Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương thăm Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 719, Vùng 4 Hải quân

Chủ nhật, 15/05/2022 20:18
(ĐCSVN) - Thay mặt Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Quế Lâm, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế bày tỏ cảm ơn sự đóng góp, cống hiến không quản ngại hy sinh gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 719, Vùng 4 Hải quân.
Đại diện Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Quế Lâm, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế tặng quà cho Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 719, Vùng 4 Hải quân. 

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Đoàn công tác số 8 năm 2022 đi thăm, tặng quà, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, ngày 14/5, tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Quế Lâm, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế làm trưởng đoàn đã tới thăm, động viên, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ tại Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 719, Vùng 4 Hải quân.

Cùng đi có các cán bộ, chuyên viên các vụ, đơn vị và thành viên của Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đại tá Vũ Văn Chi, Chỉ huy trưởng và Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm cùng lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Trung tâm tiếp đón Đoàn.

Tại buổi tiếp, Đại tá Vũ Văn Chi, Chỉ huy trưởng Trung tâm bảo đảm kỹ thuật 719 Vùng 4 Hải quân, Quân chủng Hải quân chia sẻ, trong những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm đã quán triệt và chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; xây dựng đơn vị đoàn kết, chủ động bám sát tình hình nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các mặt công tác.

Trong đó, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 719 đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các lực lượng của Vùng 4, Quân chủng Hải quân thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác.

Những năm gần đây, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 719 được cấp trên quan tâm, đầu tư mua sắm trang bị nhiều VKTBKT mới, hiện đại. Hệ thống kho, xưởng, khu kỹ thuật được củng cố, nâng cấp đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nhiệm vụ của Trung tâm.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm xác định tập trung huấn luyện làm chủ VKTBKT, thực hiện nghiêm túc quy trình công nghệ trong khai thác, bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT, đạn dược. Nhờ đó, những năm qua, Trung tâm luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ tại buổi tiếp Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm cho biết, nhiều năm trở lại đây, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 719 luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của Vùng 4 trong thực hiện phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Hằng năm, Trung tâm đều có mô hình, sáng kiến đạt giải cao trong các cuộc thi do cấp trên tổ chức. Đến nay, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 719 đã sớm làm chủ VKTBKT mới, hiện đại có trong biên chế; hệ số kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao từ 3 đến 5%, bảo đảm tốt, kịp thời số lượng, chất lượng VKTBKT cho các nhiệm vụ của Vùng 4 và Quân chủng.

Cùng với những biện pháp thiết thực, hiệu quả trong huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, Trung tâm xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn; xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị “Xanh, sạch, đẹp”; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vũ khí, đạn cho các đơn vị huấn luyện, diễn tập và SSCĐ... Cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Các đơn vị thuộc Trung tâm thực hiện tốt công tác phòng dịch COVID-19.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cho Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 719, Vùng 4 Hải quân.  

Thay mặt Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Quế Lâm, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế bày tỏ cảm ơn sự đóng góp, cống hiến không quản ngại hy sinh gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 719, Vùng 4 Hải quân. Đồng chí Nguyễn Quế Lâm bày tỏ vui mừng về những kết quả mà lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 719 đã đạt được trong thời qua. Đặc biệt, còn khó khăn nhưng Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 719 đã làm chủ nhiều VKTBKT mới, hiện đại.

Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế Nguyễn Quế Lâm bày tỏ niềm tin tưởng vào bản lĩnh chính trị và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 719 và mong muốn cán bộ, chiến sĩ tại Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 719 tiếp tục phát huy truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Tin, ảnh: Minh Chính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực