Cung nghinh tượng Ngọc Quan Âm về Việt Nam

Thứ hai, 04/01/2010 09:54

Chùa Quán Thế Âm- Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã phát nguyện kiến tạo tôn tượng Ngọc Quan Âm Thiên Phủ Thiên Nhãn. Tượng "Ngọc Quan Âm" cao 1,1 m, nặng 285 kg được tạc từ khối ngọc quý giá lớn nhất thế giới đã tạc nên tôn tượng “Ngọc Phật cho hòa bình thế giới”.

Chùa Quán Thế Âm- Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã phát nguyện kiến tạo tôn tượng Ngọc Quan Âm Thiên Phủ Thiên Nhãn. Tượng "Ngọc Quan Âm" cao 1,1 m, nặng 285 kg được tạc từ khối ngọc quý giá lớn nhất thế giới đã tạc nên tôn tượng “Ngọc Phật cho hòa bình thế giới”. Với ý nghĩa thiêng liêng kỳ diệu đó, tôn tượng Quán Thế Âm được tôn xưng danh hiệu là bảo tượng “Ngọc Quán Âm cho tình thương nhân lọai”.

Chương trình “Ngọc Quán Âm cho tình thương nhân lọai” sẽ được cung nghinh từ Chùa Chiang Rai (Thái Lan) về Việt Nam vào ngày 19/01/2010 và được đặt tại Chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng). Và chương trình “Ngọc Quán Âm cho tình thương nhân lọai” cũng sẽ được cung nghinh, tôn trí tại Lễ hội “Quán Thế Âm- Ngũ Hành Sơn, TP.HCM và trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội chắc chắn sẽ thu hút được sự tôn kính chiêm bái, nguyện cầu của hàng triệu người.

Theo lịch trình Cung thỉnh Tượng Ngọc Quan Âm đi các tỉnh chiêm bái:

- Ngày 19/01/2010, Tượng Ngọc Quan Âm sẽ tôn trí tại Chùa Quan Thế Âm, Đà Nẵng.

- Từ ngày 21/01/2010 đến 27/01/2010 tại Chùa Tảo Sách, Hà Nội.

- Từ ngày 29/01/2010 đến 23/02/2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ ngày 27/02/2010 đến 03/02/2010 tại Côn Sơn-Chí Linh, Hải Dương.

- Từ ngày 06/03/2010 đến 13/03/2010 tại Nghệ An.

- Từ ngày 15/03/2010 đến 21/03/2010 tại Hà Tĩnh.

- Từ ngày 23/03/2010 đến 30/03/2010 tại Quảng Bình.

- Từ ngày 01/04/2010 đếm 10/04/2010 tại Đà Nẵng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực