Hậu Giang phát triển mạnh mẽ, thu hút nguồn lao động trẻ quay trở về địa phương

Thứ năm, 20/05/2021 14:51
(ĐCSVN)- Từ một tỉnh trẻ còn nhiều thiếu thốn, được sự quan tâm đầu tư của Chính phủ và tận dụng tốt các nguồn lực tại địa phương, Hậu Giang đã nhanh chóng vươn lên trở thành tỉnh có tốc độ phát triển cao nhất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2020.

Từ quê hương còn nhiều thiếu thốn…

Hậu Giang nằm ngay trung tâm hai tiểu vùng Tây sông Hậu và bán đảo Cà Mau, cách thành phố Cần Thơ chừng 65km về phía Nam. Có một thời gian, nhiều người thấy tiếc nuối cho tỉnh trẻ chưa được đánh thức này. Lúc bấy giờ, tình hình kinh tế - xã hội của Hậu Giang nói riêng và thành phố Vị Thanh – thủ phủ của tỉnh nói chung còn nhiều khó khăn, hệ thống giao thông hạ tầng kỹ thuật và xã hội còn hạn chế, thiếu đồng bộ. Riêng Tỉnh lộ 61 nối Cái Tắc với Vị Thanh lắc lư như cánh võng và con phà Cái Tư sang Kiên Giang ì ạch trên sóng nước những năm đó là nỗi trăn trở khôn nguôi của những người dân vùng đất Chín Rồng.

Còn nhớ thuở mới khai hoang mở cõi, ở vùng kênh xáng Xà No toàn rừng trũng, đầy cỏ năn, cỏ lác. Mùa mưa ít ai dám vào sâu bên trong vì toàn cá sấu, cọp beo,… Nhiều năm sau, khi đào con kênh đưa nước ngọt từ sông Hậu về thau chua, rửa phèn bồi đắp dinh dưỡng cho đồng ruộng hai bên, nhà máy xay xát của điền chủ mọc lên, ghe lúa, rồi dân thương hồ tứ xứ qua lại con kênh, chợ búa hình thành.

Diện mạo đô thị Hậu Giang ngày nay đã khang trang hơn trước rất nhiều 

Trải qua hơn trăm năm được khai mở, cùng với sự quan tâm đầu tư của Chính phủ cho cửa ngõ phía Nam đô thị hạt nhân thành phố Cần Thơ, thành phố Vị Thanh nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung đang dần vụt mình trở dậy, tàu du lịch dập dìu trên kênh xáng Xà No, hai bên bờ kênh là những dãy thương phố kiểu mẫu, mang đến hơi thở nhộn nhịp cho thời kỳ trên bến, dưới thuyền.

Năm 2019 được xem là một dấu mốc tốt đẹp của Hậu Giang khi có nhiều dự án BĐS lớn xuất hiện. Nhiều nhà đầu tư chú trọng phát triển các dự án lớn ở TP Vị Thanh - trung tâm hành chính tỉnh và xác định đây là vùng đất “vàng”, hội tụ nhiều tiềm năng phát triển. Hiện có nhiều tập đoàn lớn đã và đang đầu tư nhiều dự án BĐS tại thành phố này như: Vingroup, DIC hay Cát Tường Group với dự án Khu đô thị Cát Tường Western Pearl quy mô đến 80ha tại Phường 5, TP Vị Thanh.

Đến tỉnh trẻ nhiều tiềm năng kinh doanh lập nghiệp

Sự đầu tư của các doanh nghiệp địa ốc không chỉ làm sôi động thị trường bất động sản nơi đây mà còn tạo nền tảng về cơ sở hạ tầng để các ngành thương mại, dịch vụ phát triển. Điển hình như tập đoàn Vingroup xây dựng trung tâm thương mại Vincom Plaza Vị Thanh nâng cấp trải nghiệm mua sắm cho người dân Hậu Giang hay Cát Tường Group đầu tư công viên Ánh sáng Kỳ quan Cổ đại The Miracle (nơi đã xác lập được kỷ lục là công viên đầu tiên tại Việt Nam tái hiện thành công 7 kỳ quan kiến trúc Cổ đại nổi tiếng trên thế giới, do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận) thu hút người dân các vùng phụ cận đến tham quan du lịch. Được biết, sắp tới đây, ngay bên cạnh công viên The Miracle, Cát Tường Group sẽ đầu tư thêm một trung tâm thương mại với mô hình tổ hợp mua sắm, giải trí đang thịnh hành trên thế giới.

Theo bước các doanh nghiệp lớn, nhiều người con xa quê cũng trở về phát triển kinh doanh tại quê hương Hậu Giang. Như anh Quốc Nam và chị Hương Lan: xa quê nhà Hậu Giang lên Sài Gòn học tập và làm việc từ năm 18 tuổi. Sau 10 năm làm việc, mệt mỏi với nhịp sống hối hả, anh chị quyết định sau khi cưới sẽ trở về quê nhà để làm việc tại một doanh nghiệp địa phương và dùng tiền tích lũy đầu tư một cửa hàng kinh doanh nho nhỏ nhằm tạo thêm thu nhập bên cạnh việc làm công ăn lương. Đồng thời, lựa chọn trở về quê hương cũng giúp anh chị dễ bề gần gũi chăm sóc ba mẹ lúc tuổi già.

Dãy thương phố do Cát Tường Group đầu tư tại TP. Vị Thanh 

Hay trường hợp của Tâm – một bạn trẻ có “máu” kinh doanh. Sau thời gian học nghề và làm nghệ nhân cắm hoa tại TPHCM; tích cóp đủ kinh nghiệm làm nghề và vốn liếng, Tâm quyết định trở về Hậu Giang phát triển sự nghiệp riêng. Theo Tâm phân tích: “Hiện TP. Vị Thanh chưa có cửa hàng hoa quy mô, chuyên nghiệp và đáp ứng được thị hiếu thẩm mỹ hiện đại của giới trẻ. Giá thuê mặt bằng cùng các chi phí khác ở Vị Thanh cũng còn nhẹ, như nhà ở khu thương phố Cát Tường Western Pearl đang hot tại Vị Thanh cũng chỉ khoảng 15 triệu đồng/tháng.”

Được biết, hiện nhà xây sẵn tại khu thương phố Cát Tường Western Pearl mà Tâm nhắc đến đang được mở bán với mức giá chỉ từ 1,4 tỷ/căn (tương đương 40% giá trị), phần còn lại thanh toán linh hoạt và hỗ trợ trả góp 0% lãi suất trong 36 tháng. Chiết khấu hấp dẫn đến 8% cùng cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị đến từ thương hiệu Apple hay xe ô tô Mitsubishi Xpander, xe Honda SH, điện thoại thuộc các dòng thời thượng và các sản phẩm gia dụng cao cấp như máy lọc khí, tủ lạnh thông minh, … đến từ thương hiệu Samsung.

Có thể thấy, lựa chọn quan tâm kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp tư nhân là đường hướng đúng đắn của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, vừa góp phần “mở mang đô thị”, vừa nâng tầm hoạt động thương mại và du lịch tại địa phương./.

 

 

 

Bích Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực