Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cho học viên dân tộc thiểu số

Thứ năm, 28/01/2021 14:02
(ĐCSVN) - Thăm và tặng quà cho các các học viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số diện cử tuyển tại Trường Sĩ quan Chính trị là hoạt động ý nghĩa được Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Ngày 27/1, Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Công Dũng, Ủy viên Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các học viên người dân tộc thiểu số diện cử tuyển có thành tích học tập tốt tại Tiểu đoàn 1 - Trường Sĩ quan Chính trị nhân dịp tết đến xuân về.

Trong chương trình hoạt động, Đoàn đã trao tặng 10 học bổng và phần quà cho các học viên có thành tích học tập xuất sắc của Tiểu đoàn 1 - đơn vị quản lý học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp quân đội người dân tộc thiểu số.

Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cho học viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số 

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Nguyễn Công Dũng chia sẻ, đây là hoạt động được Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hướng về học viên tiêu biểu là người dân tộc thiểu số diện cử tuyển có thành tích học tập tốt mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Qua đó, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, bảo vệ biên cương Tổ quốc. Từ đó, khuyến khích các học viên giữ gìn phát huy những truyền thống yêu nước của dân tộc phấn đấu trưởng thành vươn lên học tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người học viên Trường Sĩ quan Chính trị để trở thành những hạt nhân cốt cán, những người ưu tú của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cho học viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số  

Trường Sĩ quan Chính trị là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; cung cấp đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn, góp phần xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hợp tác quốc tế. Trải qua  45 năm trưởng thành, từ mái Trường Sĩ quan Chính trị, hơn 30.000 cán bộ chính trị cấp phân đội; giáo viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự; giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh; phóng viên báo chí; cử nhân luật; cử nhân văn, sử; sĩ quan dự bị; cán bộ chính trị lực lượng Công an Nhân dân; cán bộ và giáo viên chính trị Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tốt nghiệp ra trường. Những cán bộ chính trị cấp phân đội được đào tạo từ đây đã đóng góp vai trò to lớn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn quân. Nhiều đồng chí đã trưởng thành, phát triển, đảm nhiệm trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; trở thành tướng lĩnh Quân đội, các nhà khoa học có uy tín, nhà sư phạm mẫu mực, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

 Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương trò chuyện cùng các học viên

Với bề dày truyền thống và những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, Trường Sĩ quan Chính trị vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; 9 tập thể, 73 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công…

Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương gửi lời cảm ơn Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng và Tập đoàn Geleximco đã đồng hành và dành tặng 10 phần quà, học bổng cho các học viên người dân tộc thiểu số diện cử tuyển có thành tích học tập tốt tại Tiểu đoàn 1 - Trường Sĩ quan Chính trị.
Tin, ảnh: HN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực