Đoàn đại biểu Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 được tổ chức trong 02 ngày 26 và 27/12/2025 đã thành công tốt đẹp. Đoàn đại biểu Ban Chính sách, chiến lược Trung ương gồm 07 thành viên do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương dẫn đầu đã tham dự Đại hội.

Đoàn đại biểu Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
Đại hội thi đua yêu nước lần này có sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức. Đại hội nhằm tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua, biểu dương, tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới; tạo động lực và khí thế mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh giai đoạn tới.
Đại hội vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương qua các thời kỳ; lãnh đạo chủ chốt các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Cùng đại biểu đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện tập thể, cá nhân "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động", Chiến sĩ thi đua toàn quốc; các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ…; các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học…
Đại hội đã nghe phát biểu chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, định hướng tư tưởng, hành động cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong giai đoạn mới. Đại hội cùng nhìn lại những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm quý giá trong công tác thi đua, khen thưởng và các phong trao trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2021 - 2025 qua phóng sự "Thi đua yêu nước - Khát vọng hùng cường" và vinh danh, tôn vinh các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao đồng thời kỳ đổi mới, Chiến sĩ thi đua và các điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, mọi miền Tổ quốc - những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước. Đại hội lần này cũng đã thống nhất mục tiêu, phương hướng, nội dung, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2026 - 2030, với tinh thần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ XXI.

Quang cảnh Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11
Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là đơn vị luôn tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, chủ động đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, qua đó đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban. Các phong trào thi đua được triển khai luôn gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong từng năm, Ban đã xây dựng kế hoạch, xác định nội dung thi đua gồm những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trên các mặt công tác và phát động, quán triệt để các tổ chức, cá nhân trong Ban hưởng ứng, thống nhất thực hiện với quyết tâm cao nhất. Việc tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm qua đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong cơ quan, thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức của Ban tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự là những tấm gương tiêu biểu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan học tập và noi theo.

Quang cảnh Đại hội Thi đua yêu nước Ban Chính sách, chiến lược Trung ương giai đoạn 2020-2025
Trong giai đoạn 2020 - 2025, Ban đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với công tác chuyên môn, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Nổi bật là đã nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 23 nghị quyết, kết luận, chỉ thị về các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thể chế hóa và triển khai thực hiện các quan điểm, định hướng lớn của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội đất nước mà các Nghị quyết Đại hội của Đảng đã đề ra. Ban đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác thi đua - khen thưởng tới toàn thể cán bộ, công chức của Ban. Từ đó tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn cơ quan. Việc tổ chức xây dựng các phong trào thi đua chú trọng bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ban, từng bước định hướng đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức đã được các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm thực hiện thường xuyên, qua đó khuyến khích cán bộ, công chức chủ động tham gia, mang lại hiệu quả tốt. Công tác thi đua, khen thưởng đã có tác động tích cực vào việc thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Ban; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, khuyến khích, động viên cán bộ, công chức nỗ lực khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện tốt các phong trào: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Phong trào "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”; phong trào “bình dân học vụ số”.
Công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được lãnh đạo cơ quan quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác khen thưởng của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được thực hiện thường xuyên, kịp thời, nhất là khen đột xuất cho những tập thể, cá nhân lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, qua đó kịp thời ghi nhận, động viên, tạo động lực phấn đấu đối với những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ban. Việc khen thưởng được triển khai thực hiện đảm bảo minh bạch, rõ ràng; công tác thẩm định, tổng hợp trình các cơ quan có thẩm quyền công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể và cá nhân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy định.
Những kết quả của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương hòa chung với cả nước minh chứng cho ý chí, trí tuệ và khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.
Văn phòng Ban



