Năm 2022 này, nhằm giúp cán bộ, đảng viên Vietcombank có cơ hội học hỏi, tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ không chỉ với các địa danh, di sản văn hóa/những di tích lịch sử an toàn khu trên đất nước Việt Nam mà cần phải hiểu thêm được những gian lao, vất vả của Bác Hồ trong quá trình hoạt động tại nước ngoài, nên bên cạnh các điểm đến của những chuyến về nguồn trước đó như ATK Định Hóa (Thái Nguyên), Khu di tích lịch sử tân Trào (Tuyên Quang), Khu di tích K9-Đá Chông (Ba Vì); Khu di tích Chiến trường Điện Biên Phủ; hoặc như làng Hoàng Trù – làng Sen (quê ngoại và quê nội của Bác), Bến Nhà Rồng (Tp. HCM), Khu di tích lịch sử Pác Bó (Cao Bằng)… Đảng bộ TSC Vietcombank quyết định lựa chọn tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh – tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Chuyến đi cũng là dịp để Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank và các đảng viên có cơ hội tìm hiểu thêm về tình cảm, lòng yêu nước, tinh thần cách mạng của kiều bào ở nước ngoài dành cho Bác Hồ, cho Tổ quốc…

Do ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy nên ngay từ trong khâu tổ chức, lựa chọn nhân sự tham gia cũng được Ban thường vụ Đảng ủy TSC cân nhắc kỹ lưỡng. Thành phần gói gọn chỉ với 60 người trong đó gồm các đồng chí khách mời là lãnh đạo Vietcombank, các đồng chí là bí thư của gần 50 đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng ủy TSC Vietcombank. Công tác tổ chức cũng được chuẩn bị chu đáo, lên kế hoạch từ nhiều tháng. Các đơn vị tổ chức, hậu cần được giao nhiệm vụ nghiên cứu kỹ về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán của Thái Lan. Quà tặng cho Khu di tích cũng được Ban Thường vụ họp lấy ý kiến tập thể và quyết định sẽ tặng 01 bức tượng bán thân Bác Hồ bằng đồng. Đây là bức tượng đơn chiếc, nặng 120 kg, được Vietcombank đặt làm riêng bởi các nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng của huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định và vận chuyển bằng đường bộ sang Udon Thani. Và để tặng phẩm có thể đến được Udon Thani, trong quá trình vận chuyển tặng phẩm, Đảng bộ TSC Vietcombank đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và các đơn vị liên quan. 

Tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước thủy chung son sắt của Kiều bào xa Tổ quốc

Bên cạnh Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Hồ Chí Minh - tỉnh Udon Thani và gặp mặt kiều bào ta tại Thái Lan, Đảng bộ TSC Vietcombank cũng đã đến thăm, dâng hương tại khu mộ cụ Đặng Thúc Hứa, cùng 4 chiến sỹ cách mạng là những bậc tiền bối cách mạng Việt Nam tại bản Chích, xã Mạc Khen. Đây là khu mộ 5 nhà cách mạng Việt Nam được bà con Việt kiều quy tập, gìn giữ, hương khói quanh năm. Khu mộ được xây theo kiểu đài tưởng niệm liệt sĩ của Việt Nam với ngôi sao vàng 5 cánh trên đỉnh tháp, hai bên là đôi câu đối bằng tiếng Việt: “Tổ quốc ghi công người bất khuất” - “Kiều bào học tập đức trung kiên”. Việc làm ý nghĩa nói trên cho thấy kiều bào ta không chỉ trung thành với Đảng, với Bác mà luôn luôn lưu giữ và tưởng nhớ đến các chí sỹ cách mạng, những con người đã có nhiều đóng góp, hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc, cho dân tộc. Điều này rất xứng đáng cho các thế hệ người Việt Nam trong nước học tập và noi gương. Bởi trong hoàn cảnh khó khăn ở nước ngoài, với những điều kiện không được thuận lợi như ở trong nước, nhưng kiều bào ta vẫn tìm kiếm, quy tập, tôn tạo và xây dựng được 1 khu mộ tưởng niệm những bậc tiền bối cách mạng rất trang nghiêm, có tính giáo dục cao.

