Hội thảo Lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Hội thảo Lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

(ĐCSVN) – Hội thảo Lý luận lần thứ X giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là dịp để hai bên chia sẻ kinh nghiệm của hai Đảng về sự lãnh đạo phát triển văn hóa, con người theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hợp tác giáo dục Việt Nam – Lào Điểm sáng tăng cường quan hệ
Hợp tác giáo dục Việt Nam – Lào: Điểm sáng tăng cường quan hệ
(ĐCSVN) – Trong suốt chặng đường hơn 60 năm qua, quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất trên mọi lĩnh vực, đóng góp vào sự phát...
Đồng hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng người Campuchia
Đồng hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng người Campuchia
(ĐCSVN) – Trong những năm qua, đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh luôn tận tâm trong từng chuyến thăm khám thiện nguyện ở Campuchia.
Tăng cường hợp tác văn hoá - du lịch giữa Việt Nam và Lào
Tăng cường hợp tác văn hoá - du lịch giữa Việt Nam và Lào
(ĐCSVN) – Trong năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào đã luôn bám sát quan điểm, đường lối đối...
Thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Campuchia
Thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Campuchia

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam”, ngày 3/12, đoàn Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia do bà Net Phoumary - Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật làm trưởng đoàn đã đến làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

Tăng cường vai trò của người dân trong công tác bảo vệ đường biên giới Việt Nam – Lào
Tăng cường vai trò của người dân trong công tác bảo vệ đường biên giới Việt Nam – Lào

(ĐCSVN) - Đường biên giới giữa Việt Nam và Lào dài hơn 2.337 km, đi qua 10 tỉnh biên giới của Việt Nam, tiếp giáp với 10 tỉnh biên giới của Lào. Nhiều năm qua, công tác quản lý biên giới không chỉ có sự đóng góp rất quan trọng của các lực lượng chức năng, mà có sự đóng góp không nhỏ của người dân Việt Nam và Lào giáp biên.

Bảo vệ vững chắc vùng biên Đắk Nông
Bảo vệ vững chắc vùng biên Đắk Nông

(ĐCSVN) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông đã, đang quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần quan trọng trong việc giữ vững hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực có vị trí chiến lược của đất nước.

Tăng cường dịch, xuất bản sách lý luận chính trị tặng nước bạn Lào
Tăng cường dịch, xuất bản sách lý luận chính trị tặng nước bạn Lào

(ĐCSVN) - Dự án lựa chọn, dịch, xuất bản sách lý luận chính trị có giá trị của Việt Nam sang tiếng Lào để tặng cho nước bạn Lào đã góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam - Lào
Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam - Lào

(ĐCSVN) - Chiều 22/11, tại xã Dân Hóa (Minh Hóa - Quảng Bình) đã diễn ra lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam - Lào giữa xã Dân Hóa và cụm bản Lẳng Khăng, huyện Bua Lạ Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Đẩy mạnh tuyên truyền về biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia
Đẩy mạnh tuyên truyền về biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia

(ĐCSVN) – Ngày 22/11, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Công tác Biên giới trên Đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2023.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tiếp xã giao Đoàn cấp cao Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tiếp xã giao Đoàn cấp cao Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia

(ĐCSVN) - Chiều 21/11, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã tiếp xã giao Đoàn cấp cao Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia do bà Min Chandyneth – Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn.

Phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia
Phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia

(ĐCSVN) – UBND tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia giữa tỉnh Kiên Giang với các tỉnh: Koh Kong, PreahSihanouk, Kam Pốt, Kép thuộc Vương quốc Campuchia (mùa khô 2023 - 2024).

Việt Nam luôn mong muốn tăng cường quan hệ với Campuchia
Việt Nam luôn mong muốn tăng cường quan hệ với Campuchia

(ĐCSVN) - Cảm ơn Đại tướng Tea Seiha đã chia sẻ chân thành về quan hệ hợp tác giữa Quân đội và Nhân dân hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Việt Nam luôn mong muốn tăng cường quan hệ với Campuchia, coi đây là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng; cho rằng hợp tác Quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam – Campuchia; khẳng định sự hợp tác này chỉ có được trên nền tảng của sự tin cậy và hợp tác chân thành, được kiểm nghiệm qua thời gian.

Tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia
Tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia

(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 14/11/2023.

Việt Nam - Campuchia thúc đẩy hợp tác toàn diện
Việt Nam - Campuchia thúc đẩy hợp tác toàn diện

(ĐCSVN) - Hội nghị liên tịch giữa Trung ương hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Campuchia nhằm tổng kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện “Bản ghi nhớ về phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027".

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia
Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia

(ĐCSVN) – Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc đã có cuộc hội đàm với Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Vương quốc Campuchia đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho bà con vùng biên giới Việt- Lào
Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho bà con vùng biên giới Việt- Lào

(ĐCSVN) – Tọa đàm “Triển vọng hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực thông tin và truyền thông” cung cấp thêm thông tin, đề xuất những giải pháp thiết thực để tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho bà con vùng biên giới, để thông tin và truyền thông ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc đẩy mạnh đầu tư thương mại, phát triển du lịch, kinh tế đường biên giữa các tỉnh biên giới Việt Nam và Lào.

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác thông tin
Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác thông tin

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023”, Cục thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Vụ Truyền thông đại chúng, Bộ Thông tin, văn hóa du lịch Lào đã ký Bản ghi nhớ về Hợp tác thông tin.

Chia sẻ hợp tác báo chí truyền thông Việt Nam - Lào
Chia sẻ hợp tác báo chí truyền thông Việt Nam - Lào

(ĐCSVN) – Tại tọa đàm “Triển vọng hợp tác báo chí, truyền thông Việt Nam - Lào: Thách thức và giải pháp”, các đại biểu tập trung thảo luận, tìm biện pháp nhằm nâng cao đời sống của bà con vùng biên giới cũng như tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của họ.

Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023
Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023

(ĐCSVN) - Ngày 11/11, Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023” đã khai mạc tại thành phố Huế. Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức, nhân kỷ niệm 61 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2023) và 46 năm ngày hai nước ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (1977 - 2023).

Điện, Thư chúc mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Độc lập Vương quốc Campuchia
Điện, Thư chúc mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Độc lập Vương quốc Campuchia

(ĐCSVN) - Trong các Điện, Thư chúc mừng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi vẻ vang và thành tựu to lớn, quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Campuchia trong suốt 70 năm qua...

Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác nghiên cứu chiến lược quân sự, quốc phòng
Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác nghiên cứu chiến lược quân sự, quốc phòng

(ĐCSVN) – Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã có buổi tiếp đoàn cán bộ Ban Nghiên cứu chiến lược quân sự, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Meas Vanna, Trưởng Ban Nghiên cứu chiến lược quân sự làm trưởng đoàn trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Giúp nước bạn Lào đào tạo nghiệp vụ công tác Đoàn
Giúp nước bạn Lào đào tạo nghiệp vụ công tác Đoàn

(ĐCSVN) – Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt khẳng định: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thanh niên Thủ đô hai nước Việt Nam - Lào; phối hợp với Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào thành phố Viêng Chăn triển khai nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.