Sôi nổi Hội thi thực hiện văn hóa công sở các cơ quan Đảng Trung ương
Sôi nổi Hội thi thực hiện văn hóa công sở các cơ quan Đảng Trung ương

(ĐCSVN) - Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 7/11, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng khối Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Thúc đẩy phân phối nông sản vào chuỗi bán lẻ AEON
Thúc đẩy phân phối nông sản vào chuỗi bán lẻ AEON

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội phối hợp cùng Tập đoàn AEON - Việt Nam tổ chức Hội chợ Xúc tiến Thương mại các sản phẩm nông nghiệp vào chuỗi bán lẻ của Tập đoàn AEON (Hanoi Agriculture Fair 2019).

Phụ nữ Quân đội đoàn kết-sáng tạo, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”
Phụ nữ Quân đội đoàn kết-sáng tạo, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

(ĐCSVN) – Các tuyên truyền viên đã có dịp để giới thiệu những kết quả, kinh nghiệm hay, mô hình, điển hình tiêu biểu của phụ nữ Quân đội trong thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội đoàn kết – sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Nơi ghi dấu Bác Hồ về thăm Hà Nam ​
Nơi ghi dấu Bác Hồ về thăm Hà Nam ​

(ĐCSVN) - Ngày 14/01/1958, trong lúc nhân dân Hà Nam đang thi đua chống hạn thì được Bác Hồ về thăm. Tại Hội nghị sơ kết chống hạn được tổ chức tại hội trường Ủy ban hành chính tỉnh Hà Nam, Người đã khen ngợi nhân dân tỉnh Hà Nam trước kia vừa kháng chiến, vừa sản xuất rất anh dũng, mấy năm gần đây lại có nhiều thành tích chống hạn.

“Ngày cuối tuần cùng dân” ở Mù Cang Chải
“Ngày cuối tuần cùng dân” ở Mù Cang Chải

(ĐCSVN) - Mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” được Đảng bộ huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái triển khai nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, tập trung giải quyết những việc mới, việc khó, nhu cầu thiết thực của người dân trên địa bàn.

Hà Nội Mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập
Hà Nội: Mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập

(ĐCSVN) - Cơn mưa lớn kéo dài trưa ngày 25/7 đã gây ngập lụt nghiêm trọng ở một số tuyến phố Hà Nội. Nhiều con đường bị ngập sâu trong nước, phương tiện di chuyển khó khăn gây ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ...

Múa đương đại – Hanoi Dance Fest 2019
Múa đương đại – Hanoi Dance Fest 2019

(ĐCSVN) – Múa đương đại – Hanoi Dance Fest 2019, sự kiện nghệ thuật chính thức giới thiệu với công chúng vào hai ngày 28 - 30/6/2019. Sự kiện nghệ thuật do Viện Goethe, Trung tâm Văn hóa Pháp và Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp tổ chức.

Thăm gian nhà xưa của cụ “Tam nguyên Yên Đổ” ​
Thăm gian nhà xưa của cụ “Tam nguyên Yên Đổ” ​

(ĐCSVN) - Trong không khí rộn ràng mùa thi cử, chúng tôi đã về thăm Khu di tích Từ đường Nguyễn Khuyến - người từng làm rạng danh quê hương khi liên tiếp đỗ đầu 3 kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình và được người đời ca tụng là “Tam nguyên Yên Đổ”.

Không biến mặt đường thành sân phơi
Không biến mặt đường thành "sân phơi"

(ĐCSVN) - Hiện đang là thời gian cao điểm thu hoạch lúa và nông sản, tình trạng biến mặt đường giao thông thành “sân phơi” lại diễn ra tràn lan ở một số địa phương. Tình trạng trên gây mất ATGT nghiêm trọng, các địa phương cần có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

(ĐCSVN) - Với chủ đề "Tiếp bước những người anh hùng", chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” lần thứ 6 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức diễn ra tại Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) với nhiều hoạt động sáng tạo, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Toàn cảnh quần thể chùa Tam Chúc – nơi diễn ra Đại lễ Vesak 2019
Toàn cảnh quần thể chùa Tam Chúc – nơi diễn ra Đại lễ Vesak 2019

(ĐCSVN) – Quần thể chùa Tam Chúc (Hà Nam) có tổng diện tích hơn 5.000 ha, gồm các hạng mục: Khu lòng hồ, Khu văn hóa tâm linh, Khu trung tâm nghỉ dưỡng, Khu cây xanh và dịch vụ ven hồ, Khu bảo tồn di tích và cảnh quan thiên nhiên. Riêng diện tích hồ Tam Chúc rộng trên 650 ha kiến tạo cho quần thể Tam Chúc có một cảnh quan sơn thủy hữu tình.

Học viện Hải quân huấn luyện thực hành đường dài trên biển
Học viện Hải quân huấn luyện thực hành đường dài trên biển

(ĐCSVN) - Để hoàn thành nội dung, chương trình khóa đào tạo sĩ quan Hải quân khóa 59, Học viện Hải quân tổ chức huấn luyện đường dài kết hợp thăm và giao lưu với Hải quân Singapore và Indonesia. Chặng đường hơn 750 hải lý, cán bộ, giảng viên, thủy thủ trên Tàu buồm 286 đã huấn luyện cho học viên những kỹ năng thủy nghiệp cơ bản.

Biểu tượng trường tồn của Côn Đảo anh hùng
Biểu tượng trường tồn của Côn Đảo anh hùng

(ĐCSVN) - Cho đến bây giờ, sau hơn 40 được giải phóng, Côn Đảo vẫn vẹn nguyên là chứng tích lịch sử về đỉnh cao của khí phách đấu tranh kiên cường và lòng dũng cảm của các chiến sĩ cộng sản. Và một trong những biểu tượng trường tồn hiện hữu là sức sống mãnh liệt của cây bàng Côn Đảo, bởi nó chứng kiến những câu chuyện thấm đẫm máu và nước mắt ở vùng đất Côn Đảo anh hùng.

Khoảnh khắc thường nhật trẻ em vùng cao
Khoảnh khắc thường nhật trẻ em vùng cao

(ĐCSVN) - Những bữa cơm của các em học sinh bán trú, những giây phút thảnh thơi chúng bạn, hay một tiết học của lớp tiểu học tận nơi xa tắp vùng biên viễn…tất cả đã để lại trong chúng tôi nhiều cung bậc cảm xúc khó quên trong một chuyến công tác một số tỉnh vùng cao và khu vực biên giới.

Tôn vinh giá trị của sách
Tôn vinh giá trị của sách

(ĐCSVN) - Với chủ đề “Sách – Kết nối tri thức và phát triển”, Ngày hội Sách năm 2019 được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội.

Huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao
Huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao

(ĐCSVN) – Băng qua những vườn điều trong một ngày nắng như đổ lửa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên, chúng tôi đến với Đại đội Bộ binh 1 đúng vào dịp các chiến sĩ đang tập trung quân số huấn luyện sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch của đơn vị.

“Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX” qua góc nhìn nhiếp ảnh
“Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX” qua góc nhìn nhiếp ảnh

(ĐCSVN) – Hơn 100 tác phẩm nhiếp ảnh chân thực về cuộc sống ở hậu phương miền Bắc hỗ trợ đắc lực sức người, sức của cho “thành đồng” miền Nam ruột thịt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang mang tới công chúng một góc nhìn văn hóa giàu cảm xúc.

“Khách sạn treo” bên vách núi ở Peru
“Khách sạn treo” bên vách núi ở Peru

(ĐCSVN) – Leo lên dãy Andes ở Peru chỉ là một nửa thú vị của hành trình khám phá nơi đây. Qua đêm tại “khách sạn treo” bên vách núi sẽ khiến cho cuộc phiêu lưu của du khách thực sự trở nên trọn vẹn!

Hải Dương Chống dịch như cứu hỏa
Hải Dương: Chống dịch như cứu hỏa

​(ĐCSVN) – Hiện các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Hải Dương đang quyết liệt thực hiện các giải pháp, dồn sức chống bệnh dịch tả lợn châu Phi với phương châm “chống dịch như cứu hỏa”.

Tích cực kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi ​
Tích cực kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi ​

(ĐCSVN) - Bệnh dịch tả lợn Châu Phi đang bùng phát ở một số địa phương của nước ta, theo số liệu mới nhất, thời điểm hiện tại Ninh Bình là địa phương thứ 11 phát hiện dịch (cập nhật chiều 9/3). Công tác phòng chống, dập dịch đang được cơ quan chức năng các địa phương triển khai tích cực, nhằm khống chế, giảm thiểu tối đa tình trạng lây lan của bệnh dịch này…

Trường mẫu giáo Việt Triều - Biểu tượng của tình hữu nghị giữa Việt Nam và Triều Tiên
Trường mẫu giáo Việt Triều - Biểu tượng của tình hữu nghị giữa Việt Nam và Triều Tiên

(ĐCSVN) - Chỉ còn vài ngày nữa là hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Trong những ngày này, có một nơi đang nhận được rất nhiều sự chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế, đó là Trường Mẫu giáo chất lượng cao Việt - Triều hữu nghị - nơi minh chứng cho mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Triều Tiên.

Chương trình Caravan - Hành trình nhân ái năm 2019 báo công dâng Bác
Chương trình Caravan - Hành trình nhân ái năm 2019 báo công dâng Bác

(ĐCSVN) – Nằm trong chuỗi các hoạt động của Chương trình Caravan - Hành trình nhân ái năm 2019 “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”, ngày 21/2, các đại biểu tham gia hành trình đã làm Lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.