Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ tại khu di tích lịch sử Truông Bồn

Thứ năm, 29/10/2020 15:07
(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 52 năm chiến thắng Truông Bồn và ngày hi sinh của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317 (31/10/1968 - 31/10/2020), sáng nay (29/10), Đoàn Đại biểu Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

Thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm lên anh linh các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với 13 anh hùng, liệt sỹ thanh niên xung phong (TNXP) thuộc Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An. Các anh hùng đã anh dũng hy sinh vào ngày 31/10/1968 trên tuyến lửa Truông Bồn.

leftcenterrightdel

Đại diện Hội phụ nữ BĐBP tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm
các anh hùng liệt sĩ.

Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, cung đường huyền thoại Truông Bồn đã là nơi kết nối các huyết mạch giao thông của ta, chi viện sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam.

 Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn và sự hy sinh anh dũng, ý chí kiên cường, bất khuất của 13 nam nữ thanh niên xung phong Khu di tích lịch sử Truông Bồn, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã xác định rõ ý thức trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, để xứng đáng với công lao và sự hi sinh to lớn của các thế hệ đi trước./.

Tin, ảnh: Hải Thượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực