Hà Nội: Trưng bày sách báo và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc

Thứ năm, 07/10/2021 16:18
(ĐCSVN) - Ngày 7/10, Thư viện Hà Nội cùng với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021) và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc thành phố Hà Nội” lần thứ nhất.

Trưng bày giới thiệu hơn 500 tư liệu, sách báo với 5 nội dung chính: “Đường lối lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp”; “Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến”; “Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam”; “Thủ đô Hà Nội – Vinh quang ngày trở về”; và “Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng - Thành phố Vì hòa bình”.

Trong tiến trình lịch sử phát triển Thủ đô Hà Nội, sự kiện ngày 10/10/1954 là một mốc son chói lọi trong lịch sử ngàn năm Thăng Long – Hà Nội. Đúng 8 giờ sáng ngày 10/10/1954, Uỷ ban Quân chính Thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội, giải phóng thủ đô. Nhân dân thủ đô náo nức trong rừng cờ hoa, hân hoan đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về… Cả Hà Nội tràn ngập niềm vui giải phóng, tự hào vô hạn và vững tin vào Đảng và Bác Hồ kính yêu.

leftcenterrightdel
Độc giả tham quan trưng bày sách báo kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô. (Ảnh: HT)

Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954) đã trở thành mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển của Thủ đô và đất nước, đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn, mở ra thời kỳ phát triển mới trong lịch sử Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội. Thủ đô Hà Nội hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của thực dân, nhân dân lao động làm chủ vận mệnh của mình, phấn khởi bắt tay vào xây dựng xã hội mới…

Qua trưng bày giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về đường lối chỉ đạo của Đảng, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp; lịch sử, diễn biến cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ, anh dũng của quân dân Thủ đô cùng quân dân cả nước chống thực dân Pháp xâm lược; giá trị về truyền thống lịch sử, văn hiến, anh hùng ngàn năm đất kinh kỳ cùng những triển vọng, thành tựu đáng tự hào của Thủ đô Hà Nội.

Song song với trưng bày thực địa, Thư viện Hà Nội cũng tổ chức triển lãm sách trực tuyến cùng chủ đề tại địa chỉ Thuvienhanoi.org.vn.

Cùng với trưng bày sách báo, Thư viện Hà Nội cùng với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức trao giải Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc thành phố Hà Nội” lần thứ nhất. Cuộc thi là dịp để các em học sinh trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc. Từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, xây dựng một xã hội học tập.

leftcenterrightdel
 Ban Tổ chức trao giải Nhất cá nhân cho các học sinh xuất sắc. (Ảnh: HT)

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút 22.705 bài dự thi viết và 417 video của học sinh 293 trường Tiểu học, Trung học Cơ sở (THCS) và Trung học Phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố.

Các bài dự thi phong phú về nội dung và hình thức, thể hiện sự hiểu biết, đam mê đọc sách, đưa ra các thông điệp kêu gọi cộng đồng cùng tham gia đọc sách, đã gây xúc động và có sức lan tỏa đến người đọc. Đặc biệt, có bài dự thi bằng chữ Braille của người khiếm thị. Nội dung các bài thể hiện sự cảm nhận sách tốt, ý tưởng viết tiếp câu chuyện trong sách khá phong phú, ngôn ngữ văn phong phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Ban Tổ chức đã lựa chọn được 10 tập thể, 20 cá nhân để trao giải và gửi bài tham dự vòng chung kết cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” toàn quốc. Hai giải Nhất tập thể thuộc về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì và quận Hai Bà Trưng. Ba giải Nhất cá nhân thuộc về học sinh: Vũ Thúy Hiền, lớp 11A5, Trường THPT Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm; Nguyễn Thế Hiếu, lớp 7A5, Trường THCS Trung Hòa, quận Cầu Giấy; Hoàng Gia Vinh, lớp 5A1, Trường Tiểu học Ái Mộ B, quận Long Biên./.

Hà Thảo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực