Bà Rịa - Vũng Tàu: Kết nối tinh hoa ẩm thực và du lịch

Thứ năm, 06/10/2022 22:37
(ĐCSVN) - Với chủ đề “Kết nối tinh hoa ẩm thực và du lịch”, Lễ hội Văn hóa ẩm thực Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 24/11 đến 27/11.
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh phát biểu tại cuộc họp.

Ngày 06/10, đồng chí Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để nghe Sở Du lịch báo cáo Kế hoạch tổ chức “Lễ hội Văn hóa ẩm thực Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022” .

Theo đó, từ ngày 24/11 đến 27/11, tại Công viên Tam giác Bãi trước, TP. Vũng Tàu sẽ diễn ra “Lễ hội Văn hóa ẩm thực Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022” với chủ đề “Kết nối tinh hoa ẩm thực và du lịch”.

Lễ hội nhằm phát huy nâng tầm các giá trị văn hóa đa dạng của Tỉnh, tạo nguồn lực cho sự phát triển nền văn hóa ẩm thực và du lịch; góp phần kích cầu du lịch của địa phương phát triển có chiều sâu và bền vững; qua đó thu hút du khách và quảng bá hình ảnh điểm đến của tỉnh với bạn bè trong nước, khu vực và trên thế giới.

Lễ hội tổ chức với 60 gian hàng ẩm thực để giới thiệu phục vụ các món ăn ba miền, 10 gian hàng ẩm thực đặc trưng Bà Rịa - Vũng Tàu; 10 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực quốc tế. Lễ hội cũng sẽ có sự góp mặt của các gian hàng được mời từ các tỉnh, thành phố trong khu vực, cả nước và cơ quan lãnh sự cùng tham gia trưng bày, giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch.

Ngoài ra, đêm hội tinh hoa ẩm thực Bà Rịa - Vũng Tàu và giao lưu văn hóa tối 26/11/2022 sẽ tiến hành quảng diễn xác lập 30 bộ combo món hải sản Bà Rịa - Vũng Tàu do 15 nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực, bếp chuyên nghiệp Việt Nam và Bà Rịa - Vũng Tàu chế tác.

Trong khuôn khổ lễ hội, sẽ diễn ra sự kiện tôn vinh ẩm thực du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra vào tối 27/11/2022, gồm chương trình nghệ thuật “Đêm Vũng Tàu huyền diệu”; trao chứng nhận bộ combo 30 hải sản BR-VT; trao chứng nhận “Món ăn tiêu biểu BR-VT trong dự án 100 món ăn tiêu biểu văn hóa ẩm thực Việt Nam; hoạt động xúc tiến du lịch; gala Welcome; chương trình Khai mạc Lễ hội; cùng các hoạt động bổ trợ diễn ra xuyên suốt Lễ hội.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh yêu cầu Sở Du lịch thành lập và phân công các tiểu ban phục vụ để cùng có sự phối hợp, hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Lễ hội để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan cùng chung tay phối hợp thật chặt chẽ và đồng hành với Sở Du lịch nhằm góp sức cho sự thành công của Lễ hội./.

Tin, ảnh: Bích Thủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực