Chương trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên những năm qua đã góp phần nâng cao đời sống và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Năm 2011, khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ mới cơ bản đạt được 6/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Là xã có điểm xuất phát thấp trong các xã điểm của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người hàng năm mới đạt khoảng 11 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp với quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế của nhân dân còn nhiều hạn chế; công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức xã và các phố, bản chưa hề có kinh nghiệm gì về xây dựng NTM; chính vì vậy khi triển khai thực hiện các chương trình, nhìn chung lãnh đạo xã cũng như các bản gặp ít nhiều bỡ ngỡ và lúng túng... Nhưng với tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vướng mắc ở đâu thì chung tay tháo gỡ ở đấy, sau 6 năm thực hiện chương trình, đến cuối năm 2016 xã Thanh Minh đã đạt 19/19 NTM, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt.
Cách đây mấy năm, chúng tôi có buổi “trải nghiệm” thật thú vị tại một vài làng bản trong số 9 đơn vị dân cư của xã Thanh Minh (TP. Điện Biên Phủ). Thời điểm ấy, đi lên từ cơ sở hạ tầng của một xã vùng II, sau hơn 6 năm xây dựng và phát triển, giờ Thanh Minh đã là xã NTM với tất cả sự tự tin và niềm vui của mọi người dân trên địa bàn xã. Vào tháng 5/2017, xã Thanh Minh được Thành ủy, HĐND và UBND TP. Điện Biên Phủ long trọng tổ chức Lễ công bố xã Thanh Minh đạt chuẩn NTM năm 2016. Trong trái tim của cán bộ và nhân dân Thanh Minh, ngày đó được xem là một “dấu mốc” quan trọng cho nỗ lực không biết mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, trên con đường đi tới ấm no. Quả thực, về Thanh Minh vào những ngày đó, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của hệ thống hạ tầng cơ sở trong xã. Ngắm những ngôi nhà tầng khang trang đêm đêm điện sáng lung linh; hệ thống trường học các cấp, trạm y tế, nhà văn hóa... được xây dựng kiên cố, những con đường bê tông vươn dài khắp các làng bản, chúng tôi hiểu công sức và nhất là trí tuệ, tình cảm của tập thể cán bộ và nhân dân trong xã.

Cụm dân cư bản Púng Tôm, xã Thanh Minh, TP. Điện Biên đổi thay sau khi xã đạt chuẩn NTM.
Tại trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Thanh Minh, nhắc lại sự kiện quan trọng ấy, ông Lường Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Thanh Minh, vẫn như còn xúc động lắm. Trả lời câu hỏi của chúng tôi về giải pháp và quyết tâm mà chính quyền và nhân dân Thanh Minh đề ra và phấn đấu để có một Thanh Minh cán đích NTM thật ngoạn mục, ông Lường Văn Hùng cho biết: Trong số 19 tiêu chí NTM, thì tiêu chí số 17 về môi trường được xem là khó khăn nhất, trở ngại nhất bởi nó liên quan tới tập quán chăn nuôi của đồng bào. Nhưng rồi chính chủ trương tuyên truyền “mưa dầm thấm lâu” của xã đã thuyết phục được nhân dân, làm cho nhân dân tự giác đưa gia súc ra xa nhà, vệ sinh không chỉ cho riêng gia đình mình mà cả bản, cả xã.

Một góc xã NTM nâng cao Noong Hẹt.
Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên năm 2016, khi xã đạt chuẩn Nông thôn mới vẫn còn nợ một số tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 22,1 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã khi đó vẫn còn khoảng 8%; điều kiện kinh tế xã hội và hạ tầng cơ sở vẫn chưa hoàn thiện. Nhưng với quyết tâm, đồng thuận của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã, cùng sự quan tâm, quyết tâm chỉ đạo của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể trong huyện, xã Noong Hẹt đã tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đạt được; đồng thời quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đến hết năm 2023, xã Noong Hẹt là một trong 3 xã của huyện Điện Biên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với thu nhập đầu người đạt 53,01 triệu đồng/người/năm (gấp 2,4 lần so với thời điểm năm 2016); tỷ lệ nghèo đa chiều giảm chỉ còn 3,91%. Bộ mặt nông thôn xã Noong Hẹt đã thay đổi tích cực, đáng phấn khởi, cơ sở hạ tầng xã hội được xây dựng theo quy hoạch ngày càng khang trang, hiện đại; các nội dung xây dựng nông thôn mới của xã theo các chỉ tiêu, yêu cầu thực hiện tiêu chí nông thôn mới, nâng cao đều đạt; trở thành xã tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM của toàn tỉnh. Diện mạo nông thôn của xã Noong Hẹt đã thay đổi tích cực. Hiện nay, xã Noong Hẹt đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; xã tiếp tục phấn đấu đạt thêm một số tiêu chí kiểu mẫu về một số lĩnh vực nổi trội đặc thù của địa phương và hướng tới xây dựng xã nông thôn mới thông minh, góp phần hoàn thành sớm mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Từ một xã thuần nông, xã Pom Lót đã có bước chuyển mình mạnh mẽ với diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt. Các tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, nhà cao tầng mọc lên san sát, đường liên thôn, ngõ xóm được cứng hóa, rộng rãi. Đời sống người dân ngày càng no ấm, đủ đầy. Kinh tế - xã hội của xã phát triển mạnh mẽ, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51,04 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%. Người dân tích cực đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng cho các công trình công cộng…

Người dân xã Pom Lót tích cực tăng gia sản xuất, tăng thu nhập bình quân đầu người, góp phần thay đổi diện mạo của xã NTM nâng cao. Trong ảnh, người dân chăm sóc vườn rau.
Những thành tựu đó, cho thấy sự quyết tâm và đồng lòng của chính quyền cùng người dân Điện Biên trong việc cải thiện hạ tầng, nâng cao đời sống và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.
Tuyết Anh