Sign In

Cần tạo sức lan tỏa các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

08:42 03/01/2025
(HG) - Chiều ngày 2-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự hội nghị, có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Ông Trần Văn Huyến(thứ ba từ phải qua), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh,tặng cờ thi đua và giấy khen cho đại diện các đơn vị.

Theo báo cáo, năm 2024, công tác dân vận có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phát huy rõ nét vai trò của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Cấp ủy, chính quyền tổ chức 210 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, có gần 16.700 đại biểu tham dự, ghi nhận gần 32.700 lượt ý kiến, kiến nghị.

Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt được những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành và đã kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đề xuất, kiến nghị của người dân, phát huy quyền làm chủ thật sự của các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác dân vận của cơ quan nhà nước, dân chủ ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo sâu sát, triển khai thực hiện khá toàn diện và đồng bộ. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện bộ tiêu chí đánh giá về công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động ngày càng thiết thực, tập trung hướng về cơ sở.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu, rộng trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Trong năm 2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký 1.298 mô hình, điển hình dân vận khéo (917 mô hình tập thể và 381 mô hình cá nhân) trên các lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh,phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Huyến đề nghị năm 2025, Ban Dân vận các cấp cần phối hợp làm tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cho đại hội, trọng tâm là tuyên truyền thành tựu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, phải đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao hiệu quả và tạo sức lan tỏa sâu rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân…

Ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ,trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 27 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2024; cờ thi đua hạng nhất, nhì, ba trong công tác dân vận năm 2024 cho các đơn vị; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận của Đảng của Ban Dân vận Trung ương cho 40 cá nhân.

QUỲNH LAM

Tag:

File đính kèm