Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã nhận định “đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình”. Đại hội cũng đã Đề ra những mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế đến năm 2020. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc đoạn trích Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020.
Cái gì khó khăn, cực khổ, cán bộ phải xung phong làm trước
"Cái gì khó khăn, cực khổ, cán bộ phải xung phong làm trước"
Trong Bài nói chuyện ở lớp chỉnh huấn cán bộ trí thức vào tối ngày 7/8/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói “Trong lúc khó khăn của dân tộc, khí tiết của...
Những bài học lịch sử sau 20 năm đổi mới đất nước
Những bài học lịch sử sau 20 năm đổi mới đất nước
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, trong phần nhìn lại 20 năm đổi mới đã...
Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Việt Nam thế kỷ XX
Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Việt Nam thế kỷ XX
Báo cáo của BCHTW khóa VIII về các văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trình bày ngày...
Đảng Cộng sản Đông Dương xúc tiến thành lập Mặt trận chống phát xít Nhật - Pháp
Đảng Cộng sản Đông Dương xúc tiến thành lập Mặt trận chống phát xít Nhật - Pháp

(ĐCSVN) - Nhằm mục đích tập hợp hết thảy các lực lượng và khả năng chống phát xít trên đất Đông Dương, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (2-1943) chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất chống Nhật - Pháp và Mặt trận Dân chủ chống Nhật ở Đông Dương, đoàn kết với Hoa kiều chống Nhật, bắt tay có điều kiện với người Pháp thuộc phái Đờ Gôn ở Đông Dương.

Trung ương Đảng thành lập An toàn khu ATK dự bị
Trung ương Đảng thành lập An toàn khu (ATK) dự bị

(ĐCSVN) - Trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị mọi mặt đón thời cơ khởi nghĩa, xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn, do yêu cầu khách quan, bức xúc của tình hình cách mạng, Đảng ta đã lập một khu an toàn xung quanh Hà Nội, thuộc các tỉnh Bắc Ninh, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Hà Đông, gọi là An toàn khu (ATK) chính thức hay ATK I, làm nơi đóng cơ quan Trung ương và Xứ uỷ Bắc Kỳ.

Nông dân các địa phương đấu tranh chống chính sách vơ vét, cướp bóc của phát xít Nhật và chính quyền thuộc địa
Nông dân các địa phương đấu tranh chống chính sách vơ vét, cướp bóc của phát xít Nhật và chính quyền thuộc địa

(ĐCSVN) - Trước chính sách áp bức, bóc lột ngày càng gia tăng của phát xít Nhật, dưới sự lãnh đạo của các cấp bộ Đảng, Mặt trận Việt Minh, nông dân nhiều địa phương đã đứng lên đấu tranh chống bắt phu, bắt lính, chống địch cưỡng ép nhổ lúa trồng đay, đòi giảm tô, giảm tức...

Trung ương Đảng công bố Đề cương văn hoá Việt Nam
Trung ương Đảng công bố Đề cương văn hoá Việt Nam

(ĐCSVN) - Trong công cuộc vận động giải phóng dân tộc, bên cạnh việc lãnh đạo nhân dân chuẩn bị lực lượng mọi mặt, tổ chức các cuộc đấu tranh trực diện với địch, Đảng rất chú trọng các công tác trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng.

Trung ương Đảng tăng cường cán bộ cho Nam Kỳ
Trung ương Đảng tăng cường cán bộ cho Nam Kỳ

(ĐCSVN) - Bước vào năm 1943, vượt qua sự khủng bố quy mô và kéo dài chưa từng thấy của đế quốc Pháp và tay sai, các chiến sĩ cộng sản ở Nam Kỳ, gồm cả những đồng chí vượt ngục và các đồng chí còn lại bên ngoài đã tích cực, chủ động xây dựng lại cơ sở Đảng và đã đạt được những kết quả nhất định.

Xứ uỷ Nam Kỳ được lập lại
Xứ uỷ Nam Kỳ được lập lại

(ĐCSVN) - Từ năm 1943, phong trào cách mạng ở Nam Kỳ xuất hiện những điều kiện mới, sự khủng bố của địch giảm xuống, nhiều đảng viên vượt ngục hoặc mãn hạn tù trở về các địa phương tham gia hoạt động, các đồng chí tạm lánh cũng quay về.

Đồng chí Hồ Chí Minh ra tù, đặt quan hệ hợp tác với Việt Nam cách mạng đồng minh Hội
Đồng chí Hồ Chí Minh ra tù, đặt quan hệ hợp tác với Việt Nam cách mạng đồng minh Hội*

(ĐCSVN) - Sau hơn một năm vô cớ bắt và giam giữ đồng chí Hồ Chí Minh, âm mưu ngăn cản sự phát triển của phong trào Việt Minh bị thất bại, xét thấy việc sử dụng các tổ chức, đảng phái người Việt lưu vong ở Trung Quốc không có hiệu quả, chính quyền Tưởng Giới Thạch đã trả lại tự do cho đồng chí nhằm thực hiện âm mưu mới xúc tiến kế hoạch "Hoa quân nhập Việt”.

Hội nghị Quân chính Bắc Kỳ
Hội nghị Quân chính Bắc Kỳ

(ĐCSVN) - Để thúc đẩy công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, Thường vụ Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân chính Bắc Kỳ vào tháng 1-1944.

Thành lập Đảng Dân chủ Việt Nam
Thành lập Đảng Dân chủ Việt Nam

(ĐCSVN) - Để phát triển và tăng cường lực lượng cách mạng trong mọi lĩnh vực trên các địa bàn, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (2-1943) chủ trương mở rộng hơn nữa Mặt trận Dân tộc thống nhất (tức Mặt trận Việt Minh), liên minh với tất cả các đảng phái, các nhóm yêu nước chưa gia nhập Việt Minh nhằm mục tiêu giải phóng, độc lập dân tộc.

Trung ương Đảng xuất bản báo Cờ Giải phóng
Trung ương Đảng xuất bản báo Cờ Giải phóng

(ĐCSVN) - Sau khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5-1941 quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, các cấp uỷ Đảng, các cấp bộ Việt Minh đều xuất bản báo làm cơ quan tuyên tuyền, hướng dẫn quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Mặt trận, đây cũng là vũ khí đấu tranh với địch trên mặt trận lý luận và tư tưởng...

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng

(ĐCSVN) - Bước sang năm 1943, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến đổi. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô đã tạo nên cục diện mới của cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Báo Cứu quốc - cơ quan của Tổng bộ Việt Minh ra số đầu
Báo Cứu quốc - cơ quan của Tổng bộ Việt Minh ra số đầu

(ĐCSVN) - Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941) quyết định thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất chống phát xít Pháp, Nhật, lấy tên là Việt Nam độc lập đồng minh, nhằm tập hợp mọi lực lượng, đoàn kết thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta
Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta"

(ĐCSVN) - Sau Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng (9-3-1945), toàn bộ nội dung Hội nghị được đồng chí Trường Chinh phản ánh một cách cô đọng, chính xác trong bản Chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Ngày 12-3-1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng cho ban hành rộng rãi bản Chỉ thị lịch sử nói trên.

Trung ương Đảng thành lập Ban chấn chỉnh Đảng” ở Cao Bằng
Trung ương Đảng thành lập "Ban chấn chỉnh Đảng” ở Cao Bằng

(ĐCSVN) - Trong những năm 1939-1940, thực dân Pháp đã tiến hành nhiều đợt khủng bố ác liệt ở Cao Bằng, làm cho các Đảng bộ ở đây bị tổn thất nặng nề. Hầu hết các đồng chí chủ chốt trong Ban Tỉnh uỷ và hai Ban Châu uỷ Hoà An, Hà Quảng bị bắt.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Thông cáo cuộc chiến tranh Thái Bình Dương và trách nhiệm cần kíp của Đảng
Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Thông cáo cuộc chiến tranh Thái Bình Dương và trách nhiệm cần kíp của Đảng

(ĐCSVN) - Ngày 7-12-1941, phát xít Nhật đánh cảng Trân Châu (Pearl Harbour), tuyên chiến với Anh, Mỹ, mở đầu cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. Ngày 21-12-1941, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Thông cáo “Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương và trách nhiệm cần kíp của Đảng” gửi cho các cấp đảng bộ.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Thông cáo về chống khủng bố
Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Thông cáo về chống khủng bố

(ĐCSVN) - Sau khi dìm cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ trong biển máu, thực dân Pháp tiếp tục thẳng tay bắt bớ, bắn giết, tù đày những người cộng sản nhằm tiêu diệt Đảng Cộng sản Đông Dương và phong trào cách mạng. Tháng 8-1941, nhiều đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng bị giết hại.

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc về nước
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc về nước

(ĐCSVN) - Sau ba mươi năm bôn ba, hoạt động ở nước ngoài tìm đường cứu nước, ngày 28-1-1941, đồng chí Nguyễn Ái Quốc rời Trung Quốc về nước.

Hội nghị lập lại Xứ uỷ Nam Kỳ
Hội nghị lập lại Xứ uỷ Nam Kỳ

(ĐCSVN) - Khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại, Xứ uỷ bị vỡ, Đảng bộ Nam Kỳ đứng trước những nhiệm vụ nặng nề. Trước yêu cầu của phong trào cách mạng, Xứ uỷ cần phải được lập lại để nắm vai trò lãnh đạo.