Sign In

Đảng bộ xã Đông Phong khai thác lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

20:28 02/02/2025
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Đông Phong (huyện Yên Phong) đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế và tiềm năng, lợi thế của địa phương, đời sống người dân được nâng cao, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Đông Phong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đạt tiêu chí NTM nâng cao.

 

Bí thư Đảng ủy xã Đông Phong Ngô Chí Thảo cho biết: “Đảng bộ xã hiện có 245 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ. Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế. Đối với phát triển kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại; nông nghiệp theo hướng hàng hoá. Đảng ủy phân công các đồng chí đảng ủy viên hằng tháng dự sinh hoạt cùng các chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện”.
Khai thác lợi thế gần Khu công nghiệp Yên Phong, nằm trên đường tỉnh lộ 286, Đảng ủy xã khuyến khích người dân mở rộng các loại hình sản xuất kinh doanh, phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ; quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng đường giao thông tạo thuận lợi để vận chuyển, lưu thông hàng hóa; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay có lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế. Toàn xã hiện có 240 hộ kinh doanh dịch vụ, hàng nghìn hộ đầu tư xây dựng nhà trọ với hơn 1.800 phòng trọ. Thu nhập từ ngành nghề dịch vụ năm 2024 của xã đạt hơn 767,5 tỷ đồng.
Trong phát triển nông nghiệp, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và đưa cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất; đầu tư mở rộng diện tích các mô hình trang trại. Năm 2024, tổng diện tích trồng lúa đạt 460ha, duy trì sản xuất hiệu quả 24ha rau màu; tổng đàn gia súc đạt gần 3.800 con, đàn gia cầm đạt hơn 61.000 con. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 92,1 tỷ đồng.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển, từng bước đi vào chiều sâu. Các thôn, thành lập và duy trì sinh hoạt các Câu lạc bộ: Quan họ, Cầu lông, Dưỡng sinh, Bóng chuyền hơi… góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân. Toàn xã có 97,7% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 4/4 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa. Đông Xá là thôn tiêu biểu trong thực hiện phong trào, thôn vừa được UBND tỉnh công nhân đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu về văn hoá năm 2024.
Đồng chí Nguyễn Văn Giới, Bí thư Chi bộ thôn Đông Xá phấn khởi cho biết: “Thôn có 753 hộ với hơn 3.200 nhân khẩu; Chi bộ có 25 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã về xây dựng thôn Đông Xá đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về văn hoá, Chi ủy Chi bộ, Ban Quản lý thôn, các chi hội đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân chung tay xây dựng thôn NTM kiểu mẫu về văn hoá bằng những việc làm cụ thể: Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ; giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy… Nhờ huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thôn đạt mục tiêu đề ra. 6 năm liên tục thôn đạt và giữ vững danh hiệu Làng văn hoá; tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 98,5%. Tình đoàn kết trong cộng đồng ngày càng bền chặt, năm 2024, nhân dân đóng góp hơn 60 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra và các quỹ an sinh xã hội”.
Với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, xã Đông Phong được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Kinh tế khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đạt gần 82 triệu đồng/người/năm. Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ với 100% tuyến đường trục xã, đường liên thôn và đường ngõ xóm đều được bê tông hóa; các thôn đều có nhà văn hoá được xây dựng khang trang. Cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học được trang bị đầy đủ, chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, an sinh xã hội được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những thành quả đạt được là tiền đề, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Phong thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phương Mai

Tag:

File đính kèm