Đại hội chi bộ Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp - đại hội điểm của Đảng bộ Bộ NN&PTNT

Thứ hai, 02/03/2020 07:22
(ĐCSVN) – Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp vừa mới tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm trong số các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT).

Tới dự và chỉ đạo đại hội, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: Xúc tiến thương mại (XTTM), kết nối giữa sản xuất và người tiêu dùng, giữa đơn vị, doanh nghiệp sản xuất và khách hàng, tiêu thụ nông sản hiện nay được Bộ NN&PTNT đánh giá là khâu khó nhất, quan trọng hàng đầu.

Với tầm quan trọng đó, Đảng ủy Bộ NN&PTNT đã chọn Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp là đơn vị đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025 trong số các đơn vị trực thuộc của Bộ.

 Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại Đại hội (Ảnh: PV)

Tại Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp vui mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Trung tâm XTTM Nông nghiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Nhất là phát huy tốt vai trò trung tâm, hạt nhân của đơn vị, vai trò đầu mối tổ chức xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển với các tổ chức, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong ngành nông nghiệp…

Báo cáo của Chi bộ nêu rõ, các đồng chí trong chi ủy, đảng viên trong chi bộ đều phát huy được vai trò gương mẫu trong công tác, nâng cao mọi mặt về trình độ, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc. Tất cả 6/6 chỉ tiêu của đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 của Trung tâm đều đã đạt và vượt, kết quả năm sau đều cao hơn năm trước.

Hoạt động của Trung tâm ngày càng lớn mạnh cả về chất và lượng. Trung tâm đã tự chủ được tài chính và chi thường xuyên, chi đầu tư. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ nhân viên của Trung tâm ngày càng cải thiện. 4/5 năm trong nhiệm kỳ 2015-2020, Trung tâm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những thành quả đạt được của Trung tâm đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của Bộ NN&PTNT cũng như lĩnh vực XTTM, hỗ trợ phát triển với các tổ chức, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 Ban chấp hành mới ra mắt (Ảnh: PV)

Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, lĩnh vực XTTM được lãnh đạo Bộ đánh giá là quan trọng nhất, quyết định tới toàn bộ phát triển sản xuất của ngành. Vì vậy, hoạt động của Trung tâm sẽ gánh vác những trọng trách nặng nề, cũng như đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, không chỉ ở thị trường ngoài nước mà cả ở thị trường nội địa.

Đối với thị trường quốc tế, tính bảo hộ cho nông sản của các quốc gia sẽ ngày càng cao, các yếu tố biến động về địa chính trị ngày càng phức tạp, khó lường.

Trước những bối cảnh này, Chi bộ đã đề ra những định hướng, giải pháp trong hoạt động ở nhiệm kỳ tới, nhất là mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong trong kết nối chuỗi giá trị nông sản Việt Nam. Song song là việc tập trung lưu ý đối với các hoạt động chính gồm triển lãm, hội chợ triển lãm và XTTM phấn đấu trở thành đơn vị tin cậy trong chuỗi kết nối giá trị nông sản Việt, nhất là với hoạt động triển lãm, mặc dù hoạt động chưa nhiều, doanh thu chưa lớn, nhưng đây lại là hoạt động quyết định của Trung tâm.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trung tâm sẽ xây dựng bộ máy tinh gọn, làm tốt công tác thông tin truyền thông, kết nối thị trường, tiêu thụ nông sản. Xây dựng và nâng cao hơn nữa đội ngũ cán bộ đảng viên trung thành, gương mẫu, xứng đáng là những người dẫn đường; làm sao lực lượng cán bộ, đảng viên trong cơ quan phải dần trẻ hóa, thể hiện được vai trò nòng cốt, có dấu ấn khác biệt, tiêu biểu, sáng tạo trong công tác. Theo đó,  xây dựng, phát triển đội ngũ đảng viên trẻ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhiệm vụ XTTM của Trung tâm, nhất là tính sáng tạo, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục phát huy xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong chi bộ…

Chi bộ Trung tâm XTTM cũng đề ra phương hướng tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong cả nhiệm kỳ mới, thực hiện hiệu quả công cuộc xây dựng và chỉnh đốn tổ chức cơ sở đảng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa theo tinh thần hai Nghị quyết số 04 Đại hội XI và Đại hội XII, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt triển khai tốt Quy định số 08 về nêu gương trong cán bộ, đảng viên...

Dịp này, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp cũng yêu cầu các đảng bộ/chi bộ trực thuộc của Bộ NN&PTNT rút kinh nghiệm từ đại hội điểm của Trung tâm XTTM để tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại đơn vị mình, nhất là làm tốt công tác chuẩn bị, công tác nhân sự để trình đại hội…

Với tổng số 20 đảng viên, Đại hội Chi bộ Trung tâm XTTM Nông nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí, trong đó, đồng chí Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư, đồng chí Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm được tín nhiệm bầu là Phó Bí thư cùng 3 đồng chí chi ủy viên. Hai đồng chí Bí thư và Phó Bí thư cũng được Đại hội bầu là đại biểu đại diện tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ 2020-2025.
Lê Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực