Thành phố Ngã Bảy nỗ lực phát triển du lịch trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện

Thứ tư, 05/04/2023 08:49
(ĐCSVN) - Qua 01 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch trên địa bàn Thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, ngành du lịch của Thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đã có những khởi sắc; góp phần nâng cao vị thế du lịch Ngã Bảy tham gia đóng góp vào sự phát triển vững chắc “trụ cột” du lịch của tỉnh.

        

 Quang cảnh Thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Về phát triển hạ tầng dịch vụ du lịch, Thành phố đã rà soát, đánh giá lại thực trạng cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch hiện có trên địa bàn thành phố, cải tạo, nâng cấp, nâng cao chất lượng phục vụ khi có khách tham quan du lịch, cụ thể: Khu Liên hiệp đình chiến Nam bộ; homestay Miệt Vườn; vườn dâu Út Ngân (xã Đại Thành); vườn chôm chôm Chín Hùng, Bảy Liễu (xã Tân Thành); vườn dâu Thiên Ân, Phương Nghi; vườn dâu và Sầu riêng Kim Ngân (phường Ngã Bảy); đình thần Phụng Hiệp, chùa Già Lam cổ tự, nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình, tịnh xá Ngọc Hiệp, chùa Vĩnh Hiệp, chùa Giác Long, Nhà thờ Thái Hải,.... Hiện tại, Thành phố đang đôn đốc các đơn vị trúng thầu triển khai thực hiện dự án đầu tư nhà hàng, khách sạn đạt chuẩn phục vụ cho phát triển du lịch và đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư tàu du lịch vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy, phát huy thế mạnh du lịch chợ nổi, sông nước miệt vườn.

Phát huy lợi thế kinh tế sông, Thành phố Ngã Bảy hướng đến phát triển du lịch sinh thái gắn với hoạt động sông nước. Để tạo điểm nhấn, Thành phố nỗ lực xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch Ngã Bảy, trong đó vận động, hỗ trợ các chủ cơ sở hoàn thiện, chỉnh trang các sản phẩm du lịch hiện có như: Du lịch homestay, du lịch văn hóa (đờn ca tài tử, ẩm thực,…); du lịch sinh thái nhà vườn (vườn trái cây Chín Hùng, Bảy Liễu, vườn dâu Thiên Ân, vườn dâu Út Ngân, vườn dâu Phương Nghi, vườn dâu và sầu riêng Kim Ngân); xây hàng rào, lót vỉa hè khu di tích lịch sử (khu Liên hiệp đình chiến Nam bộ); Rà soát, vận động chỉnh trang điểm du lịch tâm linh (đình thần Nguyễn Trung Trực, Già Lam cổ tự, nhà thờ Phụng Hiệp, tịnh xá Ngọc Hiệp, chùa Vĩnh Hiệp, chùa Giác Long, Nhà thờ Thái Hải...); Phát triển thêm 1 điểm du lịch nhà vườn mới “vườn dâu Út Phi” tại khu vực 7, phường Ngã Bảy.

Để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch Ngã Bảy, Thành phố phát triển các sản phẩm đặc sản và đồ thủ công mỹ nghệ của địa phương thông qua việc khảo sát, hỗ trợ sản xuất, chế biến các sản phẩm đặc sản; Quảng bá rộng rãi những sản phẩm lưu niệm đặc trưng của Ngã Bảy đã đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu như: Cam sành Ngã Bảy, rượu Cam sành Thành Phát - đặc sản Ngã Bảy, cùng các sản phẩm làm từ trái Gấc (rượu Gấc, trà Gấc, kem Gấc)…; Vận động các nghệ nhân, những người thợ làm đồ thủ công mỹ nghệ. Tại Homestay Miệt vườn trưng bày, bán những sản phẩm lưu niệm đặc trưng như: nón lá có hình ảnh du lịch Ngã Bảy, rổ, thúng, giá làm được làm từ tre của nghệ nhân xóm đan đác. Bên cạnh đó, kết nối các tour, tuyến du lịch nội tỉnh và liên vùng; nghiên cứu mô hình của các địa phương du lịch phát triển, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Quang cảnh Thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang về đêm 

Công tác xúc tiến du lịch được quan tâm thực hiện tốt; công tác quảng bá du lịch Thành phố Ngã Bảy được đẩy mạnh với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: Viết tin bài quảng bá trên trang thông tin điện tử Thành phố và các trang mạng xã hội, fanpage, youtube, facbook về du lịch Ngã Bảy; Tuyên truyền, quảng bá đa phương tiện, sản xuất video, ấn phẩm du lịch (tuyên truyền, quảng bá qua Đài truyền thanh thành phố; phối hợp với Báo Hậu Giang viết tin về phát triển du lịch Ngã Bảy; phối hợp với Đài Truyền hình Hậu Giang ghi hình đưa tin phóng sự về công tác rà soát, phục hồi, củng cố các câu lạc bộ đờn ca tài tử và công tác phát triển du lịch Ngã Bảy trong thời gian qua; quảng bá du lịch Ngã Bảy, ẩm thực, phong tục tập quán của người dân Ngã Bảy qua video, clip âm nhạc, hình ảnh được đăng trên các trang mạng xã hội youtube, facebook;…).

Phát huy kết quả bước đầu, để thực hiệu quả Đề án phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch trên địa bàn thành phố Ngã Bảy trong những năm còn lại đến năm 2025, Thành phố Ngã Bảy tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cơ bản như:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích và vai trò của phát triển du lịch Ngã Bảy. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quảng bá: Xây dựng pano, áp phích; tạo kênh youtubem kênh tiktok; quảng bá trên trang Thông tin điện tử TP Ngã Bảy - Hậu Giang; xây dựng, thiết kế các điểm bay flycam trên địa bàn thành phố; tạo ấn phẩm “du lịch Ngã Bảy” để truyền thông, quảng bá.

- Phát triển hạ tầng du lịch: Tổ chức rà soát, đánh giá hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật chung như hệ thống đường giao thông, khuôn viên, cây xanh, cảnh quan, chiếu sáng, môi trường.... Chỉnh trang và nâng cao mỹ quan, tạo sự khác biệt để thu hút đầu tư và phát triển du lịch Ngã Bảy; Lắp đặt wifi miễn phí các điểm công cộng để phục vụ khách du lịch.

- Xây dựng các sản phẩm du lịch, thiết kế tour, tuyến: Vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch hoàn thiện, chỉnh trang các sản phẩm du lịch hiện có như: du lịch homestay, du lịch văn hóa, di tích lịch sử, du lịch sinh thái nhà vườn, du lịch tâm linh...; Tạo dựng lại hình ảnh chợ Nổi Ngã Bảy; vận động, hỗ trợ người dân kinh doanh trên các phương tiện ghe, xuồng tập trung tạo điểm quy tụ mua bán trên sông. Thiết kế tour, tuyến tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Ngã Bảy bằng đường bộ và đường sông; đẩy mạnh việc liên kết giữa các nhà vườn xây dựng, phát triển du lịch cộng đồng.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch: Tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch, công ty, doanh nghiệp với lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng, thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm, cà phê du lịch... Tổ chức tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm về phát triển du lịch trong và tỉnh.

- Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch: Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách du lịch, truyền thông quảng bá du lịch, thuyết minh viên du lịch, để nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên các cơ sở kinh doanh du lịch và người dân trên địa bàn làm du lịch nông thôn.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Bằng những giải pháp phát triển đồng bộ, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa ban, ngành các cấp và những nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, tin rằng Đề án phát triển Thương mại - Dịch vụ - Du lịch thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2021-2025 sẽ hoàn thành tốt theo kế hoạch đề ra; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Ngã Bảy lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025; hiện thực hóa tiềm năng du lịch của thành phố, đưa du lịch Ngã Bảy trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện và chất lượng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác./.

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực