Nữ doanh nhân tâm huyết với những mảnh đời bất hạnh

Thứ tư, 20/10/2021 19:03
(ĐCSVN) - Từng được miêu tả là người phụ nữ có bàn tay sắt bọc nhung, nhưng ẩn sâu trong nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn là một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm của người phụ nữ đặc biệt tâm huyết lo cho trẻ em và những mảnh đời bất hạnh.
 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo vinh dự đón nhận huân chương cao quý Bắc đẩu Bội tinh của Chính phủ Pháp về những thành tựu phát triển kinh tế (Ảnh:Tuấn Minh) 

Vì thế hệ tương lai

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng với các doanh nghiệp vào tháng 8/2021, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, không chỉ kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trong đợt giãn cách xã hội kéo dài mà còn muốn bày tỏ mong muốn Thủ tướng và Chính phủ lưu tâm đến vấn đề giáo dục trong mùa dịch.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ngành giáo dục và trẻ em đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề khi hầu như tất cả trường học các cấp đều phải đóng cửa vì đại dịch. Học sinh phải đối mặt với nguy cơ không được tiếp cận giáo dục đầy đủ. Bà Phương Thảo kêu gọi thúc đẩy giáo dục trực tuyến, nhưng đồng thời phải có những chính sách hỗ trợ để đảm bảo mọi trẻ em đều được tiếp cận với phương thức giáo dục mới này.

Đau đáu với giáo dục cho trẻ em, bà tiếp tục mang tiếng nói của mình ra tầm quốc tế thông qua hội nghị cấp cao của UNESCO nhằm bàn các giải pháp hỗ trợ cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, đối tượng dễ bị bỏ lại phía sau khi thế giới dịch chuyển sang giáo dục trực tuyến trong đại dịch.

Các dự án của nữ tỉ phú luôn hướng tới tính nhân đạo, giáo dục vì tương lai trẻ em (Ảnh: Tuấn Minh) 

“Nhờ khoa học và công nghệ, tôi và nhiều nữ doanh nhân khác có cơ hội hiện thực hóa ước mơ của mình. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để các bé gái được quan tâm trong giáo dục trực tuyến, để có được nhiều hơn đại diện, gương mặt nữ giới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật, toán học và tôi sẽ luôn hành động vì một tương lai tươi sáng hơn dành cho phụ nữ, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số”, nữ tỉ phú khẳng định.

Bà Phương Thảo cũng đã cùng 29 lãnh đạo toàn cầu kí vào lá thư ngỏ kêu gọi sự tham gia của cộng đồng quốc tế cùng thực hiện các hành động cụ thể để nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục trực tuyến và nâng cao kỹ năng số cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái.

Suốt những năm qua, hãng hàng không Vietjet của nữ doanh nhân đã rong ruổi khắp nẻo đường đến vùng sâu vùng xa, những nơi chịu thiên tai bão lũ để trao những phần quà ấm áp cho hàng nghìn trẻ em các gia đình khó khăn nhân dịp Tết năm mới. Ngoài ra, chương trình “Chắp cánh yêu thương” do bà Phương Thảo phát động đã trao nhiều phần quà, học bổng cho trẻ em tại các trại trẻ mồ côi, khuyến khích trẻ em nghèo đến trường.

‘Cùng nhau…để cuộc sống sớm trở lại’

Dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam đã đẩy nhiều người rơi vào cảnh thiếu ăn. Bà Phương Thảo cùng cán bộ, nhân viên tại các doanh nghiệp do bà điều hành đã nhanh chóng triển khai chương trình “Bữa cơm yêu thương” cung cấp được mỗi ngày 20.000 phần cơm chay và mặn miễn phí cho bác sĩ ở các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, những hoàn cảnh nghèo khó. Qua mùa dịch, chương trình cấp hơn 1,8 triệu suất cơm và hàng chục tấn lương thực, thực phẩm cho các công tác thiện nguyện, phòng chống dịch bệnh tại TP.HCM. Chưa dừng ở đó, chính bà đã góp phần dự án xây dựng trang web cho Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 và quyên tặng  để làm kênh chính thức tiếp nhận đóng góp của người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước vào Quỹ vắc xin, với mong mỏi Việt Nam sớm sẽ có đủ vắc xin để tiêm cho toàn dân.

Hàng hàng không Vietjet trong đợt dịch cũng đã chuyên chở miễn phí hàng nghìn y bác sĩ, nhân viên y tế từ miền Bắc vào miền Nam hỗ trợ chống dịch, cũng như hàng trăm tấn thiết bị y tế, vắc xin. Những nỗ lực, đóng góp không biết mệt mỏi của bà Phương Thảo trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 cũng chỉ để nhằm một mục tiêu “để cuộc sống sớm quay trở lại như trước”, như lời bà đã nói khi đón nhận huân chương cao quý Bắc đẩu Bội tinh của Chính phủ Pháp.

 Bà Thảo luôn tìm kiếm giải pháp hỗ trợ cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, đối tượng dễ bị bỏ lại phía sau khi thế giới dịch chuyển sang giáo dục trực tuyến (Ảnh: Tuấn Minh) 

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định: “Chúng ta hãy cùng nỗ lực đẩy lùi COVID-19, để cuộc sống sớm trở lại, cùng nhau phục hồi kinh tế, cải cách giáo dục cho con thơ được đến trường, thay đổi phương thức làm việc trong nền kinh tế số, cùng nhau quan tâm cho y tế và sức khỏe người dân, cho người già hạnh phúc và khỏe mạnh bên con cháu, và cho các doanh nghiệp, nhà máy mở cửa, tạo ra thêm việc làm”.

 

 

 

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực