Chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai, 31/05/2021 11:26
(ĐCSVN) - Bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo và tinh thần chủ động, hệ thống truyền thông, thiết chế văn hóa từ trung ương đến cơ sở đã góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, kết quả học tập và làm theo Bác ngày càng lan rộng, thấm sâu vào đời sống tinh thần của xã hội.

Sau 5 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đạt những kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực…Trong kết quả đó, có sự đóng góp tích cực của công tác tuyên truyền.

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 110 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, nổi lên các hoạt động, như: Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ VHTT và DL tổ chức trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức giới thiệu, trưng bày theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hơn 300 bức ảnh, tư liệu, hiện vật được chia làm 3 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực; Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo Bác; Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021). Ảnh: TTXVN 

Tuyên truyền trên sóng truyền hình với nhiều tác phẩm điện ảnh, chương trình ca nhạc, phim ca nhạc hấp dẫn, cuốn hút khán giả, ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục rất hiệu quả: Phim tài liệu Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh- thắp sáng niềm tin; Nhớ Người; Hồ Chí Minh- hành trình vì dân; Ánh sáng soi đường; Người lính lê dương mang họ Bác Hồ; Hành trình vì dân (4 tập); ca nhạc “Thế giới hát về Người”; “Người là niềm tin tất thắng”…

Trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam cũng giới thiệu đến thính giả nhiều chương trình ca nhạc chuyên đề những sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các giai đoạn, thông qua các chuyên mục: Bàn tròn âm nhạc; Ca nhạc theo yêu cầu; Tọa đàm tác giả, tác phẩm viết về Bác Hồ; Bài ca đi cùng năm tháng…

Tại địa phương, cũng diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ: Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành công trình “Không gian Bác Hồ với Thiếu nhi” tại Nhà Thiếu nhi thành phố. Triển lãm “Hình ảnh và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh”- Giới thiệu 140 bức ảnh, áp phích phim về cuộc đời hoạt động của Bác. Một số tỉnh phía Nam có đền, am, phủ thờ Bác Hồ đã tổ chức các hoạt động dâng hương, giao lưu, tọa đàm, trưng bày, giới thiệu hình ảnh, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác (Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng…).

Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, như Lào, Hồng Công, Liên bang Nga, Cộng hòa Séc… cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương trước tượng đài Bác, thăm quan phòng trưng bày, nhà lưu niệm những hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người…

Có thể thấy, bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo và tinh thần chủ động, hệ thống truyền thông, thiết chế văn hóa từ trung ương đến cơ sở đã góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, kết quả học tập và làm theo Bác ngày càng lan rộng, thấm sâu vào đời sống tinh thần của xã hội, làm cho đời sống văn hóa của nhân dân thêm phong phú./.

Vũ Việt Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực