Chi bộ khu phố Doi Sóc có 97 đảng viên. Để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, chi bộ quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận nhân dân, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, qua đó niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố. Chi bộ gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Hằng năm, Chi bộ, cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế; thực hiện tốt các quy định phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự; xây dựng khu phố văn minh...
Cùng với đó, Chi bộ khu phố Doi Sóc luôn xác định việc duy trì, đổi mới nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt Đảng là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Nguyễn Phương Khoa, Bí thư Chi bộ khu phố cho biết: “Chi bộ duy trì sinh hoạt vào ngày mùng 3 hằng tháng. Tại các buổi sinh hoạt, chi bộ phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân thành để đảng viên phát huy vai trò, trí tuệ, trao đổi, thảo luận và ra nghị quyết sát với tình hình thực tế, phân công đảng viên thực hiện nghị quyết rất cụ thể. Chi bộ và từng đồng chí đảng viên luôn gắn bó, gần gũi quần chúng, lắng nghe ý kiến nhân dân, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, nhiệm vụ. Từ đó, nghị quyết đi vào đời sống, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Diện mạo khu phố Doi Sóc ngày càng khang trang, hiện đại.
Đẩy mạnh phát triển kinh tế, Chi bộ tập trung tuyên truyền vận động nhân dân phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là kinh doanh nhà trọ. Hiện nay, khu phố có 315 hộ (chiếm gần 50%) kinh doanh phòng trọ với hơn 2.160 phòng, mang lại nguồn thu nhập khoảng 1,5 tỷ đồng/tháng. Hàng trăm hộ kinh doanh tạp hóa, dịch vụ vận tải, ăn uống, lương thực, thực phẩm… góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Khu phố không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá giàu tăng lên hơn 70%.
Cùng với phát triển kinh tế, Chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định xây dựng khu phố văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh. Các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”… đạt nhiều kết quả. Khu phố duy trì sinh hoạt hiệu quả các CLB: Quan họ thực hành, Dưỡng sinh, Bóng chuyền hơi, Bóng đá, Cầu lông, Cờ tướng,... góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Khu phố vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu phố xanh - sạch - đẹp. Năm 2024, khu phố có 98,1% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có nhiều chuyển biến, tỷ lệ hoả táng người qua đời đạt 74%. 6 năm liên tục, Doi Sóc đạt và giữ vững danh hiệu Khu phố văn hoá. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định.
Đồng chí Nguyễn Công Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phù Chẩn khẳng định: “Thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân khu phố Doi Sóc phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 2 năm liên tục (2023-2024), Chi bộ khu phố được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn được Đảng ủy phường đánh giá cao. Đời sống của người dân được cải thiện, nâng cao; tình đoàn kết cộng đồng ngày càng bền chặt; niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố vững chắc”.
Mai Phương