Câu lạc bộ nhà báo Hà Nam kỷ niệm 3 năm hoạt động

Thứ năm, 23/06/2022 20:30
(ĐCSVN) - Qua gần 3 năm hoạt động, Câu lạc bộ nhà báo Hà Nam đã trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Các thành viên đang hoạt động trong Câu lạc bộ tiếp tục có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp báo chí Việt Nam và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà cũng như các địa phương.

Ngày 23/6 tại TP Phủ Lý, Câu lạc bộ nhà báo Hà Nam tổ chức kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và 3 năm thành lập. 

Tham dự có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

leftcenterrightdel
Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ nhà báo Hà Nam

Theo nhà báo Nguyễn Hải Đường, nguyên Phó bí thư thường trực, nguyên Ủy viên Ban biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Câu lạc bộ nhà báo Hà Nam, ra đời và đi vào hoạt động từ ngày 27/6/2019 với hơn 100 hội viên, qua gần 3 năm hoạt động, Câu lạc bộ đã trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Các thành viên đang hoạt động trong Câu lạc bộ đến từ các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Hà Nội, các tỉnh, thành phố trong cả nước là người con của Hà Nam tăng hơn 20% so với thời điểm mới thành lập, tiếp tục có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp báo chí Việt Nam và sự phát triển kinh  tế - xã hội của tỉnh nhà cũng như các địa phương.

Cùng với việc vận hành trang web nguoilambaohanam.net thông suốt với nhiều bài viết hấp dẫn, Câu lạc bộ đã thường xuyên gắn kết đội ngũ cán bộ, phóng viên đang công tác tại các cơ quan thông tấn, báo chí quê Hà Nam nhằm trao đổi thông tin về quê hương, tình hình kinh tế - xã hội, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ cũng có nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, động viên học sinh hiếu học, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.   

leftcenterrightdel
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Câu lạc bộ nhà báo Hà Nam đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Dịp này, Chủ tịch Câu lạc bộ nhà báo Hà Nam Nguyễn Hải Đường đã chính thức phát động cuộc thi viết về Hà Nam quê hương tôi trong đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận hoạt động của Câu lạc bộ nhà báo Hà Nam từ khi thành lập cho đến nay đã đóng góp tích cực cho việc tuyên truyền những thành tựu, nét văn hóa đặc sắc, những mô hình, điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu đặc biệt là tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm… để hình ảnh quê hương, con người Hà Nam được phản ánh đậm nét trên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao dân trí, đáp ứng ngày càng cao đời sống tinh thần.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Câu lạc bộ Nguyễn Hải Đường tặng hoa chúc mừng Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo Lê Huy Nam (ngoài cùng bên phải) và Trưởng ban Nhân dân điện tử Nguyễn Ngọc Thanh được bổ sung giữ vị trí Phó chủ tịch Câu lạc bộ

Đồng chí Trương Quốc Huy cũng cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam đã đạt được những kết quả nổi bật, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch đề ra. 

Cụ thể: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP - giá SS 2010) năm 2021 đạt 41.430 tỷ đồng, tăng 8,85% so với năm 2020, là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 6 toàn quốc. Thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 14.542 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, vượt 51% so với kế hoạch năm.

leftcenterrightdel
Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Câu lạc bộ (ngoài cùng bên phải) cùng đại diện doanh nghiệp trao tượng trưng 100 triệu đồng và 1.000 cuốn vở cho Quỹ Khuyến học tỉnh Hà Nam

Tuy nhiên, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế-xã hội phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Đời sống văn hóa xã hội còn những biểu hiện thiếu lành mạnh. Trên môi trường số và xã hội số còn không ít những thông tin tiêu cực, sai sự thật, xấu độc, phản ánh không đúng bản chất hiện thực đất nước ta. Các thế lực phản động, thù địch lợi dụng internet, mạng xã hội để lan truyền các thông tin tiêu cực, xấu độc, xuyên tạc, kích động hòng chống phá về chính trị, tư tưởng, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương đặc biệt là người làm báo là người con của Hà Nam tiếp tục đồng hành, phát huy khả năng xây dựng quê hương Hà Nam ngày càng giàu mạnh và phát triển.

Dịp này, Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo Lê Huy Nam và Trưởng ban Nhân dân điện tử Nguyễn Ngọc Thanh được bổ sung giữ vị trí Phó chủ tịch Câu lạc bộ; Câu lạc bộ nhà báo Hà Nam phối hợp cùng một số doanh nghiệp cũng trao tặng 100 triệu đồng và 1.000 cuốn vở cho Quỹ Khuyến học tỉnh.

 

Nhuệ Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực