Kế thừa, phát huy tinh thần chiến thắng Hòa Bình trong giai đoạn mới

Thứ ba, 07/12/2021 10:56
(ĐCSVN) - Với chủ đề “Chiến thắng Hòa Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử", Hội thảo khoa học là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951 - 10/12/2021); là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại truyền thống đấu tranh anh hùng, bất khuất của dân tộc.
Đoàn Chủ tịch Hội thảo. 

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951 - 10/12/2021), sáng 07/12/2021, tại thành phố Hòa Bình đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến thắng Hòa Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử". Hội thảo do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh uỷ Hòa Bình tổ chức.

Tại điểm cầu chính (thành phố Hòa Bình), Đoàn Chủ tịch Hội thảo gồm có các đồng chí: Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm TCCT, Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Tổng Quân uỷ và Bộ Tổng Tư lệnh, chiến dịch Hòa Bình đã gây tiếng vang lớn, bẻ gãy cuộc tiến công của thực dân Pháp khi chúng tiến hành đánh chiếm khu vực Hòa Bình Sông Đà - Đường 6; đập tan âm mưu của thực dân Pháp trong việc lập "Xứ Mường tự trị” trên đất Hòa Bình. Thắng lợi của chiến dịch Hòa Bình đã cho thấy những nét đặc sắc, độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo và điều hành chiến tranh của Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh; đánh dấu sự phát triển của nghệ thuật quân sự; khẳng định vai trò, đóng góp của lực lượng vũ trang, của đồng bào các giới, các dân tộc trên cả mặt trận chính diện và mặt trận sau lưng địch trong Chiến dịch...

Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc Hội thảo. 

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được được gần 90 báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, một số tổng cục, quân khu, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường, các tướng lĩnh, sĩ quan; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và một số ban ngành của tỉnh Hòa Bình; các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội.

Nội dung các tham luận nói chung, các ý kiến trình bày trực tiếp tại Hội thảo nói riêng đã tập trung đánh giá phân tích và làm rõ bối cảnh trong nước, quốc tế; tình hình cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia; âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp tiến hành đánh chiếm Hòa Bình cuối năm 1951. Chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy và điều hành chiến dịch đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh trong Chiến dịch Hòa Bình. Diễn biến và những nét nổi bật về thành công xuất sắc của Đảng trong chỉ đạo chiến lược; sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam; sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đặc biệt là nghệ thuật tổ chức chỉ huy và thực hành chiến dịch... Đồng thời, các ý kiến cũng nhấn mạnh tầm vóc, ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm của Chiến dịch Hòa Bình; sự vận dụng và phát huy những bài học đó trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh, chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952 mãi là mốc son chói lọi trong tiến trình cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam; là niềm tự hào to lớn của đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Kế thừa, phát huy tinh thần đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội; đẩy mạnh các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết ĐHĐB tỉnh lần thứ XVII, tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến thắng Hòa Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử" là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951 - 10/12/2021); là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại truyền thống đấu tranh anh hùng, bất khuất của dân tộc. Kết quả của Hội thảo sẽ góp phần vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Nằm trong chương trình Hội thảo, trước đó, chiều ngày 06/12, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Tỉnh uỷ Hòa Bình, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình; thăm hỏi, tặng quà và gửi quà tri ân đến các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hòa Bình./.

Tin, ảnh: Tạ Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực