Chính phủ lâm thời ban hành Nghị định giảm thuế ruộng đất và miễn thuế cho vùng bị lũ lụt

Thứ năm, 03/10/2019 08:47
(ĐCSVN) - Trước tình hình nhân dân ở nhiều địa phương bị nạn lụt, đời sống rất khó khăn, thực hiện chủ trương của Đảng là xoá bỏ những thứ thuế vô lý, giảm nhẹ phần đóng góp của nhân dân, được sự đồng ý của Hội đồng Chính phủ, ngày 26-10-1945, Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng ký và ban hành Nghị định giảm thuế điền và miễn thuế.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng
từ 9/1945 - 3/1946 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính)

Nghị định nêu rõ, thuế điền năm 1945 nhất loạt giảm đi 20%. Các địa phương bị nạn lụt thì năm 1945 được miễn không trả thuế điền.

--------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.36-37, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.


Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực