Hà Nam tưng bừng lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2023​

Thứ bảy, 28/01/2023 21:41
(ĐCSVN) - Ngày 28/01, tức mùng 7 Tết Quý Mão 2023, tại cánh đồng Đọi Tín, xã Tiên Sơn, UBND Thị xã Duy Tiên (Hà Nam) long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2023.
 Các đại biểu thực hiện một nghi lễ tâm linh tại lễ hội. (Ảnh: Trần Chiến)

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Ngô Văn Liên, Chủ tịch UBND Thị xã Duy Tiên, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2023 nhấn mạnh: Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, được tổ chức hàng năm đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đây là một lễ hội văn hóa mang ý nghĩa khuyến nông sâu sắc, đề cao vai trò của sản xuất nông nghiệp “dĩ nông vi bản”.

Tiếng trống khai hội xuống đồng rộn ràng cùng với những sá cày thẳng tắp đã trở thành quang cảnh quen thuộc, tạo nên điều may mắn trong những ngày đầu xuân năm mới. Lễ hội Tịch Điền là một hoạt động văn hóa, du lịch tâm linh góp phần quảng bá hình ảnh, con người Hà Nam đổi mới, phát triển và hội nhập và tạo nên sự phong phú cho các lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam.Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam, năm 2009, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được phục dựng.

Từ đó cho đến nay, trải qua 15 năm tổ chức, giá trị văn hóa cốt lõi của Lễ hội Tịch điền vẫn đang trường tồn, sống mãi với thời gian; nông thôn đã đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, an sinh xã hội đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Đồng chí Ngô Văn Liên, Chủ tịch UBND Thị xã Duy Tiên, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2023 phát biểu khai mạc lễ hội. (Ảnh: Trần Chiến)

Sau nghi lễ bái yết Thần Nông, cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu là màn trống khai hội do đội trống nữ làng Đọi Tam biểu diễn kết hợp với múa rồng. Buổi lễ đã tái hiện cảnh vua Lê Đại Hành xuống ruộng cày do bô lão đức cao vọng trọng trong làng Đọi Sơn thực hiện, theo sau là các thôn nữ đi gieo hạt giống.

Trong trang phục nhà nông, đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cùng đại diện lãnh đạo Thị xã Duy Tiên, xã Tiên Sơn và các đại biểu tham dự thực hiện nghi thức Tịch điền, cày những sá đất đầu tiên, khởi đầu cho mùa vụ mới năm 2023.

Phần tái hiện cảnh vua Lê Đại Hành cày ruộng tại Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2023. (Ảnh: Trần Chiến) 

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2023 diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 26 – 28/01/2023 (tức ngày 05 - 07 tháng Giêng năm Quý Mão). Phần lễ gồm: Lễ cáo yết, lễ rước nước lên Đàn tế, lễ Sái tịnh, lễ cầu an trên chùa Long Đọi Sơn, lễ rước kiệu vua Lê Đại Hành, kiệu Thành hoàng và kiệu Tổ nghề trống Đọi Tam cùng các nghi lễ tâm linh quan trọng trong Lễ Tịch điền diễn ra đúng ngày mùng 7 tháng Giêng năm Quý Mão...

Về phần hội, năm nay Ban Tổ chức lễ hội đã tổ chức Hội thi vẽ, trang trí trâu; các trò chơi dân gian như: đánh đu, bịt mắt bắt dê, đi cầu khỉ, bịt mắt đập niêu, kéo co…Thi làm bánh dày của các dòng họ làng Đọi Tam; tổ chức giải vật Tịch điền thị xã Duy Tiên mở rộng năm 2023; giải bóng truyền, cờ tướng. Trưng bày triển lãm các gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu của Hà Nam; triển lãm sinh vật cảnh…

Đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tham gia thực hiện nghi thức Tịch điền, cày những sá đất đầu tiên, khởi đầu cho mùa vụ mới năm 2023. (Ảnh: Trần Chiến)

Theo sử sách ghi chép lại, mùa Xuân năm Đinh Hợi (năm 987), vua Lê Đại Hành - người vốn coi trọng nông nghiệp đã về vùng đất núi Đọi sông Châu khởi xướng và đích thân cầm cày trong lễ hội xuống đồng đầu năm. Được lưu truyền từ đó đến nay, Lễ hội Tịch điền được coi như một ngày Quốc lễ, một lễ hội xuống đồng lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ, bởi nó mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong tư tưởng trọng nông, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, khuyến khích người dân chăm chỉ làm ăn trên chính đồng đất quê hương, để có cuộc sống ấm no, sung túc.

Năm 2023 là năm kỷ niệm 1.036 năm ngày Vua Lê Đại Hành về cày Tịch điền trên cánh đồng dưới chân núi xã Đọi Sơn. Đây là năm thứ 15 lễ hội được Thị xã Duy Tiên duy trì, tổ chức nhằm quảng bá với du khách trong và ngoài nước về những giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, độc đáo của địa phương; đồng thời tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn cũng như kết quả xây dựng NTM của tỉnh Hà Nam những năm qua.

Theo ghi nhận thực tế, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2023 được tổ chức trang trọng, đảm bảo đúng nghi thức truyền thống, mang đậm dấu ấn của vùng quê Duy Tiên, Hà Nam văn hiến. Lễ hội tổ chức đảm bảo an toàn, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương tham gia trong không khí hoan hỷ những ngày đầu Xuân mới năm Quý Mão 2023../.

Trần Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực