Hướng tới Lễ kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định

Thứ tư, 19/09/2012 15:54

(ĐCSVN) - Lễ kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định (1262-2012), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Quyết định công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I sẽ diễn ra ngày 5/10/2012 tại Quảng trường 3-2 (Thành phố Nam Định), được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.  >>Xem Video

 

 Họp báo về Lễ kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định
(Ảnh: Ngô Hòa)

Đó là nội dung được Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 750 năm Thiên Trường – Nam Định công bố trong buổi họp báo ngày 18/9 tại Thành phố Nam Định.

Đại Việt Sử ký toàn thư chép: “Tổ tiên nhà Trần là Trần Kinh đến ở Hương Tức Mặc phủ Thiên Trường...”. Hương Tức Mặc nay thuộc xã Lộc Vượng, Thành phố Nam Định. Năm 1225, nhà Trần tiếp nối nhà Lý quy tụ bách tính, chấn hưng Đại Việt. Năm 1239, vua Trần cho xây dựng hành cung Tức Mặc, lập Tiên miếu thờ phụng tổ tiên họ Trần Việt Nam. Năm 1262, Hương Tức Mặc được nâng cấp thành Phủ Thiên Trường. Đây được coi là một trung tâm quyền lực của triều Trần, là trường đào tạo quan lại, đào tạo nhân tài cho đất nước, là hậu phương vững chắc của Thăng Long; đồng thời cũng là một trung tâm văn hóa đóng góp cho kho tàng di sản văn hóa dân tộc nhiều giá trị tư tưởng, đạo đức, tôn giáo, mỹ thuật, văn học… hết sức phong phú và sâu sắc. Với vị trí chiến lược quan trọng, Thiên Trường đã gắn bó với vương triều Trần suốt 175 năm tồn tại. Trong 3 cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông, các vua Trần và triều đình, tôn thất đều lui về Thiên Trường, tích lũy lương thảo, luyện tập quân sĩ, để rồi phản công đánh tan quân xâm lược.

Phát huy truyền thống, Đảng bộ, quân và dân Nam Định đang quyết tâm đưa tỉnh nhà tiếp tục đổi mới, vươn lên. Tỉnh đã xác định phương hướng, mục tiêu, phát triển từ nay đến năm 2015, trong đó cốt lõi là: “Tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, coi trọng phát huy nội lực văn hóa, giáo dục và lợi thế về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế biển để tạo bước phát triển mới, nhanh, mạnh, vững chắc về kinh tế - xã hội. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân, chủ động nắm bắt và tạo dựng thời cơ, phấn đấu rút ngắn khoảng cách về phát triển kinh tế so với tốc độ, trình độ chung của vùng kinh tế Bắc Bộ”. Từ năm 2006, Thành phố Nam Định được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt, quy hoạch xây dựng thành Trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố và tỉnh Nam Định đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng, phát triển Thành phố theo định hướng, quy hoạch được phê duyệt. Ngày 28/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2106/QĐ-TTg công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Lễ kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định (1262-2012), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Quyết định công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I là hoạt động thể hiện tình cảm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước, giữ nước; tiếp tục tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hoá và cách mạng của tỉnh Nam Định; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh phát huy truyền thống văn hiến cách mạng của quê hương, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiếp tục nỗ lực xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là Trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng.

Chương trình diễu hành và Lễ kỷ niệm được bắt đầu lúc 8h00 sáng ngày 5/10/2012; Lễ công bố và trao Quyết định công nhận Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Đền Trần và chùa Phổ Minh là Di tích quốc gia đặc biệt và chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra từ 20h00 đến 21h30 cùng ngày tại Quảng trường 3-2 (Thành phố Nam Định). Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định do tác giả Nguyễn Khắc Phục viết được xây dựng trên ý tưởng về một chương trình văn hóa - nghệ thuật tái hiện lại lịch sử hình thành và xây dựng trong suốt 750 năm của mảnh đất Thiên Trường xưa và Nam Định nay. Chương trình sẽ được mở đầu bằng màn đánh trống khai hội gồm 75 trống sấm tượng trưng cho 750 năm Thiên Trường–Nam Định; xếp chữ, xếp hình cờ Trần, biểu diễn đại hợp xướng với sự tham gia của hơn 2.000 người.

Bên cạnh các hoạt động chính là chuỗi hoạt động chào mừng, gồm: Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nam Định diễn ra ngày 25/9 tại Công viên Vị Xuyên; Hội chợ Làng nghề và Thương mại – Du lịch Nam Định khai mạc tối 25/9 tại Quảng trường Hoà Bình; Triển lãm Sinh vật cảnh các tỉnh Đồng bằng sông Hồng diễn ra từ 25/9 đến 5/10 tại Khu vực bãi xe đền Trần; Hội thảo khoa học quốc tế “Văn hóa thờ Nữ thần (Mẫu) ở Việt Nam và châu Á – bản sắc và giá trị” diễn ra ngày 29/9 tại Khách sạn Vị Hoàng (Thành phố Nam Định); trưng bày cổ vật tại Bảo tàng Nam Định khai mạc ngày 30/9 ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực