Bình Dương tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - dương lịch 2022

Chủ nhật, 15/05/2022 20:21
(ĐCSVN) - Với tinh thần đoàn kết, các tăng, ni, phật tử Bình Dương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, đóng góp và nhân rộng những thành quả đã đạt được, cùng với nhân dân tỉnh nhà xây dựng Bình Dương trở thành đô thị thông minh, phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân có cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc.
 Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 đến BTS GHPG Việt Nam tỉnh.

Ngày 15/5 (tức 15/4 âm lịch), Ban Trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Bình Dương đã trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 – dương lịch 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng BTS GHPG Việt Nam tỉnh đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Quyền Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam. Thông điệp nhấn mạnh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đệ tử Phật cũng phải nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật; đồng thời siêng năng thực hành giáo lý từ, bi, hỷ, xả để nuôi dưỡng thân tâm. Đó chính là nền tảng thực hiện trách nhiệm xã hội, xóa bỏ điều ác, hận thù, vô cảm trong xã hội…

Ngay lúc này đây, người con Phật càng phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Mỗi tăng, ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổ phận của mình trên tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, nỗ lực không ngừng xây dựng Giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng góp vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Tham dự lễ, các vị lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở, ngành và địa phương cùng thực hiện các nghi lễ dâng hương, tắm Phật, thả bồ câu và bong bóng bay nguyện cầu hòa bình, quốc thái dân an.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Lộc đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể tăng, ni, đồng bào phật tử đón đại lễ Phật đản an vui, thắm tình đạo vị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh tỉnh Bình Dương vừa mới vượt qua thời kỳ gian khó nhất của dịch bệnh COVID-19, toàn thể nhân dân tỉnh nhà vừa “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song thời gian qua tỉnh Bình Dương đã thực hiện khá tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao; người nghèo được quan tâm chăm sóc, không để ai bị bỏ lại phía sau… Những thành quả này có sự đóng góp không nhỏ của các tôn giáo nói chung, trong đó có Phật giáo.

 Các chư tôn đức, tăng ni thực hiện nghi thức tắm Phật.

Lãnh đạo tỉnh ghi nhận vai trò của lãnh đạo Giáo hội các cấp và tăng, ni tỉnh Bình Dương, gương mẫu thực hiện và vận động đồng bào phật tử thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phát động. Những việc làm thiết thực “cứu khổ ban vui” của Phật giáo Bình Dương được thể hiện rất rõ qua các hoạt động từ thiện xã hội trong thời gian qua. Không những vậy, Phật giáo Bình Dương cũng rất nhạy bén và ứng xử kịp thời, hiệu quả với vấn đề mới nảy sinh mang tính toàn cầu như đại dịch COVID-19 bùng nổ vừa qua.

Lãnh đạo tỉnh luôn đánh giá cao, trân quý và biểu dương những đóng góp tích cực của GHPG cùng toàn thể tăng, ni, phật tử trong tỉnh đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển địa phương; đồng thời tin tưởng rằng, Phật giáo Bình Dương sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” và phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

Với tinh thần đoàn kết, các tăng, ni, phật tử Bình Dương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, đóng góp và nhân rộng những thành quả đã đạt được, cùng với nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Bình Dương trở thành đô thị thông minh, ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân có cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc.

Dịp này Ban Từ thiện Xã hội GHPG Việt Nam tỉnh đã trao tặng cho Hội Chữ thập tỉnh 700 phần quà trị giá 400 triệu đồng để chia sẻ với người dân khó khăn.
Ngay sau đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban Từ thiện xã hội GHPG Việt Nam tỉnh trao gửi những phần quà ý nghĩa này đến người dân có hoàn cảnh khó khăn ở 14 phường của TP.Thủ Dầu Một./.

Tin, ảnh: Hồng Thuận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực