Sign In

“Chìa khóa” tạo đồng thuận xã hội

15:14 30/12/2024

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Những ngày cuối năm, huyện Gia Bình tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia sân bay Gia Bình. Theo Quyết định số 98/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn I Dự án sân bay Gia Bình xây dựng sân bay chuyên dùng với đường băng dài 1.500m, quy mô sử dụng đất 125 ha tại xã Xuân Lai và thị trấn Gia Bình. Ngay khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, huyện Gia Bình và các sở, ngành chức năng khẩn trương rà soát, tham mưu đề xuất phương án giải phóng mặt bằng. Cấp uỷ, chính quyền, MTTQ các cấp huyện Gia Bình đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại kịp thời giải đáp những băn khoăn trong nhân dân; chỉ đạo các địa phương niêm yết công khai danh sách đền bù, các phương án hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng Dự án sân bay Gia Bình giai đoạn I (thu hồi 125 ha đất và di dời 865 ngôi mộ) về đích sớm hơn 15 ngày so với kế hoạch (ngày 1-12-2024) Ông Nguyễn Kim Hùng, thôn Định Cương, xã Xuân Lai bày tỏ: “Gia đình tôi có gần 650m2 đất nông nghiệp trong diện thu hồi triển khai Dự án sân bay Gia Bình. Được chính quyền tuyên truyền vận động, hiểu được ý nghĩa, quy mô, vai trò đặc biệt quan trọng của dự án đối với an ninh quốc gia và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, gia đình tôi sẵn sàng bàn giao mặt bằng, nhận tiền đền bù ngay trong ngày đầu địa phương chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng”.

Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại thành phố Bắc Ninh, những năm qua, hoạt động của các cơ sở sản xuất giấy trên địa bàn phường Phong Khê gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân trong phường và khu vực lân cận. Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Hà cho biết: “Quyết tâm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh, thành phố, phường Phong Khê triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đóng cửa, dừng hoạt động các cơ sở sản xuất, tái chế giấy nằm xen kẽ trong khu dân cư. Toàn phường có 330 cơ sở sản xuất giấy, trong đó 228 cơ sở nằm trong khu dân cư. Phường phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp với các chủ cơ sở lắng nghe và giải đáp những băn khoăn vướng mắc; đồng thời đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động chủ các cơ sở đồng thuận với chủ trương của tỉnh. Đến đầu tháng 11-2024, 100% cơ sở sản xuất giấy và hơi thương phẩm trong khu dân cư dừng hoạt động, hoàn thành sớm gần 2 tháng so với kế hoạch”. Ông Nguyễn Văn Cừ, người dân khu phố Dương Ổ phấn khởi chia sẻ. “Từ khi các cơ sở sản xuất giấy, hơi thương phẩm trong các khu phố dừng hoạt động, phường không còn tình trạng khói bụi, phế liệu, nước thải gây ô nhiễm, chất lượng không khí, môi trường sống cải thiện rõ rệt”. Xác định thực hiện QCDC là “chìa khoá” tạo đồng thuận xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn đề cao vai trò làm chủ của người dân, chú trọng khơi dậy tiềm năng, sự sáng tạo của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp duy trì lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng; thực hiện nghiêm Quyết định số 819 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân”. Năm 2024, toàn tỉnh tổ chức 413 hội nghị đối thoại; tiếp hơn 3.800 lượt công dân, tiếp nhận 4.885 đơn. Nhiều nội dung phản ánh của công dân tại các cuộc đối thoại, tiếp dân được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền  xem xét, trả lời trực tiếp; đối với những vụ việc có nội dung phức tạp chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện cải cách hành chính, UBND tỉnh và cấp huyện duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Hành chính công; UBND cấp xã thực hiện mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, tránh phiền hà cho nhân dân. Các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tốt QCDC tạo chuyển biến trong phong cách lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; ngăn ngừa các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân, sách nhiễu nhân dân... Các xã, phường thị trấn thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”… Từ đó, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, góp công, góp của chung tay xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Dân chủ là mục tiêu và động lực của phát triển xã hội, những kết quả đạt được trong năm 2024 là minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, động lực để các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh tiếp tục thực hiện nhất quán quan điểm lấy dân làm gốc, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.

Mai Phương

Tag:

File đính kèm