Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi của Nhật BảnMới Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ươngMới Phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng, mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một điểm sángMới Phiên họp thứ tư Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XIMới Khẩn trương sửa Nghị định 150 làm căn cứ sắp xếp các phòng chuyên môn cấp xãMới Khẩn trương, trách nhiệm để phụng dưỡng người có công một cách đầy đủ và trọn vẹnMới Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao LàoMới Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13Mới Thủ tướng: Chuẩn bị chu đáo việc khởi công, khánh thành 234 công trình, dự ánMới Tổng Bí thư: Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của Nhân dânMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp Quốc hộiMới Tổng Bí thư: Đất nước ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ lớnMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường Hà NộiMới Thủ tướng: Đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác đúng hẹnMới Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 thể hiện tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc Việt NamMới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV Thủ tướng yêu cầu chậm nhất ngày 31/12 phải khôi phục nhà ở an toàn cho 12 hộ dân tại Khe Sanh Kết luận của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước trình Thư ủy nhiệm Tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch Quốc hội: Thành phố Cần Thơ cần đảm bảo chất lượng giảm nghèo đồng đều

Chủ tịch Quốc hội lưu ý thành phố Cần Thơ cần tiếp tục nỗ lực như phát triển phong trào học tập; đảm bảo chất lượng giảm nghèo đồng đều, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc Khmer.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà chức sắc tôn giáo trên địa bàn xã An Ninh, Cần Thơ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà chức sắc tôn giáo trên địa bàn xã An Ninh, Cần Thơ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
 

Hòa chung không khí cả nước hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), sáng 9/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ấp Châu Thành (xã An Ninh, thành phố Cần Thơ).

Cùng chung vui với bà con tại Ngày hội có các Ủy viên Trung ương Đảng: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga.

Ngày hội còn có sự tham dự của lãnh đạo thành phố Cần Thơ; quý hòa thượng, thượng toạ, đại đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố và trụ trì các chùa trên địa bàn.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực ấp Châu Thành (xã An Ninh) đạt được, đồng thời, ghi nhận và biểu dương công tác mặt trận của địa phương đã đi sâu vào địa bàn dân cư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng thẳng thắn nhận định sự phát triển của Cần Thơ nói chung và ấp Châu Thành (xã An Ninh) nói riêng, vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế, nhất là sau khi thành phố Cần Thơ được sáp nhập, mở rộng địa bàn.

ttxvn-0911-chu-tich-quoc-hoi-dai-doan-ket-dan-toc-can-tho-10.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
 

Chủ tịch Quốc hội lưu ý một số vấn đề trọng tâm cần tiếp tục nỗ lực như phát triển phong trào học tập; đảm bảo chất lượng giảm nghèo đồng đều, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa và trong đồng bào dân tộc Khmer.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển từ cơ sở với quan điểm "Nếu ấp mạnh, xã, phường mạnh thì thành phố mới mạnh," Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, Mặt trận Tổ quốc thành phố phải đổi mới, đi sâu, đi sát hơn nữa trong công tác vận động nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Chủ tịch Quốc hội đặc biệt quan tâm là việc tăng cường vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo chu đáo cho gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, cán bộ, đảng viên, Mặt trận và các đoàn thể phải thực sự là “hạt nhân nòng cốt với phương châm: “3 gần”: gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; “5 phải”: phải lắng nghe, phải đối thoại, làm mẫu, chịu trách nhiệm, báo cáo kết quả; “4 không”: không hình thức, không né tránh, đùn đẩy, làm sai chức năng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng quà cho Khu dân cư ấp Châu Thành và chùa Tum Núp. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt.

ttxvn-0911-chu-tich-quoc-hoi-dai-doan-ket-dan-toc-can-tho-16.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà nhân dân khu dân cư ấp Châu Thành, xã An Ninh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
 

Các vị chức sắc trong đồng bào Khmer, hộ gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu và gia đình đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn cũng được tặng các phần quà trong dịp này.

Tại ấp Châu Thành (xã An Ninh, Cần Thơ), công tác Mặt trận đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định, củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Theo ông Nguyễn Hữu Thiện, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Châu Thành, trong năm qua, Ban công tác Mặt trận ấp đã phối hợp tốt với chi bộ, đoàn thể thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ấp hiện có 1.078/1.119 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" (chiếm 98,2%) và đang được đề nghị công nhận "Ấp văn hóa."

Đặc biệt, công tác bảo tồn bản sắc văn hóa được chú trọng, nổi bật là đội ghe Ngo Chùa Tum Núp đã xuất sắc giành chức vô địch cả nam và nữ 3 năm liền tại Lễ hội Ok Om Bok.

Ban công tác Mặt trận đã tích cực phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương. Nhiều mô hình đang phát huy hiệu quả cao như "Thắp sáng đường quê", "Tuyến đường cột cờ Tổ quốc", các tổ hợp tác trồng lúa, hợp tác xã, câu lạc bộ gắn kết cộng đồng và mô hình "Bình dân học vụ số"./.


(TTXVN/Vietnam+)
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều