Công nhận xã An toàn khu tại TP Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 30/09/2022 15:27
(ĐCSVN) - 20 xã, phường, thị trấn thuộc quận Tân Phú và các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh của Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận là các xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1146/QĐ-TTg công nhận xã An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: Mạnh Linh/TTXVN) 

Cụ thể, công nhận 20 xã, phường, thị trấn thuộc quận Tân Phú và các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh của Thành phố Hồ Chí Minh là các xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bao gồm: Xã Long Hòa thuộc huyện Cần Giờ; Phường Phú Thọ Hòa thuộc quận Tân Phú; Thị trấn Tân Túc và các xã: Tân Nhựt, Tân Kiên, Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phong Phú, Hưng Long, Tân Quý Tây, Quy Đức thuộc huyện Bình Chánh; Thị trấn Nhà Bè và các xã: Hiệp Phước, Long Thới, Nhơn Đức, Phước Kiến, Phước Lộc, Phú Xuân thuộc huyện Nhà Bè.

 Các xã An toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi theo các quy định hiện hành.

HP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực