Sign In

Nối dài niềm tin từ thành quả dân vận

06:27 27/01/2025
Mùa xuân mới đã về, mang đến cho Hậu Giang không chỉ sắc xuân đất trời, mà còn là mùa của niềm tin và sự gắn kết, được xây dựng từ những thành quả dân vận trong suốt năm qua.

Ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cho biết, kết quả nổi bật của năm 2024, là qua phong trào “Dân vận khéo”, toàn tỉnh xây dựng mới hơn 1.298 mô hình.

Toàn tỉnh hiện có hơn 11.600 mô hình “Dân vận khéo” góp phần thay đổi diện mạo đời sống người dân, từ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đến cải cách hành chính và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Với phương châm “Dân là gốc”, từng mô hình “Dân vận khéo” trở thành sợi dây bền chặt hòa quyện ý Đảng với lòng dân, tạo sức bật mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững.

Những mô hình tiêu biểu, như “Khu dân cư chuyển đổi số”, “Chanh không hạt gắn với kinh tế tuần hoàn” hay “Tuổi trẻ Vị Thủy với công nghệ số cộng đồng” không chỉ nâng cao đời sống người dân mà còn thể hiện khả năng thích ứng sáng tạo của địa phương trong thời đại số. Tất cả 1.298 mô hình mới ra đời trong năm qua đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tiếp thêm sức sống cho phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa ý thức trách nhiệm với cộng đồng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục tạo dấu ấn rõ nét. Đây cũng là một trong những điểm sáng của công tác dân vận năm qua. Với hơn 85% đơn vị cấp xã ban hành quy chế thực hiện dân chủ, các thông tin quan trọng được công khai rộng rãi, giúp người dân tham gia bàn bạc, giám sát và thực hiện, tạo cơ sở vững chắc cho việc xây dựng nền hành chính minh bạch, gần dân.

Không dừng lại ở đó, công tác giám sát và phản biện xã hội tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện quyền giám sát đối với các chính sách và quyết định của chính quyền. Sự lắng nghe, phản hồi thông qua các buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp đã góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó hơn giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Trong năm, các cấp ủy, chính quyền tổ chức hơn 6.000 cuộc tiếp dân và đối thoại, xử lý hàng ngàn ý kiến phản ánh, kiến nghị. Điển hình tại buổi đối thoại với cán bộ không chuyên trách vào tháng 9-2024, hơn 700 ý kiến được ghi nhận, hầu hết ý kiến đều thể hiện sự đồng thuận với chủ trương của tỉnh. Những phản ánh cụ thể về chế độ phụ cấp, kinh phí đào tạo, bảo hiểm xã hội… đều được lãnh đạo tỉnh tiếp thu, giải trình thỏa đáng, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong Nhân dân.

Chưa kể, năm 2024, chính quyền các cấp đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Trong đó, ứng dụng công nghệ góp phần rất lớn trong việc làm mới công tác dân vận, với tỷ lệ giải quyết phản ánh qua Hậu Giang App đạt 96%. Những bước chuyển mình này không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân, mà còn khẳng định tinh thần phục vụ Nhân dân là trọng tâm trong hoạt động của chính quyền các cấp.

Công tác dân vận năm qua đã khơi dậy tinh thần cống hiến mạnh mẽ, gắn liền với phong trào thi đua yêu nước, càng làm sáng rõ vai trò của dân vận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bước sang năm 2025, Hậu Giang tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng sáng tạo, thực chất, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, chất lượng, lấy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” làm trọng tâm.

Ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, khẳng định, các phong trào thi đua “Dân vận khéo” sẽ được đẩy mạnh với tinh thần đổi mới hơn để sát thực với lợi ích và nguyện vọng của Nhân dân, đưa những chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Với nền tảng những thành quả đạt được, Hậu Giang đang từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tiếp tục nối dài mùa xuân của niềm tin và hy vọng. Trên hành trình đó, mỗi người dân sẽ là “cánh én nhỏ” chung sức cùng Đảng và chính quyền, mang mùa xuân ấm no, hạnh phúc đến với mọi nhà.

THẢO TIÊN

Tag:

File đính kèm