Trong hành trình về nguồn, được chứng kiến tận mắt và qua lời kể của kiều bào, chúng tôi cũng thấy được sự tài tình của Bác trong việc huy động và vận động các lực lượng quần chúng trong công cuộc đấu tranh cứu quốc, giải phóng dân tộc. Bên cạnh trí tuệ và khả năng lãnh đạo thiên tài của Bác, có lẽ một trong những yếu tố quyết định chính là Bác đã dựa vào lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, khát vọng mong muốn giải phóng Tổ quốc, giải phóng dân tộc của kiều bào ta tại nước ngoài. Chính vì vậy, chỉ cần có được một ngọn cờ, kiều bào ta ở không chỉ Thái Lan mà trên khắp thế giới nói chung đều sẵn sàng sẻ chia, đóng góp nhân lực và vật lực để kháng chiến, kiến quốc. Để hôm nay, đất nước ta được Độc lập, nhân dân ta được Tự do; Ai cũng có cơm ăn, áo mặc… Trước hành trình về nguồn, hầu hết đảng viên của Đảng bộ TSC Vietcombank chỉ mới tiếp cận thông tin qua lời kể của những người đi trước, qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Và khi được đặt chân đến mảnh đất đó, chúng tôi mới thấy được quá trình hoạt động và sinh sống của Người, nó gắn bó mật thiết với kiều bào và nhân dân bản xứ. Những thế hệ người Việt đầu tiên ở trên đất Thái đã cách đây khoảng 200 năm và cộng đồng người Việt tại Thái Lan hiện là một trong những cộng đồng Việt kiều lâu đời nhất trên thế giới. Hiện tại, đã là thế hệ thứ 7, thứ 8 và hầu hết đã có quốc tịch Thái Lan. Các thế hệ người Việt làm nhiều ngành nghề khác nhau để mưu sinh và phát triển. Trong thời kỳ kháng chiến, Việt kiều Thái Lan đã có nhiều đóng góp quý báu cho cách mạng Việt Nam và ngày nay, cộng đồng Việt kiều Thái Lan vẫn luôn hướng về Tổ quốc, sẵn sàng đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tuy xa cách về không gian địa lý, đã hội nhập sâu rộng vào xã hội Thái Lan, nhưng với sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ và với truyền thống máu mủ dân tộc, các thế hệ người Việt tại Thái Lan luôn tiếp nối truyền thống cha anh đi trước, cố gắng giữ gìn bản sắc văn hóa Việt trên đất Thái để truyền lại cho thế hệ mai sau. Và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh – tỉnh Udon Thani sẽ là một địa chỉ để nhiều thế hệ người Việt Nam cũng như người dân Thái Lan đến tưởng nhớ và tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ cho các hoạt động chung của cộng đồng, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tại Thái Lan. 

… Và ý nghĩa sâu sắc của một hành trình về nguồn

Trong Chỉ thị 05, Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có nghĩa là, phải làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời, phải tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Noi gương Bác, Đảng bộ TSC Vietcombank luôn thực hiện đồng thời việc gắn kết học tập, làm theo Bác, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thông qua hoạt động sinh hoạt chính trị lần này, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thể hiện việc thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng trong công tác lãnh đạo, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; mỗi cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc nhận thức được trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối làm việc… “Hành trình về nguồn” do Đảng bộ TSC Vietcombank tổ chức lần này không chỉ nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng, khơi dậy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” và niềm tự hào - tự tôn dân tộc cho mỗi cán bộ, đảng viên Vietcombank, mà còn nâng cao nhận thức về tình cảm, lòng yêu nước, yêu Bác Hồ của kiều bào xa Tổ quốc, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai quốc gia và góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Thái Lan đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và xây dựng. Ý nghĩa của chuyến hành trình, những câu chuyện được chia sẻ sẽ tạo một hiệu ứng lan tỏa tích cực, giáo dục chính trị vô cùng to lớn trong toàn Đảng bộ TSC Vietcombank cũng như tới hơn 80 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank, thắp lên tình yêu thiêng liêng của cán bộ, đảng viên Vietcombank với Tổ quốc, với Đảng và Bác Hồ, qua đó nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

leftcenterrightdel
Đoàn về nguồn của Đảng ủy TSC Vietcombank cùng bà con kiều bào chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh – tỉnh Udon Thani, Thái Lan 

Qua đợt thăm quan, học tập bổ ích và rất ý nghĩa này, mỗi cán bộ, đảng viên Vietcombank đã hiểu sâu hơn về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ, giúp bổ sung vào kho tàng kiến thức lịch sử, văn hóa của mỗi cá nhân, hiểu thêm được những gian lao, vất vả nhưng vẫn lạc quan, yêu đời của Bác trong quá trình hoạt động tại Thái Lan, qua đó càng thấy được giá trị của Độc lập, Tự do ngày hôm nay để mỗi cán bộ, đảng viên Vietcombank tiếp tục giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước. Với thành công của Hành trình về nguồn lần này và sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong Ban thường vụ, Ban Chấp hành; sự ủng hộ, hưởng ứng của các Chi bộ, các đảng viên trong toàn Đảng bộ, và đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng ủy Vietcombank, nhất định Đảng bộ TSC Vietcombank sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, biến thời cơ, thách thức thành cơ hội để chung tay, góp sức xây dựng, làm cho Đất nước ta ngày càng cường thịnh, Dân tộc ta ngày càng vẻ vang hơn. Những mục tiêu phấn đấu đó rất đúng và trùng khớp với lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu: “Học tập và làm theo tấm gương của Bác để mỗi người, mỗi tổ chức chúng ta tốt hơn, trong sáng hơn”./.

 

 Đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Bí thư Đảng bộ TSC Vietcombank: Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam.
Một trong những nội dung trọng tâm của việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị yêu cầu là phải “Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, nên trong chuỗi hoạt động của mình, từ thông tin chia sẻ của Ban quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và kiều bào ta, Đảng bộ TSC Vietcombank đã gửi tặng số tiền 4.200 USD (tương đương 100 triệu đồng Việt Nam) cho Khu di tích với mong muốn hỗ trợ, góp một phần kinh phí để Khu di tích, các kiều bào có thêm nguồn kinh phí để mua đất nhằm mở rộng Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng theo kế hoạch mà kiều bào chia sẻ, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, sắp tới đây, cộng đồng người Việt tại Udon Thani sẽ xây dựng 1 khu phố Việt Nam tại địa phương, với điểm nhấn là cổng chào Vietnam Town. Đây sẽ là hình ảnh cổng chào khu phố Việt đầu tiên và duy nhất trên Thế giới (cho đến hiện tại). Đảng bộ TSC Vietcombank chúng tôi cũng cam kết đóng góp một phần kinh phí xây dựng cổng chào này với mong muốn góp phần quảng bá và phát triển hơn nữa văn hóa Việt Nam trên đất nước Thái Lan, thông qua hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh – danh nhân văn hóa thế giới và lan tỏa sâu sắc hơn nữa lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam . 

 

 Đ/c Đặng Kiên Định – Bí thư Đảng ủy bộ phận Kiểm tra nội bộ: Sức lan tỏa từ những người đứng đầu Chi bộ/Đảng bộ
Việc đổi mới phương thức sinh hoạt, bằng hành trình về nguồn ý nghĩa này đã tạo ra sức lan tỏa sâu sắc cho các Đảng ủy bộ phận/Chi bộ chúng tôi. Đảng bộ TSC Vietcombank đã tổ chức một hành trình về nguồn ý nghĩa cho người đứng đầu của mỗi Chi bộ. Để sau chuyến đi này, những Bí thư chúng tôi sẽ là những tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những gì mà chúng tôi được tham gia học tập trong chuyến đi và tận mắt chứng kiến phong cách sinh hoạt, sự giản dị, những gian khổ của Người khi hoạt động cách mạng tại Udon Thani, để tới đây, trong những buổi sinh hoạt của Chi bộ, chúng tôi sẽ sẻ chia nhằm lan tỏa tới từng đảng viên, giúp họ hiểu rõ hơn về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đưa mỗi Đảng bộ bộ phận, Chi bộ của Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank luôn là những Chi bộ trong sạch, vững mạnh. 

 

 Đ/c Nguyễn Liên Hà – Bí thư Đoàn Thanh niên Trụ sở chính Vietcombank: Một hành trình đầy ý nghĩa mang tính định hướng về tư tưởng chính trị và tình yêu lòng trung thành với Tổ quốc
Qua chuyến đi này chúng tôi thấy được tinh thần đoàn kết, niềm tin và lòng trung thành của kiều bào ta ở Udon Thaini nói riêng và Thái Lan nói chung đối với Đảng và Tổ quốc. Mặc dù phải sống xa tổ quốc, đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức, vừa phải mưu sinh kiếm sống, vừa phải tạo chỗ đứng tại địa phương, cũng như phải sớm hòa hợp với người dân bản địa, nhưng cộng đồng kiều bào ta đã rất nỗ lực, kiên trì, linh hoạt, sáng tạo, khôn khéo trong việc gìn giữ, bảo lưu văn hóa dân tộc. Đặc biệt, ở Udon Thani, tính tổ chức của cộng đồng người Việt rất chặt chẽ. Họ có tính kỷ luật rất cao, lòng yêu nước nồng nàn; tinh thần hướng về quê hương đất nước, thể hiện ở cả các giai đoạn trước, trong cách mạng và cả hiện nay. Tại buổi giao lưu, được lắng nghe các bác, các cô chú, anh chị kiều bào thể hiện bằng tiếng mẹ đẻ những ca khúc cách mạng, những bài hát về Đảng/về Bác; những bài hát mang âm hưởng quê hương, đất nước… rất nhiều đảng viên chúng tôi đã không kìm được xúc động. Tôi đã chia sẻ những kỷ niệm đẹp ở Udon Thani với các bạn đoàn viên thanh niên tại Trụ sở chính và nhận được sự hưởng ứng rất tích cực. Các đoàn viên thanh niên Trụ sở chính xúc động và tự hào vì dù sống xa quê hương nhưng kiều bào một lòng trung thành với Đảng, không quên nguồn cội, không quên ngôn ngữ quê hương Việt Nam; từ đó thêm vững tin vào đường lối chính sách của Đảng và yêu – tự hào về Tổ quốc Việt Nam!

 

 
Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực