Đưa hợp tác tuyên truyền giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam lên tầm cao mới

Thứ hai, 20/06/2022 13:54
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) –Vĩnh Phúc là một trong những địa phương có sự hợp tác thông tin tuyên truyền với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam từ những ngày đầu Báo thành lập và đặc biệt việc triển khai chuyên trang tuyên truyền “Vĩnh Phúc - Tiềm năng và triển vọng” trước đó và “Vĩnh Phúc - Hội nhập và Phát triển hiện nay” đã cho thấy hiệu quả trong hợp tác tuyên truyền giữa hai cơ quan, đơn vị.

Sáng 20/6, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Ngô Duy Đông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc làm Trưởng đoàn đã đến chúc mừng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022). Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng lãnh đạo Ban Biên tập Báo đã tiếp đoàn.

Dịp này, đồng chí Ngô Duy Đông đã bày tỏ sự cảm ơn với những hợp tác hiệu quả trong công tác thông tin tuyên truyền vừa qua của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời mong muốn việc hợp tác tuyên truyền giữa hai đơn vị sẽ lên một tầm cao mới trong thời gian tới đây.

 Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc thăm và tặng hoa chúc mừng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (Ảnh: Phạm Cường)

Thông tin khái quát về tình hình của địa phương những tháng đầu năm 2022, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, tỉnh Vĩnh Phúc bước vào thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức khi làn sóng dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca nhiễm mới tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong đó ghi nhận nhiều ca mắc mới trong cộng đồng và các khu công nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, với sự chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định; sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng tốt, tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh; các ngành dịch vụ được duy trì; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến cũng chia sẻ: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trên mạng Internet; là cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, hệ thống tư liệu, văn kiện điện tử của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; là trung tâm khai thác và tích hợp thông tin từ trang thông tin điện tử của các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trong cả nước; là cổng thông tin, giao tiếp giữa Đảng với Nhân dân. Báo hoạt động dưới sự chỉ đạo, định hướng và quản lý trực tiếp của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chuyên trang tuyên truyền của Vĩnh Phúc trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
(Ảnh chụp màn hình) 

Theo đồng chí Tổng Biên tập, Báo có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, giáo dục; là diễn đàn của Nhân dân; cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tham gia tuyên truyền về đối ngoại; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch; chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, vận hành và quản lý "Hệ thống tư liệu, văn kiện Đảng"; khai thác, tích hợp thông tin; vận hành và quản lý "Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh” đặc biệt đang tích cực đẩy mạnh việc xây dựng Báo trở thành cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện…

Đồng chí Tổng Biên tập Trần Doãn Tiến thông tin thêm, Vĩnh Phúc là một trong những địa phương có sự hợp tác thông tin tuyên truyền với Báo từ những ngày đầu Báo thành lập và đặc biệt việc triển khai chuyên trang tuyên truyền “Vĩnh Phúc - Tiềm năng và triển vọng” trước đó và “Vĩnh Phúc - Hội nhập và Phát triển hiện nay” đã cho thấy hiệu quả trong hợp tác tuyên truyền giữa hai cơ quan, đơn vị. Thông tin, hình ảnh về Vĩnh Phúc đã được lan tỏa sâu rộng trên mạng internet toàn cầu, cung cấp một hình ảnh Vĩnh Phúc không ngừng đổi mới, phát triển, chủ động sáng tạo và thích ứng linh hoạt với thay đổi của tình hình mới, đặc biệt là đưa hình ảnh Vĩnh Phúc đến độc giả cả trong và ngoài nước được biết đến như là một trong những điểm sáng trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc cũng gửi tới Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam “Thư chúc mừng Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam” của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực