Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng Đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt NamMới Nâng cao tính chủ động, “đi trước một bước” trong nghiên cứu, tham mưu chính sáchMới Ảnh: Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chính sách, chiến lược Trung ươngMới Tổng Bí thư: Chúng ta nhất định sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽMới Người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước luôn tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hàoMới Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026Mới Năm 2025 thi hành kỷ luật hơn 330 tổ chức đảng và 9.600 đảng viênMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cựcMới Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Phiên họp thứ ba, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ươngMới Ảnh: Hội nghị tổng kết năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi sốMới Tổng Bí thư Tô Lâm: Năm 2026 “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”Mới Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo và Dân vậnMới Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, công nghệ cao và lưỡng dụngMới Thông báo Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIMới Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII Ảnh: Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương lần thứ 15 khóa XIII Ảnh: Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15, khóa XIII
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(ĐCSVN) - Sáng 25/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Hiền Hòa).

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí thành viên Tổ Giúp việc, Hội đồng Tư vấn Quốc gia; đại diện lãnh đạo các viện, trường, tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Trung ương Đảng và trực tuyến đến điểm cầu 34 tỉnh, thành phố và 2.093 điểm cầu cấp xã.

Phát biểu định hướng Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ngay từ khi mới ban hành đã nhận được sự đón nhận, đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, năm 2025 là năm có nhiều chuyển động mạnh mẽ, khơi thông mọi nguồn lực đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW vào cuộc sống. Trong thời gian ngắn, khối lượng công việc lớn đã được triển khai với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và kỷ luật cao. Nhìn tổng thể, “điểm nghẽn” về thể chế, cơ chế, chính sách cơ bản đã được tháo gỡ; nguồn kinh phí đã được bố trí đủ; nhân lực, hạ tầng, dữ liệu được thúc đẩy mạnh mẽ. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã có kết quả cụ thể, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đất nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cho rằng, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, chưa tương xứng với kỳ vọng, yêu cầu và tiềm năng; vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa chủ trương và kết quả thực thi. Nhiều chủ trương, chính sách chưa thực sự thẩm thấu vào thực tiễn; vẫn còn những điểm nghẽn cụ thể nếu không được tháo gỡ kịp thời thì sẽ khó tạo chuyển biến rõ rệt, khó đáp ứng yêu cầu tăng tốc trong giai đoạn tới.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu cần thẳng thắn trao đổi, đánh giá thực chất hiệu quả những việc đã làm được, những việc còn chậm, vướng mắc; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm; đồng thời thống nhất các định hướng và giải pháp, nhất là những việc phải làm ngay, những việc phải làm cho bằng được để đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng thời phân tích, đánh giá rõ, với khối lượng công việc rất lớn cần thực hiện cùng lúc, trên phạm vi rộng từ Trung ương đến địa phương, cần xác định rõ nhiệm vụ nào là trọng tâm, việc nào làm trước, việc nào làm sau; cần xác định rõ Nhà nước làm gì, doanh nghiệp làm gì, người dân làm gì, từ đó tập trung chỉ đạo, bố trí nguồn lực, tránh dàn trải.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Ảnh: Hiền Hòa).

Chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện đồng bộ

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Theo báo cáo, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW được thực hiện khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Ban Chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai đến cấp xã. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 19 đoàn kiểm tra, giám sát các chuyên đề công tác trọng tâm năm 2025, trong đó có việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo những định hướng chiến lược và nhiều nhiệm vụ quan trọng gắn với công nghệ chiến lược, hạ tầng số, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu; thăm, làm việc tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, trung tâm công nghệ trong nước và ngoài nước. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nhất là thúc đẩy triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo các cơ quan kịp thời xây dựng, trình Quốc hội thông qua nhiều dự án luật với các chính sách quan trọng để thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết số 57.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và đã đạt được một số kết quả rõ nét, ứng dụng trong các cơ quan Đảng từ Trung ương đến địa phương.

Thường trực Ban Chỉ đạo đã phát huy vai trò trung tâm điều phối, trực tiếp chủ trì nhiều cuộc họp chuyên đề, cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ những điểm nghẽn liên ngành.

Các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 57-NQ/TW; nhiều nơi thực hiện quyết liệt, sáng tạo mang lại hiệu quả cao. Cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và người dân tích cực đón nhận, hưởng ứng và tham gia thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng, tạo khí thế mới trong toàn xã hội.

Năm 2025, đã hoàn thành 1.227/1.298 nhiệm vụ (đạt 95%), còn 71 nhiệm vụ chưa hoàn thành (chiếm 5%). Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế có bước đột phá, với 30 luật được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã ban hành 68 nghị định; các bộ, ngành ban hành 60 thông tư…

Đồng chí Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Theo đồng chí Võ Thành Hưng, chuyển đổi số toàn hệ thống chính trị dần đi vào nền nếp. Hạ tầng số, cơ sở dữ liệu, các nền tảng số bước đầu phát huy hiệu quả. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ tăng mạnh, các tiện ích định danh, xác thực và sử dụng dịch vụ số tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và trực tuyến toàn trình ở cấp Trung ương đạt 53,3% và 31,36%; cấp địa phương đạt 93,9% và 45%. Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng mạnh, qua đó đã tiết kiệm khoảng 4.100 tỷ đồng. Cổng Dịch vụ công quốc gia được hoàn thiện theo hướng “một cửa số” từ 01/7/2025, hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chuyển đổi số phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị được đẩy mạnh; nhiều quy trình được số hóa, các nền tảng điều hành, quản lý văn bản, phòng họp không giấy tờ được vận hành hiệu quả.

Hạ tầng số và các dịch vụ, tiện ích trên môi trường số phát triển mạnh, tạo nền tảng cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Hạ tầng số quốc gia được đầu tư phát triển, tốc độ internet thuộc nhóm Top 20 thế giới, tỷ lệ phủ sóng 5G đạt gần 59% dân số, Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 được hình thành.…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ chiến lược

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã định hình cách làm bài bản, hướng đi đúng, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 sản phẩm công nghệ chiến lược.

Hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ tiếp tục tăng trưởng. Đến cuối năm 2025, cả nước có gần 79.000 doanh nghiệp công nghệ, trong đó 51.984 doanh nghiệp đang hoạt động; có 962 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học, công nghệ; hơn 90% doanh nghiệp tự đầu tư R&D/đổi mới công nghệ; khoảng 25% doanh nghiệp có văn bằng bảo hộ.

Hạ tầng đào tạo, nghiên cứu tiếp tục được quan tâm đầu tư. Cả nước hiện có 16 phòng thí nghiệm trọng điểm. Khối cơ sở giáo dục đại học đã hình thành 184 phòng thí nghiệm có mức đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên.

Việt Nam tiếp tục giữ vị trí 44/139 về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu; hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo duy trì đà phát triển và tăng cường kết nối quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Cả nước có 05 địa phương có khu Công nghệ cao; việc hoàn thiện mô hình, cơ chế và hành lang pháp lý tiếp tục được thúc đẩy.

Về đô thị thông minh, Chính phủ đã ban hành Nghị định về phát triển đô thị thông minh; các bộ, ngành ban hành khung tham chiếu, tiêu chuẩn; các địa phương trọng điểm xây dựng đề án, chương trình, triển khai bước đầu.

Cùng với đó, nguồn lực tài chính được tăng cường, bảo đảm ở mức 3% ngân sách nhà nước. Đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, huy động nguồn lực trong và ngoài nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo nêu rõ một số hạn chế như: khoảng cách lớn giữa mục tiêu và thực tế, chất lượng dịch vụ công chưa đồng đều, thể chế chưa thẩm thấu, dữ liệu còn manh mún, tiến độ giải ngân chậm, thiếu nhân lực chất lượng cao và tư duy cũ vẫn phổ biến.

Từ những kết quả mang tính nền tảng đã đạt được, Ban Chỉ đạo xác định, năm 2026 cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, với những sản phẩm cụ thể, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển đất nước.

Cơ quan Thường trực đề xuất Ban Chỉ đạo những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung vào: tiếp tục hoàn thiện thể chế; hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, các nền tảng số và cắt giảm mạnh thủ tục hành chính; thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa “3 Nhà” và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phát triển các công nghệ chiến lược.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, tập trung nguồn lực, tạo kết quả thực chất, bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

 

 


Kim Thanh - Hiền Hòa
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều