Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng – Nhà nước tại địa phương

Thứ bảy, 23/05/2020 22:20
(ĐCSVN) – Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thới Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025 tập trung chủ động đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng, trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thới Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đoàn đại biểu Đảng bộ phường tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: PV)

“Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống nhân dân và phát triển phường bền vững”- Đó là chủ đề Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Đảng bộ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú tổ chức vào ngày 23/5.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thới Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025 tập trung chủ động đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng, trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, tập trung đề ra giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức phường.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 10 đồng chí; bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Quốc Bình được bầu giữ nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy phường; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí; bầu Đoàn Đại biểu Đảng bộ phường Tân Thới Hòa tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 8 đồng chí chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Trước đó, ngày 22/5, Đảng bộ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có các đồng chí: Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy; Huỳnh Thị Mỹ Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Phạm Hưng Quốc Bảo, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Tây Thạnh xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng phường Tây Thạnh phát triển toàn diện, văn minh, nghĩa tình.

Đại hội thống nhất đề ra 11 chỉ tiêu, gồm: hoàn thành 100% chỉ tiêu thu thuế hàng năm, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% các tuyến đường, hẻm hiện hữu được bê tông, nhựa hóa. Đại hội cũng đề ra 4 chương trình trọng điểm về công tác giảm nghèo, bảo vệ môi trường, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên và nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại hội đã bầu ra 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Lê Văn Trung tiếp tục giữ nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cùng ngày, Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự quận Tân Phú tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Công Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Tân Phú.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Tân Phú Võ Công Thành đề nghị đảng viên, cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án Dân sự quận Tân Phú tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công tác; phát huy năng lực, sự cống hiến của cán bộ, công chức, chấp hành viên, thư ký, trong đó nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; tập trung những vấn đề quan trọng có tính đột phá để làm đòn bẩy giúp thực hiện đạt và vượt mức nhiệm vụ hàng năm, cả nhiệm kỳ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thực thi pháp luật có hiệu quả.

Đồng chí Võ Công Thành cũng lưu ý Chi bộ cần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, không ngừng chăm lo, xây dựng, củng cố Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra cấp ủy chi bộ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Quang Trung được bầu làm Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự quận Tân Phú lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Chi Mai
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực