Hải Dương: 1 gia đình thương binh ủng hộ 4,5 tỉ đồng mua vắc xin chống COVID-19

Thứ ba, 08/06/2021 21:22
(ĐSCVN) - Đó là gia đình ông Lê Văn Đệ (75 tuổi), là thương binh 2/4, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở thôn Tráng Liệt, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Gia đình ông đã tặng tiền cùng hiện vật có tổng trị giá 4,5 tỉ đồng cho Quỹ mua vắc xin phòng COVID-19.
Gia đình ông Lê Văn Đệ đã trao tặng địa phương 500 triệu đồng tiền mặt và 4.000 tấn xi măng Hữu Nghị (trị giá 4 tỉ đồng) 

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, chiều nay 8/6, UBND huyện Thanh Hà đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ của một gia đình người dân vào Quỹ mua vắc xin phòng COVID-19, trị giá 4,5 tỉ đồng.

Đó là gia đình ông Lê Văn Đệ (75 tuổi) ở thôn Tráng Liệt, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà.

Theo đó, gia đình ông Lê Văn Đệ đã trao tặng 500 triệu đồng tiền mặt và 4.000 tấn xi măng Hữu Nghị (trị giá 4 tỉ đồng) để địa phương bán lấy kinh phí hỗ trợ Quỹ mua vắc xin COVID-19 của xã Thanh Sơn.

Theo nguyên vọng của gia đình ông Đệ, số tiền này được ủng hộ vào mục đích tiêm vắn xin phòng COVID-19 (2 đợt) cho toàn bộ người dân xã Thanh Sơn khoảng 5.000 người.

UBND huyện Thanh Hà trao tặng Giấy khen cho gia đình ông Lê Văn Đệ (75 tuổi) và bà Nguyễn Thị Đào (73 tuổi) vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19

Chiều 8/6, đại diện Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 của huyện Thanh Hà đã tiếp nhận nguồn đóng góp của gia đình ông Lê Văn Đệ; tặng giấy khen cho gia đình ông có tấm lòng vàng, nghĩa cử cao đẹp chung sức cùng toàn dân và cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Văn Đệ cho biết, số tiền 500 triệu đồng nói trên là tiền dành dụm của các con gửi tặng để vợ chồng ông "dưỡng già". Nhưng hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lời kêu gọi của tỉnh Hải Dương chung tay ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19, vợ chồng ông đã quyết định ủng hộ số tiền này và được các con hưởng ứng. Còn 4.000 tấn xi măng nói trên là sự hỗ trợ vận động của các con ông.

Ông Lê Văn Đệ là thương binh hạng 2/4, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vợ chồng ông sinh được 4 người con đều thành đạt. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Thanh Sơn, gia đình ông nhiều lần ủng hộ thôn, xóm, xã làm đường, đình, chùa...

Được biết, tính đến ngày 8/6, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận đóng góp của 190 cơ quan, tổ chức, doanh nghiêp, cá nhân ủng hô%3ḅ Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 tổng số tiền trên 97,5 tỷ đồng và 10.000 USD.../.

Tin, ảnh: Hoa Hiền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực