
Đại diện các đoàn thể, khu phố của phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả) ký giao ước thi đua thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.
Luật Phòng chống ma túy năm 2021 quy định cụ thể trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong công tác phòng chống ma túy và xác định nhân dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng bảo vệ trước tệ nạn xã hội nguy hiểm này. Cụ thể, người dân vừa hỗ trợ tích cực cho cơ quan chức năng, đồng thời cũng là lực lượng trực tiếp tham gia các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn về ma túy. Người dân có thể tham gia giúp đỡ, quản lý, giáo dục người nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư; chia sẻ với những trường hợp có nỗ lực để tái hòa nhập cộng đồng.
Thực tế tại Quảng Ninh thời gian qua, nội dung này luôn được các địa phương, cơ sở quan tâm thực hiện, là một phần quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thông qua hàng loạt mô hình an ninh cơ sở, tự quản ANTT tại khu dân cư trong toàn tỉnh. Đây cũng là nhiệm vụ gắn liền với mục tiêu phấn đấu xây dựng "Xã, phường, thị trấn sạch ma túy", "Huyện sạch ma túy" mà các cấp đề ra.
Tại TP Hạ Long gần 1 năm qua, toàn thành phố đẩy mạnh công tác xây dựng “Xã, phường sạch ma tuý” gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU (ngày 12/3/2024) của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng TP Hạ Long kiểu mẫu trong phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy được triển khai liên tục, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Công an, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền các cấp.
Tại cấp cơ sở đã tiến hành vận động đến 100% hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy, tự nguyện hợp tác với các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống ma túy. Nội dung tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy được đưa vào trong trường học, nhằm tích cực trang bị những kiến thức và kỹ năng an toàn cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Cùng với hàng loạt biện pháp nghiệp vụ về điều tra, tấn công trấn áp tội phạm... được triển khai quyết liệt, hiện TP Hạ Long đã có 10 xã, phường đủ điều kiện “Sạch ma túy”.

Công an xã Thanh Lâm (huyện Ba Chẽ) phối hợp tuyên truyền đến người dân việc thực hiện các quy định của pháp luật. Ảnh: Hằng Ngần
Để thuận tiện cho người dân toàn tỉnh tham gia đấu tranh, phòng chống ma túy, các kênh tiếp nhận tin báo, tin tố giác tội phạm cũng ngày càng đa dạng, phù hợp với từng điều kiện thực tế địa phương. Nổi bật là Công an tỉnh đã công bố 2 đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy, thông tin về người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý, các điểm, tụ điểm, đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy và các hành vi tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy...
Cụ thể gồm: Số điện thoại 0912.466.766 của Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và số điện thoại 0993.141.188 của Thượng tá Hoàng Văn Định, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. Ngoài ra, người dân có thể tố giác bằng cách trực tiếp đến trình báo, hoặc tố giác, báo tin qua điện thoại tới công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất; phản ánh qua ứng dụng định danh điện tử VNeID...
Người dân toàn tỉnh luôn được khuyến khích phát huy vai trò, trách nhiệm để tham gia vào công tác phòng chống tệ nạn và tội phạm về ma túy. Hiệu quả mang lại là nhờ đó, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện tội phạm ma túy xuyên quốc gia, tội phạm sản xuất trái phép chất ma túy, dù tỉnh có đặc thù giáp biên giới, nhiều đường mòn, lối mở và phát triển sôi động các hoạt động sản xuất, dịch vụ, du lịch, thương mại... Có thể thấy, tình hình ANTT được giữ vững có sự đóng góp quan trọng từ những chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức, hành động của cả cộng đồng.
Thực hiện phương châm “Đánh mạnh nguồn cung, giảm thiểu nguồn cầu”, lực lượng cảnh sát ma túy Công an tỉnh còn chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy trà trộn, ẩn nấp hoạt động tại các khu công nghiệp, nhà máy, công trường, các cơ sở kinh doanh có điều kiện.
Trong một tháng thực hiện đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán 2025, Công an toàn tỉnh đã bắt giữ, xử lý hình sự 128 vụ với 229 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
|