Hội thảo về Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng

Thứ hai, 16/05/2022 12:06
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum Xiêng Khoảng (21/5/1972 - 21/5/2022), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng - Thắng lợi và bài học kinh nghiệm”.

Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 20/5 tại thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.

Tại buổi họp báo giới thiệu hội thảo diễn ra vào sáng 16/5, Đại tá Trần Ngọc Anh, Phó Cục Trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Hội thảo “50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng - Thắng lợi và bài học kinh nghiệm” nhằm khẳng định và làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, tầm nhìn chiến lược sáng suốt của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Bộ Tư lệnh Mặt trận Cánh Đồng Chum, Khu ủy Khu IV, Tỉnh ủy Nghệ An, cùng với tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm của quân và dân hai nước Việt Nam - Lào đối với Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng năm 1972 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ban Tổ chức thông tin về hội thảo "50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng - Thắng lợi và bài học kinh nghiệm”.

Hội thảo sẽ đúc rút ra những bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử quý giá về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng; về phát triển lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, công tác đào tạo, huấn luyện chiến đấu trong các học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị toàn quân; khơi dậy, bồi đắp tinh thần yêu nước của quân và dân cả nước nói chung và tình đoàn kết thủy chung giữa hai nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói riêng. Trên cơ sở đó, vận dụng vào xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện trong thời kỳ mới.

Kết quả hội thảo nhằm tri ân công lao to lớn và sự đóng góp của quân, dân hai nước Việt Nam - Lào; trong đó, có quân và dân tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng nói riêng. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quốc tế đặc biệt giữa hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Thông qua hội thảo, Ban Tổ chức cũng mong muốn góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau; đồng thời, phát huy ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Theo Đại tá, PGS, TS Dương Hồng Anh, hội thảo tập trung phân tích, làm rõ đường lối, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng chuẩn bị cho cuộc tiến công chiến lược năm 1972 trên chiến trường Việt Nam và phối hợp với 2 nước Lào, Campuchia. Vai trò chỉ đạo của Quân ủy Trung ương trong việc bảo vệ, giữ vững địa bàn chiến lược, sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng.

Bên cạnh đó, hội thảo sẽ làm rõ nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự của Việt Nam trong chuẩn bị và thực hành tác chiến, tinh thần chủ động liên minh chiến đấu với Lực lượng vũ trang Cách mạng Lào, triển khai tổ chức mở Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng trên chiến trường nước Bạn; vai trò của Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng đối với chiến trường 3 nước Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng; mối quan hệ phối hợp chiến đấu, phục vụ chiến đấu và bảo đảm giữa các lực lượng; tình đoàn kết đặc biệt chống kẻ thù chung của nhân dân hai nước Việt Nam – Lào…

Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được gần 90 bài báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các tướng lĩnh, sĩ quan; các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong, ngoài quân đội và một số cán bộ của nước bạn Lào.

Ban Tổ chức cho biết, các tham luận gửi đến hội thảo được nghiên cứu công phu, nghiêm túc đảm bảo chất lượng, khoa học, bám sát nội dung chủ đề Hội thảo. Nội dung các tham luận đánh giá phân tích và làm rõ về chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo, nhạy bén, kịp thời của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum Xiêng Khoảng năm 1972; tư liệu, sự kiện khai thác có cách nhìn nhận mới, phong phú, tin cậy; phương pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề có tính khoa học và thuyết phục. Nhiều bài viết đã cung cấp thêm tư liệu, tài liệu mới, với nhãn quan chính trị và tư duy mới; có sự phân tích sâu, góp phần khẳng định thắng lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng năm 1972 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)…

Trong khuôn khổ hội thảo, Ban Tổ chức và một số đại biểu sẽ tổ chức Dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào (Đường số 7, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An); Dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); Thăm và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tin, ảnh: Huy Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực