Giữ trọn niềm tin, tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa

Thứ hai, 01/08/2022 20:35
(ĐCSVN) - Thời gian qua, ngành Tuyên giáo tỉnh Sóc Trăng không ngừng đổi mới, bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, tham mưu cấp ủy xử lý những vấn đề nhạy cảm, góp phần giữ vững sự ổn định về an ninh tư tưởng và trật tự an toàn xã hội.

Chặng đường lịch sử

Tri ân cán bộ ngành Tuyên giáo tỉnh Sóc Trăng qua các thời kỳ nhân.
( Ảnh Thanh Nam - Song Lê).

Ngày 1-8-1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1-8”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1-8 trở thành mốc son lịch sử đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác Tuyên giáo của Đảng. Trong bất kì giai đoạn cách mạng nào, công tác Tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các khuynh hướng tư tưởng sai trái, đi ngược lại lợi ích của Đảng, của dân tộc.

Được thành lập vào tháng 10 năm 1948, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cán bộ, chiến sĩ ngành Tuyên huấn, Tuyên giáo tỉnh Sóc Trăng luôn nêu cao ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, góp phần xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng tỉnh Sóc Trăng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khi tái lập tỉnh (tháng 4-1992) đến nay, ngành Tuyên giáo dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã không ngừng đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, tập trung tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bộ máy tổ chức Ban Tuyên giáo cấp tỉnh, huyện (tương đương) ổn định, đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, tư tưởng chính trị vững vàng, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ động và sáng tạo

Năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp thường xuyên với các cơ quan báo chí, truyền thông, sở, ngành và các địa phương chủ động tuyên truyền với nhiều hình thức, góp phần cung cấp thông tin, ổn định dư luận xã hội. Đồng thời sang tạo ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ, các lớp giáo dục lý luận chính trị, giao ban, nắm dư luận xã hội… bằng hình thức trực tuyến và mạng xã hội trên nền tảng internet.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng với công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo.
( Ảnh Thanh Nam - Song Lê).

Theo đồng chí Lý Rotha, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, điểm nổi bật trong công tác nắm bắt dư luận xã hội là năm 2022 lần đầu tiên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức điều tra dư luận xã hội bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên nền tảng công nghệ thông tin với 2 nội dung: Tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước tác động của dịch bệnh Covid-19; việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 -2025. Sau hai tuần triển khai, kết quả có khoảng gần 4.000 lượt người tham gia trả lời phiếu thăm dò ý kiến, kết quả điều tra phản ảnh khá toàn diện tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xung quanh các nội dung được điều tra.

Ngành Tuyên giáo tỉnh Sóc Trăng cũng chủ động trong công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Điển hình là Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạnh Trị (Sóc Trăng), những người làm công tác tuyên giáo đặt ra câu hỏi “Đảng viên ở đâu trên không gian mạng” và từng bước giải đáp bằng việc kết nối giúp mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái. Đồng chí Đào Việt Hưởng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạnh Trị cho biết, một trong những cách tuyên truyền hiệu quả là trên trang fanpage “Thạnh Trị ngày mới” với gần 10.000 thành viên, thời điểm nhạy cảm như dịch Covid-19 bùng phát, nhiều người dân chưa hiểu, nhiều thế lực thù dịch lợi dụng xuyên tạc, mỗi ngày trên trang này đăng tải hơn 60 bài viết cập nhật nhiều thông tin mới. Trong đó có những ý kiến thắc mắc, phản ánh trong phần bình luận sẽ được quản trị viên, thành viên của trang trả lời, hoặc thông tin cho ban nhân dân ấp (nơi có người phản ánh) gặp giải đáp trực tiếp. Tăng cường tuyên truyền gương điển hình với phương châm “Lấy hoa thơm đẩy lùi cỏ dại”, phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phồn vinh, hạnh phúc.

Kế thừa, phát huy kế truyền thống vẻ vang chặng đường 92 năm, ngành Tuyên giáo tỉnh Sóc Trăng luôn sâu sát cơ sở, lấy mục tiêu tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để làm tốt công tác tư tưởng. Nâng cao chất lượng đào tạo, quan tâm rèn luyện đội ngũ cán bộ tuyên giáo theo hướng vừa “hồng” vừa “chuyên”, giữ trọn niềm tin, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa./.

Thanh Nam - Song Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực