Kim Bôi đánh thức tiềm năng phát triển du lịch

Thứ năm, 08/12/2022 15:31
(ĐCSVN) - Kim Bôi là huyện miền núi, nằm ở phía Đông của tỉnh Hòa Bình, có diện tích trên 550 km2. Huyện có 27 xã và 01 thị trấn và là điểm nối giữa vùng đồng bằng sông Hồng và các tỉnh Tây Bắc. Cùng với nguồn nước khoáng thiên nhiên tốt nhất Đông Nam Á, nhiều cảnh quan đẹp, khu di tích cổ Đồng Thếch, bản sắc văn hóa dân tộc Mường... là tiềm năng, thế mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để Kim Bôi phát triển kinh tế - xã hội, nhất là kinh tế du lịch.
leftcenterrightdel
 

 

CTV Truyền hình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực