Xuân ấm trong những ngôi nhà mới

Ông Nguyễn Thành Được ngụ xã An Long vui mừng khi được nhận nhà mới
Khi những cành mai vàng hé nụ, báo hiệu một mùa xuân mới đang về. Đón khách trong ngôi nhà mới, ông Nguyễn Thành Được (ngụ xã An Long, huyện Tam Nông), không giấu được niềm vui sướng khi mùa xuân này ông được đón Tết thật ấm áp.
Trò chuyện cùng ông Được, chúng tôi mới hiểu hết được niềm hạnh phúc của ông trong ngồi nhà mới cất. Ông cho biết, bản thân là người khuyết tật, cuộc sống hằng ngày phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của gia đình, làng xóm xung quanh. Nay được hỗ trợ căn nhà mới, niềm vui sướng, hạnh phúc không thể diễn tả được.
“Tôi rất hạnh phúc khi ước mơ có được ngôi nhà ấm cúng của riêng mình đã thành hiện thực. Trước đây, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ có được ngôi nhà vững chãi như hôm nay. Đối với tôi, ngôi nhà này là cả một gia tài lớn. Bây giờ không còn phải sợ cảnh mỗi khi trời mưa to, gió lớn nữa. Có những đêm tôi mừng đến không ngủ được vì có căn nhà mới” - ông Nguyễn Thành Được phấn khởi bộc bạch.

Chị Nguyễn Thị Thanh Toàn nhận bàn giao nhà mới ngay trước thềm xuân mới
Chồng mất khi 02 con còn nhỏ, chị Nguyễn Thị Thanh Toàn ngụ ấp Hiệp Bình, xã Phú Hiệp phải rời xa 02 con để bươn chải, làm ăn xa ở Thành phố Hồ Chí Minh để có tiền lo cho 02 con được ăn học. Tuy hai con ở nhà với bà ngoại, nhưng chị Toàn cũng không an tâm, nhất là khi trời mưa gió, bởi lẽ, ngôi nhà xuống cấp, hư hỏng nhiều chỗ. Khi hay tin được chính quyền địa phương xét hỗ trợ nhà, chị Toàn vui mừng khôn xiết.
Chị Toàn chia sẻ, căn nhà bị hư hỏng nhiều năm nay nhưng không có điều kiện để sửa chữa; tôi phải đi làm thuê, chỉ mong đủ lo cho cuộc sống, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ được ở trong ngôi nhà mới, an toàn. Nay được chính quyền địa phương xét chọn và cất mới căn nhà, dịp Tết này là gia đình tôi rất vui và phấn khởi.
Khuôn mặt rạng ngời, chị Nguyễn Thị Thanh Toàn không giấu nỗi niềm vui và hạnh phúc khi giấc mơ “an cư” nay đã trở thành hiện thực. Bằng nỗ lực của gia đình, sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng và sự hỗ trợ từ chính sách của địa phương, ngôi nhà mới với diện tích hơn 40 m2 được khởi công xây dựng và hoàn thành sau vài tháng thi công.
“Biết ơn” và “Hạnh phúc” là cảm xúc chung của những gia đình cùng cảnh ngộ được “an cư” từ sự đùm bọc, sẻ chia và chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, với quyết tâm “chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm”, năm 2024, toàn huyện Tam Nông đã có 169 căn nhà mới được xây dựng, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 08 tỷ đồng, mang đến cuộc sống ổn định hơn cho người dân.
Góp công sức vun đắp nghĩa tình
Về huyện Hồng Ngự những ngày này, bên cạnh cảm nhận sự đổi thay của quê hương biên giới, từ những con đường thẳng tắp cờ hoa đến những công trình khang trang. Trong mùa xuân mới, công tác chăm lo cho người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn được cấp ủy, chính quyền, địa phương triển khai sôi nổi. Cùng với hàng chục nghìn suất quà được trao tận tay người nghèo, hàng trăm căn nhà mới cũng được trao cho các gia đình khó khăn trước thềm xuân mới. Nhờ đó, nhiều gia đình được đón Tết ấm áp trong những ngôi nhà nghĩa tình.
Xuân này với gia đình ông Huỳnh Văn Tủa, hộ khó khăn của xã Thường Phước 1 là mùa xuân đầy ấm áp và ý nghĩa. Bởi sau khi bị tai biến ông mất sức lao động, vợ mất, kinh tế gia đình phụ thuộc vào tiền lương làm thuê của con trai tại tỉnh Bình Dương. Căn nhà lại dột nát xiêu vẹo, niềm mơ ước về một ngôi nhà lành lặng che nắng, che mưa là điều quá sức. Tuy nhiên, nhờ Chương trình “Xoá nhà tạm”, ông đã được các cấp ngành hỗ trợ xây mới ngôi nhà khang trang ngay trước thềm năm mới.
“Có được ngôi nhà này là mơ ước lớn lắm, giờ mình giữ gìn trong coi nhà cửa con cái cũng an tâm đi lao động xa. Tết này nó về, hai cha con đón Tết trong căn nhà mới mừng lắm” - ông Huỳnh Văn Tủa bày tỏ niềm vui.
Những căn nhà tình thương được xây dựng không chỉ giúp các hộ nghèo có nhà kiên cố để ở, mà còn tiếp thêm động lực để phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống. Từ những ý nghĩa thiết thực như vậy, Chương trình “xóa nhà tạm” đã nhận được sự đóng góp rất nhiều từ các tổ chức, cá nhân. Bên cạnh vật chất, chương trình cũng nhận được sự đồng thuận của nhiều người dân, sẵn sàng bỏ công lao động để chung tay xoá nhà tạm, cất lên những ngôi nhà mới.

Những ngôi nhà được xây nên từ sự nghĩa tình của nhiều người dân, sẵn sàng bỏ công lao động để chung tay xoá nhà tạm, cất lên những ngôi nhà mới
Tại xã biên giới Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, nhiều người dân sẵn lòng góp công giúp bà con, láng giềng của mình xây cất ngôi nhà mơ ước. Đây cũng là nguồn nhân lực để địa phương thành lập các đội xây dựng nhà từ thiện hay tổ xóa nhà tạm. 08 căn nhà Đại đoàn kết của xã cũng được xây dựng từ những nguồn lực như thế.
Anh Lê Văn Chí, ngụ xã Thường Thới Hậu A, thành viên Tổ xoá nhà tạm của xã cho biết, chúng tôi góp sức giúp các hộ gia đình với tinh thần như là đang giúp cho chính người thân ruột thịt của mình. Niềm vui có nhà mới của họ cũng chính là niềm vui và động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng mỗi ngày, nhằm sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm trên địa bàn xã.
Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thường Thới Hậu A cho biết, địa phương xác định đây là việc làm hết sức quan trọng nên từ đó địa phương đã tổ chức thành lập Tổ xóa nhà tạm trên địa bàn xã. Đội này hoạt động nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo khi mà có được hỗ trợ nhà thì đội sẽ hỗ trợ người dân xây dựng hoặc là tháo dỡ để giảm đi một phần chi phí cho hộ gia đình.
Đến nay, hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, huyện Hồng Ngự đã xây cất mới 270 căn nhà vượt chỉ tiêu so với kế hoạch giao.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong (thứ 4 từ trái sang) và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà cho người dân tại xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự
Năm 2024, toàn tỉnh triển khai xây dựng 1.331 căn, tổng kinh phí 110 tỷ đồng; trong đó, vận động 62 tỷ đồng, còn lại là nguồn gia đình đối ứng, các đội hình thiện nguyện hỗ trợ ngày công, vật tư. Hiện đã bàn giao cho hộ sử dụng là 1.037 căn, còn lại 294 căn đang trong quá trình xây dựng.
Năm 2025, qua rà soát, toàn tỉnh có 4.232 hộ nghèo, cận nghèo, hộ người có công với cách mạng cần hỗ trợ về nhà ở; trong đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo là 3.607 hộ, hộ người có công với cách mạng là 625 hộ.
Nhằm đẩy mạnh triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, do Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong làm Trưởng ban, để triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát.
Việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ người có công với cách mạng được triển khai với nguyên tắc “Hộ gia đình tự làm, nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ”. Đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt (người cao tuổi, cô đơn, khuyết tật) không có khả năng tự xây dựng, sửa chữa nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng dân quân tại địa phương tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đối tượng.
Thêm một mùa xuân nữa của đất trời lại về. Với những hộ gia đình nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh, mùa xuân này thực sự là xuân của lòng người, khi họ được đón Tết đoàn viên trong những ngôi nhà mới ấm áp. Mỗi ngôi nhà mới không chỉ là mái ấm vật chất mà còn mang đến niềm tin và hy vọng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang cái Tết ấm no, hạnh phúc đến với mọi người và mọi nhà.
Việt Tiến – Văn Bửu – Thành Long