Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Lương Tài tích cực đổi mới, sáng tạo đưa công tác vận động quần chúng đạt hiệu quả thiết thực, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Các ngành, đoàn thể làm dân vận giúp đỡ gia đình Bệnh binh Cao Sỹ Thành (xã Quảng Phú) tháo dỡ nhà cũ để khởi công xây dựng nhà ở mới.
Trao đổi với đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lương Tài được biết: Công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã và đang được Huyện ủy tập trung lãnh đạo, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành điểm đột phá nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội đối với công tác dân vận của Đảng. Trong đó, lãnh, chỉ đạo công tác dân vận để giải quyết các việc khó, việc phức tạp phát sinh từ thực tiễn gắn với đổi mới nội dung, phương thức phát động các phong trào thi đua yêu nước… Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Toàn huyện hiện có 101 tổ dân vận ở các thôn, 14 khối dân vận các xã, thị trấn. Các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc nắm và phản ảnh kịp thời nguyện vọng, kiến nghị, bức xúc của nhân dân. Hằng tháng, các địa phương, đơn vị báo cáo tình hình với Thường trực Huyện ủy chỉ đạo kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị. Đặc biệt, nhằm tăng cường phát huy vai trò của đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản hồi của nhân dân về những chủ trương, chính sách, các nhiệm vụ, kế hoạch từ huyện đến cơ sở, Ban Dân vận tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành công văn để chỉ đạo cấp ủy hằng tháng, quý tổ chức giao ban định kỳ với đội ngũ này. Từ đó, khai thác hiệu quả kênh giám sát và phản biện xã hội của nhân dân thông qua đội ngũ cán bộ cơ sở. Nhiều bức xúc, kiến nghị của nhân dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Khối Dân vận cấp ủy các xã, thị trấn tham mưu triển khai sơ, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, tôn giáo, các hội, đoàn thể bảo đảm nghiêm túc, chất lượng… Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước đạt được nhiều kết quả thông qua công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong thực hiện các dịch vụ công thuận tiện, công khai, minh bạch và hiệu quả. Cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, lối sống, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc đối thoại trực tiếp để giải quyết những bức xúc, kiến nghị của nhân dân đạt được nhiều kết quả. Năm 2024, toàn huyện tổ chức 13 hội nghị đối thoại, trong đó 8 hội nghị cấp huyện và 5 hội nghị cấp xã. Với vụ việc khó khăn, phức tạp, các đồng chí đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền huyện đối thoại trực tiếp để vận động nhân dân đồng thuận, bám sát và giải quyết vụ việc đến cùng. Qua đó, giải đáp các kiến nghị, hạn chế các vụ khiếu kiện kéo dài, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Đến nay, toàn huyện xây dựng, duy trì hoạt động 42 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 11 mô hình trong lĩnh vực kinh tế, 8 mô hình trong lĩnh vực văn hoá - xã hội; 11 mô hình trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh; 12 mô hình trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình “2 vụ lúa, 1 vụ đông” ở các xã Quang Minh, An Tập, Trung Kênh, An Thịnh, Phú Hòa; mô hình “Vùng giáo không tội phạm và tệ nạn xã hội” ở thôn Thọ Ninh xã Phú Lương, thôn Hương La, xã Tân Lãng; mô hình “Làng nông thôn mới kiểu mẫu” ở thôn Phượng Trì, thị trấn Thứa, thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao… Cùng với đó, các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước được quan tâm chỉ đạo tạo khí thế sôi nổi và lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Thắp sáng đường quê”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. MTTQ và các đoàn thể các cấp tích cực tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến vào xây dựng pháp luật, xây dựng quy hoạch, chính sách. Với những kết quả tích cực, công tác dân vận, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã và đang góp phần quan trọng xây dựng thế trận lòng dân, củng cố quốc phòng- an ninh vững chắc, giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế- xã hội của Lương Tài.
Bảo Anh