Hội nghị tổng kết phong trào thi đua lĩnh vực phát thanh - truyền hình

Thứ ba, 05/01/2010 11:04
(ĐCSVN) - Sáng 4/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua lĩnh vực phát thanh - truyền hình năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.

Trong năm qua, các đài phát thanh và truyền hình trên cả nước đã không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng các chương trình. Nội dung cũng ngày càng phong phú, hấp dẫn, đáp ứng nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền và nhu cầu nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân, không để xảy ra sai sót đáng kể.

Trong đó, các nội dung lớn đều được tập trung phản ánh như: các vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội, hoạt động tiến tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội… Mảng đề tài văn học, nghệ thuật cũng được chú trọng hơn. Một số đài lớn tăng thời lượng phát sóng phim Việt Nam lên 40%, tổ chức, phát sóng nhiều chương trình giải trí chọn lọc.

Bên cạnh đó, công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có kết hợp nâng cao năng lực sản xuất chương trình theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả. Do đó chất lượng của các chương trình phát thanh truyền hình ngày được nâng cao.

Năm 2010, công tác thi đua trong lĩnh vực phát thanh truyền hình tập trung vào 5 nội dung lớn: Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức các chương trình phát thanh truyền hình; tuyên truyền hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; mở rộng điều kiện sản xuất, trang bị thiết bị theo hướng hiện đại đồng bộ…

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã trao Cờ thi đua của Bộ cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho 36 tập thể có thành tích năm 2009 và 2 tập thể có thành tích đột xuất; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho 10 Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2009 và trao Cờ Luân lưu cho Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2010./.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực