Trường THPT Đồng Quan: 40 năm một chặng đường

Thứ sáu, 17/06/2022 09:42
(ĐCSVN)- Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, bao thế hệ giáo viên và học sinh Trường THPT Đồng Quan (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) góp phần tạo nên những thành tích vẻ vang của trường. Để đạt những kết quả đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhà trường thực hiện hàng năm là luôn chủ động đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng năng lực, phẩm chất của học sinh.
Trường THPT Đồng Quan 

Trên hành trình xây dựng và phát triển trường THPT Đồng Quan luôn đặt mục tiêu chất lượng giáo dục làm nền tảng quan trọng cho sự nghiệp “trồng người”, vì vậy việc nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường học tập, rèn luyện lý tưởng để tạo “nền móng” giúp các em học sinh phát triển toàn diện cả về tri thức lẫn nhân cách.

Những năm qua, để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra Nhà trường luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp với đầy đủ các phòng học, phòng thực hành thí nghiệm, phòng tin học, phòng thực hành Ngoại ngữ, Hội trường, nhà học đa năng,… cùng các phương tiện thiết bị dạy học được trang bị đồng bộ, hiện đại, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập của thầy và trò. Bên cạnh đó, Nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, giàu tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, tận tụy hết lòng vì các em học sinh.

Cùng với quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, giáo dục Việt Nam cần được đổi mới nhằm đảm bảo phục vụ yêu cầu phát triển đất nước, phục vụ mục tiêu chính trị cơ bản của Đảng và nhân dân ta là: giữ vững chủ quyền quốc gia, định hướng xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; phát triển con người toàn diện, có năng lực thích ứng với tình hình mới. Nhận thức được tầm quan trọng về phát triển con người toàn diện, Trường THPT Đồng Quan đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thông qua việc tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học bằng nhiều biện pháp: Chú trọng phát huy tư duy, tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh thông qua việc học tập theo nhóm, tổ, soạn câu hỏi trắc nghiệm để củng cố, vận dụng kiến thức cho học sinh; cho học sinh tự soạn các bài thuyết trình; kết hợp và phát huy tốt các ưu điểm của phương pháp giảng dạy truyền thống, quan tâm thực hiện tốt các tiết luyện tập, các tiết thực hành thí nghiệm cho học sinh, liên hệ vận dụng kiến thức từ thực tế cuộc sống…;

Trong các buổi sinh hoạt, các tổ chuyên môn chú trọng nội dung nghiên cứu học tập, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng trong sinh hoạt chuyên môn như: giải quyết, bàn bạc, thảo luận những vấn đề khó, lúng túng thuộc về nội dung, phương pháp mà các tổ nêu ra hoặc tổ viên đề xuất; bồi dưỡng thường xuyên theo modum của Bộ GD&ĐT, triển khai các chuyên đề để nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp, thống nhất đề cương ôn tập, xây dựng ma trận đề kiểm tra,…; 

Ra đề thi, đề kiểm tra theo hướng mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới của Bộ GD&ĐT, đảm bảo đúng theo quy trình, vừa sức, chính xác, khoa học, về cơ bản phân loại được năng lực học sinh; Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng chủ động, tích cực, phát huy tư duy, năng lực của học sinh trong quá trình học tập;... Cùng với đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học cũng được giáo viên tăng cường thực hiện tốt trong nhiều tiết học, qua đó tạo hứng thú say mê học tập cho học sinh và nâng cao chất lượng dạy và học.

Bên cạnh kiến thức về văn hóa, nhà trường còn coi trọng giảng dạy kiến thức xã hội để các em có hành trang vững chắc khi bước vào cuộc sống bằng cách thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như: đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về pháp luật, đạo đức, lối sống cho Đoàn viên thanh niên, đặc biệt là ‎ý thức chấp hành luật giao thông, giáo dục ‎ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, tuyên truyền về phòng chống dịch COVID -19…; Tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực… Qua đó, bồi dưỡng các em học sinh phát triển toàn diện cả về tri thức lẫn nhân cách, hình thành lối sống đạo đức lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, tính tự lập, phát triển năng khiếu, óc sáng tạo,… trở thành những con người Tài - Đức vẹn toàn, những công dân toàn cầu tương lai trong thời đại mới và hội nhập quốc tế.

Nhờ việc nỗ lực thực hiện hiệu quả đồng bộ các giải pháp phát triển giáo dục, thầy và trò trường THPT Đồng Quan đã gặt hái được nhiều thành tích đáng khen ngợi, cụ thể: Những năm gần đây, Nhà trường đều có giáo viên đạt dạy giỏi cấp Thành phố, từ đó từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ; Số lượng học sinh giỏi cấp thành phố đạt giải cao luôn đứng tốp đầu khu vực; Tỷ lệ đỗ Đại học của học sinh Nhà trường tăng dần qua mỗi năm và có học sinh đạt Thủ khoa điểm cao trong kỳ thi Đại học;… Những “bông hoa” thành tích này không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của thầy và trò, đồng thời còn góp phần nâng cao vị thế của trường THPT Đồng Quan trong hệ thống giáo dục Thủ đô nói chung và của huyện Phú Xuyên nói riêng. 

Ghi nhận những đóng góp tích cực trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Nhà trường đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Chính phủ; Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố;… Các ban ngành đoàn thể và nhiều cá nhân của Nhà trường cũng đã được trao tặng nhiều danh hiệu thi đua cao quý. Những phần thưởng cao quý ấy là sự khích lệ, động viên thầy và trò Trường THPT Đồng Quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững tinh thần quyết tâm, cùng nhau nỗ lực thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, chủ động, sáng tạo để làm rạng danh ngôi trường THPT Đồng Quan thân yêu, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp./.


CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực