Kết quả thi trắc nghiệm tuần thứ 22 Cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngành Tuyên giáo

Thứ tư, 06/01/2010 11:02

(ĐCSVN) - Tuần thứ 22 Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo (từ ngày 29/12/2009 đến 05/1/2010) tiếp tục nhận được sự tham gia của đông đảo độc giả thuộc mọi thành phần, lứa tuổi trên khắp mọi miền đất nước. Trong tuần này, đã có 1.010 người trả lời đúng.

Đáp án như sau:

Câu hỏi 1. Đáp án đúng là: Thường thức chính trị (1954).

Câu hỏi 2. Đáp án đúng là: Tuyên Quang; 29.

Câu hỏi 3. Đáp án đúng là: Những nhiệm vụ cơ bản cấp bách trên một số vấn đề trọng yếu của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Ban Tổ chức chúc mừng các bạn đoạt giải cuộc thi tuần sau đây:

Giải Nhất: Trương Thị Quế Anh, khoa Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời đúng, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 1.000 người.

Giải Nhì: Trần Ngọc Khôi, lớp Cao đẳng Điện 08B -Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng - TP.Hồ Chí Minh

Trả lời đúng, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 1.026 người.

Giải Ba: Nguyễn Nhật Vũ, lớp K13 X2, Khoa Kiến trúc xây dựng, Trường ĐH Dân lập Văn Lang

Trả lời đúng, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 1.050 người.

Sau đây là câu hỏi cuộc thi tuần thứ hai mươi ba (Từ 10h ngày 05 đến 10h ngày 12/1/2010 ):

Câu hỏi 1: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí được Quốc hội khóa X thông qua vào ngày, tháng, năm nào?

- 12/6/1998

- 21/6/1999

- 12/6/1999

Câu hỏi 2: Đảng ta ban hành Chỉ thị về Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từ năm nào?

- Năm 1986

- Năm 1990

- Năm 1998

Câu hỏi 3: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Đoạn trích trên được dẫn từ tác phẩm nào dưới đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

- Bài nói tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng

- Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam

- Bài nói tại Đại hội thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa ./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực