Lan tỏa phong trào “Phụ nữ Việt Nam: Khát vọng – Trí tuệ – Nhân ái – Sáng tạo – Bền vững – Hạnh phúc”
(ĐCSVN) - Chiều 2/10, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô đã diễn ra Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V; trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tặng lẵng hoa chúc mừng.
Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.
Tham dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Thúy Anh, Phó Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.
Tự hào truyền thống, tiên phong đổi mới, góp phần xây dựng đất nước hùng cường
Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày đã nêu bật quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh: theo dòng chảy lịch sử, từ huyền thoại Mẹ Âu Cơ đến Bà Trưng, Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa giành độc lập, tự do cho dân tộc, trải qua các thời kỳ phát triển đất nước, mỗi trang sử dân tộc đều ghi đậm dấu ấn của những người phụ nữ Việt Nam kiên trung, nhân ái, đảm đang, bất khuất, với những cống hiến quan trọng trên nhiều lĩnh vực.
Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, với trên 50% dân số là phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát huy sứ mệnh của mình, gắn bó mật thiết với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Hội đã tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang; vận động hàng triệu phụ nữ tham gia các phong trào yêu nước, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, trở thành mái nhà chung ấm áp, là điểm tựa tin cậy của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Tính liên hiệp của Hội được mở rộng, với các mô hình đa dạng, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ cả nước tham gia với gần 20 triệu hội viên, tỷ lệ đảng viên nữ chiếm 38,1% tổng số đảng viên của cả nước. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả.

Công tác bình đẳng giới được quan tâm, chỉ đạo (năm 2025 Việt Nam được Liên hợp quốc xếp hạng 74/146 quốc gia, tăng 13 bậc so với năm 2020). Hoạt động đối ngoại nhân dân được mở rộng; vị thế, vai trò của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước và trên trường quốc tế.
Đặc biệt, công cuộc đổi mới đất nước đã mở ra những cơ hội lớn cho sự phát triển của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ Việt Nam. Hội đã tiếp tục kế thừa, phát huy giá trị truyền thống và sự trưởng thành trong suốt 95 năm qua, kết hợp với sự đổi mới, sáng tạo trong thời đại mới để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Một trong những yếu tố làm nên sức mạnh của toàn dân tộc Việt Nam chính là các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.
Từ các phong trào “Đội quân tóc dài”, phụ nữ “Ba đảm đang” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đến các phong trào “Phụ nữ năm tốt”, “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước”; cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đến phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”… Các phong trào trên đã lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, khẳng định vị thế và năng lực của tổ chức Hội trong thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.
Trong giai đoạn 2020 - 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua nhằm tạo động lực đổi mới hoạt động, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, tăng cường đoàn kết, gắn bó trong tổ chức, khơi dậy ý chí phấn đấu, tinh thần sáng tạo, nâng cao nhận thức, trình độ, tạo cơ hội phát triển toàn diện cho hội viên, phụ nữ; tôn vinh, lan tỏa các gương điển hình, các tập thể, cá nhân xuất sắc, từ đó khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào phong trào thi đua yêu nước của cả nước.
Thông qua các phong trào thi đua, công tác Hội và phong trào phụ nữ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ; hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn; hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường được triển khai rộng khắp. Trong 5 năm qua, hàng trăm nghìn hội viên đã được vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm; trên 170 nghìn hộ gia đình phụ nữ được hỗ trợ thoát nghèo, 110 nghìn phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp; 660 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và hơn 10 nghìn tổ hợp tác của phụ nữ được thành lập, góp phần quan trọng vào hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Vận động được hơn 650 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19; trên 32.000 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng; xây dựng hàng nghìn “Mái ấm tình thương”. Các cấp Hội đã tổ chức hàng nghìn lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Hội; đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động Hội và quản lý, điều hành; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Hoạt động xây dựng tổ chức Hội, tập hợp hội viên ngày càng được chú trọng.
.jpg)
Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, được biểu dương, khen thưởng, tôn vinh từ cấp cơ sở đến toàn quốc. Trong số đó, có 81 tập thể và 255 cá nhân có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực được tôn vinh ngày hôm nay; 95 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng 95 năm thành lập Hội được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội tặng Bằng khen.
Bên cạnh các phong trào thi đua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng duy trì nhiều hình thức khích lệ, biểu dương, tôn vinh những tấm gương phụ nữ tiêu biểu, xuất sắc như: Giải thưởng Nguyễn Thị Định dành cho cán bộ Hội các cấp; Giải thưởng Kovalevskaia dành cho các nhà khoa học nữ; và Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam dành cho những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. Trong đó, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam được thực hiện từ năm 2002 đến nay, đã trao cho 104 tập thể và 194 cá nhân tiêu biểu.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nêu rõ: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn, phấn đấu vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc, đòi hỏi có sự tham gia trách nhiệm, tích cực và hiệu quả của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có phụ nữ Việt Nam. Với trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và phụ nữ cả nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cam kết sẽ phát huy thành quả của 95 năm xây dựng và trưởng thành; bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm để cụ thể hóa, triển khai hiệu quả trong các cấp Hội, đặc biệt là các nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; phát triển kinh tế tư nhân, phát triển giáo dục và đào tạo; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, phấn đấu các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi; tiên phong trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực.
“Với tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, kết hợp với tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần làm chủ, khát vọng cống hiến của phụ nữ, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, phát triển” – đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.
Phụ nữ Việt Nam: Lan tỏa nhân ái, tiên phong sáng tạo, vun đắp hạnh phúc

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Trong không khí thiêng liêng, ấm áp nghĩa tình, chúng ta cùng nhau kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam-mốc son của một tổ chức quần chúng trung thành với Đảng, gắn bó với nhân dân; đồng thời long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới các thế hệ phụ nữ Việt Nam, tới toàn thể đại biểu về dự Đại hội lời chúc mừng nồng nhiệt, tình cảm trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc.
Chúc mừng Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được Đảng và Nhà nước trao tặng phần thường cao qúy- Huân chương Lao động hạng Nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, qua gần một thế kỷ không ngừng trưởng thành và cống hiến- là chặng đường rực rỡ của phụ nữ Việt Nam và của tổ chức Hội. Từ những ngày đầu dựng nước và giữ nước, từ Hai Bà Trưng, Bà Triệu vang danh sử sách, đến các thế hệ phụ nữ thời đại Hồ Chí Minh “Anh hùng-Bất khuất-Trung hậu-Đảm đang”, phụ nữ Việt Nam luôn là điểm tựa của gia đình, là hậu phương vững chắc, là tiền tuyến dũng cảm, là hạt nhân của đoàn kết và nhân ái trong cộng đồng. Đó là vẻ đẹp của chủ nghĩa yêu nước- bắt đầu từ tình yêu gia đình, lan tỏa thành tình yêu quê hương, thăng hoa thành lý tưởng cách mạng.
Nêu rõ thế giới hôm nay đang chuyển động rất nhanh, rất sâu, Tổng Bí thư khẳng định và đánh giá cao vai trò đặc biệt quan trọng của phụ nữ trong việc tham gia “kinh tế số”, “kinh tế xanh” và “kinh tế tuần hoàn”, “kinh tế chăm sóc”. Vì vậy, đầu tư cho phụ nữ chính là đầu tư cho năng suất quốc gia, cho tương lai dân tộc.
Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán chủ trương thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, mở rộng cơ hội cho phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản trị, khởi nghiệp, khoa học công nghệ; hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới, xâm hại trên không gian mạng; chăm lo giáo dục mầm non, thai sản, sức khỏe sinh sản; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn. Song, chủ trương chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi có phong trào quần chúng, có cách làm sáng tạo, có kết quả cụ thể, đo đếm được và nhân rộng được. Đó là sứ mệnh của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Hội là dịp quan trọng để tổng kết, tôn vinh và mở ra một chu trình thi đua mới-thiết thực, hiệu quả, lan tỏa. Tổng Bí thư mong muốn, đề nghị và gợi mở 10 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm sau đây như những “đột phá chiến lược” của phong trào phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn 2045 để Hội nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện:

Thứ nhất, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Yêu nước- Tự chủ- Bản lĩnh- Nhân ái- Trí tuệ- Sáng tạo-Trách nhiệm- Số- Xanh. Cụ thể hóa bằng các chuẩn mực hành vi, bằng chương trình rèn luyện theo lứa tuổi, nhóm nghề; kết nối mạng lưới “Chị-Em”, tư vấn, dẫn dắt để mỗi phụ nữ đều có điểm tựa học tập suốt đời. Đưa văn hóa đọc, văn hóa số, kỹ năng tài chính cá nhân, sức khỏe tinh thần trở thành nội dung thường xuyên của Hội.
Thứ hai, nâng cấp phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thành “5 không, 3 sạch, 3 an”: an toàn- an tâm-an sinh. “An toàn” là không bạo lực, không xâm hại; “an tâm” là trường học, bệnh viện, không gian số thân thiện với phụ nữ và trẻ em; “an sinh” là dịch vụ trông giữ trẻ, chăm sóc người cao tuổi, chăm sóc phụ nữ, bảo hiểm vi mô, tín dụng nhân ái. Mỗi Tỉnh có ít nhất 5 “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” kết nối đường dây nóng 24/7; mỗi xã, phường có một mô hình dịch vụ chăm sóc cộng đồng do phụ nữ làm nòng cốt.
Thứ ba, bứt phá chuyển đổi số trong Hội và cho hội viên. Triển khai phong trào “Mỗi phụ nữ-một kỹ năng số cơ bản; mỗi cơ sở Hội-một dịch vụ số thiết thực”. Phát triển ứng dụng Hội thân thiện, kết nối dịch vụ công, an sinh, tư vấn pháp lý, khởi nghiệp; hỗ trợ phụ nữ bán hàng trực tuyến, truy xuất nguồn gốc nông sản, tham gia sàn thương mại điện tử; phổ cập kỹ năng an toàn số cho phụ nữ và trẻ em; phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp công nghệ xây dựng “không gian mạng an toàn cho phụ nữ”.
Thứ tư, thúc đẩy kinh tế phụ nữ: từ sinh kế bền vững đến doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Mỗi tỉnh, thành phố phát triển tối thiểu các cụm dự án sinh kế- hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; mỗi Xã có một sản phẩm OCOP của phụ nữ đạt chuẩn; mỗi năm, Hội bồi dưỡng một lực lượng nòng cốt phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ quản trị số. Kết nối tín dụng ưu đãi, tư vấn, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn hóa chất lượng, thương hiệu-bao bì-nhãn mác. Đưa “sản phẩm do phụ nữ làm chủ” vào chuỗi cung ứng xanh, công bằng.
Thứ năm, chăm lo giáo dục mầm non, dinh dưỡng, phát triển sớm trẻ em, coi đây là ưu tiên chiến lược để nâng năng suất lao động và chất lượng dân số. Khuyến khích doanh nghiệp phát triển dịch vụ trông giữ trẻ theo ca, nhà trẻ trong khu công nghiệp; nhân rộng các mô hình “bếp ăn học đường chuẩn dinh dưỡng” do Hội phối hợp triển khai; đưa kiến thức nuôi dạy con tích cực, sức khỏe tinh thần, phòng chống xâm hại vào sinh hoạt các chi hội phụ nữ.
Thứ sáu, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước bạo lực giới, mua bán người, tội phạm công nghệ cao. Hội phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Tư pháp, Nội vụ để phòng ngừa sớm-can thiệp sớm-hỗ trợ sớm. Hoàn thiện cơ chế “điểm chạm đầu tiên” ngay tại cơ sở; tập huấn kỹ năng pháp lý và tâm lý cho cán bộ Hội; xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối, bảo đảm quyền riêng tư; mở rộng trợ giúp pháp lý miễn phí, phục hồi sức khỏe, học nghề-tạo việc làm cho nạn nhân.
Thứ bảy, phát hiện-bồi dưỡng-sử dụng cán bộ nữ; tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản trị ở các cấp, nhất là cơ sở. Mỗi cấp Hội có kế hoạch, có tiêu chí, lộ trình rõ ràng; đẩy mạnh luân chuyển, bồi dưỡng năng lực số, năng lực quản trị dự án, năng lực truyền thông; khuyến khích cán bộ nữ dám nghĩ-dám làm- dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ tám, xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc. Tôn vinh áo dài Việt Nam, nghệ thuật ẩm thực, nghề thủ công truyền thống do phụ nữ giữ lửa; gìn giữ tiếng Việt, gia phong- gia lễ; chống lại những biểu hiện lai căng, phản cảm, thực dụng. “Văn hóa trong mỗi gia đình; gia đình trong mỗi khu dân cư; khu dân cư văn minh trong mỗi đô thị-nông thôn mới-phụ nữ là nhạc trưởng, là sứ giả văn hóa ở tuyến đầu.
Thứ chín, tăng cường đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế. Mở rộng kết nối với phong trào phụ nữ các nước, các tổ chức quốc tế, mạng lưới nữ lãnh đạo, nữ doanh nhân; trao đổi kinh nghiệm về an sinh, bình đẳng giới, khởi nghiệp, chuyển đổi số và xanh; nâng cao tiếng nói của phụ nữ Việt Nam trong các diễn đàn khu vực và toàn cầu. Mỗi sự kiện đối ngoại là cơ hội quảng bá hình ảnh “Phụ nữ Việt Nam: bản lĩnh-nhân ái-hội nhập-phát triển”.
Thứ mười, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Hội: bám sát cơ sở, dựa vào dữ liệu, đo lường tác động. Ứng dụng quản trị số để nắm bắt nhu cầu hội viên theo từng nhóm; chuyển từ “hỗ trợ dàn trải” sang “giải pháp theo vấn đề”; tăng cường đặt hàng, giao nhiệm vụ theo kết quả; nhân rộng mô hình tốt, loại bỏ hoạt động hình thức; bảo đảm mỗi đồng chi ra, mỗi giờ sinh hoạt đều mang lại giá trị thiết thực cho phụ nữ và gia đình.
Tổng Bí thư nêu rõ, Thi đua yêu nước là động lực tinh thần mạnh mẽ nhất để biến chủ trương thành hiện thực. Tổng Bí thư đề nghị phát động phong trào thi đua trong nhiệm kỳ mới với chủ đề: “Phụ nữ Việt Nam: Khát vọng-Trí tuệ-Nhân ái-Sáng tạo-Bền vững- Hạnh phúc”. Mỗi cấp Hội, mỗi ngành, mỗi địa phương đăng ký những chỉ tiêu rõ ràng, những “dự án thi đua” cụ thể, có mốc thời gian, có thước đo, có người chịu trách nhiệm, có cơ chế giám sát xã hội. Thi đua là yêu nước; yêu nước thì phải thi đua; và “mỗi phụ nữ -một bông hoa việc tốt”, “mỗi gia đình- một địa chỉ hạnh phúc”, “mỗi cơ sở Hội- một điểm đến thân thiện, hữu ích”.
Tổng Bí thư cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt, chú trọng hoàn thiện chính sách về lao động nữ, thai sản, dịch vụ chăm sóc, nhà ở xã hội cho công nhân, trường mầm non ở khu công nghiệp; tạo môi trường làm việc an toàn, không quấy rối, không phân biệt; thúc đẩy văn hóa tôn trọng phụ nữ, tôn vinh lao động chăm sóc.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, chặng đường phía trước còn nhiều việc lớn. Nhưng chúng ta có niềm tin lớn hơn. Niềm tin vào truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam; vào trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ thời đại mới; vào sức mạnh của tổ chức Hội đã tôi luyện qua thử thách; vào sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân. Với niềm tin ấy, chúng ta có quyền kỳ vọng: đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, phụ nữ Việt Nam thực sự trở thành một lực lượng cách mạng, một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc; gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm yêu thương, là tế bào lành mạnh của xã hội; đất nước ta hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc.
Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 cho 3 tập thể. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 cho 12 cá nhân tiêu biểu.
Ghi nhận những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho hàng ngàn tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong phong trào thi đua của phụ nữ cả nước giai đoạn (2020-2025), Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quyết định tặng Bằng khen cho 81 tập thể và 255 cá nhân tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực./.



