Cần phát hiện vấn đề mới, đặc sắc của miền Trung- Tây Nguyên

Thứ ba, 05/07/2022 20:55
(ĐCSVN) – Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý trong công tác tuyên giáo phải tham mưu đúng, trúng, hiệu quả; cần phát hiện được những vấn đề mới, vấn đề khác biệt, đặc sắc của miền Trung- Tây Nguyên...
 Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chiều 5/7, tại TP Đà Nẵng, đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Báo cáo với đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Thế Hoà, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng đã thông tin kết quả các mặt công tác, về đội ngũ cán bộ và tổ chức cán bộ, bộ máy của đơn vị; các thuận lợi, khó khăn và một số đề xuất, kiến nghị đến lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo đồng chí Nguyễn Thế Hoà, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương hiện có 8 cán bộ, trong đó có 01 vụ trưởng, 03 Phó vụ trưởng (01 sắp nghỉ hưu theo chế độ); có 02 phòng là hành chính và tổng hợp. Hiện Cơ quan phụ trách theo dõi địa bàn 13 tỉnh, thành miền Trung- Tây Nguyên (từ Quảng Bình trở vào đến Khánh Hoà và 04 tỉnh Tây Nguyên gồm Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum) về công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo. Trên cơ sở đó tham mưu, giúp lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vấn đề đặt ra liên quan đến công tác tác xây dựng Đảng về lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo tại miền Trung- Tây Nguyên.

Ngoài chức năng, nhiệm vụ trên, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng còn đảm nhận các nhiệm vụ phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, triển khai các hoạt động, nhiệm vụ do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo tại địa bàn phụ trách; đồng thời phục vụ các chuyến công tác của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tại miền Trung- Tây Nguyên.

“Mặc dù khối lượng công việc nhiều, địa bàn phụ trách rộng lớn, số lượng cán bộ ít, song thời gian qua, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng đã bám sát địa bàn và nhiệm vụ được giao; đội ngũ cán bộ của đơn vị đoàn kết, thống nhất, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần cùng Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn đặt ra tại địa bàn miền Trung- Tây Nguyên”- đồng chí Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng cho biết thêm.

Đồng chí Nguyễn Thế Hoà, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng báo cáo với đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà tập thể Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua.

Theo đồng chí, hoạt động trên địa bàn rộng, có địa bàn phức tạp, khí hậu khắc nghiệt; nhiều địa phương có diện tích lớn và dân số đông, có đông đồng bào dân tộc thiểu số; trong khi đó đội ngũ cán bộ ít, công việc đặt ra nhiều… song đội ngũ cán bộ tại Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở, bám sát và nắm vững chức năng, nhiệm vụ được phân công để nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là thành tích đáng tự hào của Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng. Các đồng chí đã thể hiện được tinh thần, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của người cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng hiện nay”- đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Về chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn lưu ý đội ngũ cán bộ của Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng tiếp tục bám sát địa bàn, bám sát chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới để cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, góp phần xây dựng Đảng về chịnh trị, tư tưởng và đạo đức nói chung và công tác Tuyên giáo nói riêng ngày càng hiệu quả; góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày một phát triển, phồn vinh như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

“Trong công tác theo dõi địa bàn cơ sở lẫn tham mưu giúp lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ đặt ra tại các hội nghị giao ban của Ban Tuyên giáo Trung ương; bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy chế được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành; bám sát tình hình thực tế ở cơ sở và các yêu cầu của tình hình mới để triển khai, thực hiện nhiêm vụ phù hợp, hiệu quả. Phải chọn việc mà làm, có thể ít nhưng chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm. Tham mưu phải đúng, trúng; phát hiện được những vấn đề mới, vấn đề khác biệt, đặc sắc của miền Trung- Tây Nguyên; tìm ra những điểm nghẽn, điểm điểm đột phá để cùng chung tay thực hiện công việc đạt hiệu quả cao nhất”- đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý.

 Đồng chí Lại Xuân Môn thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao Quyết định nghỉ hưu và tặng hoa  chúc mừng đồng chí Phan Đức Bạch.

Trước đó, đồng chí Lại Xuân Môn cũng đã thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Phan Đức Bạch, Phó vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng.

Đồng thời, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thay mặt lãnh đạo Ban đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của đồng chí Phan Đức Bạch đối với Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí cho rằng, đồng chí Phan Đức Bạch với 61 tuổi đời, 43 năm công tác. Đồng chí đã kinh trải qua nhiều vị trí công việc, đảm nhận nhiều chức vụ, từ trong quân đội đến dân sự. Khi chuyển sang làm công tác dân sự, dù ở vị trí nào, nhất là từ khi tham gia công tác ở Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phan Đức Bạch luôn một lòng nhiệt huyết, trách nhiệm cao với công việc được phân công. Ở mọi vị trí, hoàn cảnh công tác, đồng chí luôn thể hiện được tư tưởng chính trị vững vàng; có nhiều sáng kiến cùng tập thể bám sát cơ sở, tham mưu kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn phụ trách đến lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chúc sức khoẻ và chúc mừng đồng chí Phan Đức Bạch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình; đồng thời mong muốn mặc dù nghỉ hưu theo chế độ nhưng đồng chí Phan Đức Bạch vẫn thường xuyên quan tâm động viên, trao đổi kinh nghiệm công tác của mình với tập thể cán bộ Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng nói riêng, nhất là các cán bộ trẻ cũng như tập thể Ban Tuyên giáo Trung ương nói chung./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực