Khai mạc Lễ hội Yên Thế năm 2023

Thứ năm, 16/03/2023 23:09
(ĐCSVN) - Lễ hội Yên Thế năm 2023 nhân kỷ niệm 139 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế được tổ chức nhằm bày tỏ tấm lòng tri ân với người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám cùng các nghĩa quân Yên Thế, vừa là dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc cho các thế hệ hôm nay...

Sáng 16/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã diễn ra Lễ khai mạc lễ hội Yên Thế năm 2023.

Tham dự lễ hội có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang; đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cũng lãnh đạo các ban, sở, ngành địa phương, lãnh đạo một số tỉnh bạn và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

 Quang cảnh tại Lễ khai mạc lễ hội Yên Thế năm 2023. 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế đã ôn lại những chiến công hào hùng của cuộc khởi nghĩa Yên Thế: “Với ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc khởi nghĩa và vai trò của Đề Nắm, Hoàng Hoa Thám và các nghĩa sỹ của ông, cùng với các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của cuộc khởi nghĩa để lại, ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận Di tích lịch sử “Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế” là Di tích Quốc gia đặc biệt và ngày 27/12/2012, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đã ký Quyết định công nhận Lễ hội Yên Thế là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Tất cả những giá trị tốt đẹp đó góp phần khẳng định bản sắc văn hóa Lễ hội Yên Thế nói riêng và văn hóa vùng Yên Thế, Bắc Giang trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam...”.

Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh: Việc tổ chức Lễ hội truyền thống, nhân kỷ niệm 139 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế vừa để bày tỏ tấm lòng tri ân với người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và các anh hùng nghĩa sỹ của ông; vừa để ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của cuộc khởi nghĩa, nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và truyền thống cách mạng quê hương cho các thế hệ hôm nay.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông, bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Yên Thế đã phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, kiên trì vượt qua khó khăn và giành được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển khá; tốc độ tăng giá trị sản xuất hàng năm tăng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Quy mô, diện mạo và kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp theo hướng đồng bộ hiện đại; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới...

 Các đại biểu lãnh đạo tham dự lễ hội.

 Lĩnh vực vực nông nghiệp nổi bật với những sản phẩm đặc trưng, nổi tiếng như gà đồi Yên Thế; chè xanh Bản Ven; nhãn chín muộn … với 23 sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong đó 04 sản phẩm đạt 4 sao, 19 sản phẩm đạt 3 sao. Năm 2022, sản phẩm gà đồi là món ăn được Hội kỷ lục gia Việt Nam chọn vào Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam trong Hành trình tìm kiếm quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sản Việt Nam.

Văn hóa- xã hội có bước phát triển vượt bậc; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đều vững mạnh; toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng để Yên Thế phát triển ổn định, nhanh và bền vững, xứng danh với bề dày lịch sử vùng đất Anh hùng.

Chương trình Lễ hội Yên Thế năm 2023 gồm phần lễ và phần hội. Theo đó, phần lễ diễn ra các nghi thức truyền thống trang nghiêm như: Dâng hương Đền thề, lễ tế, lễ dâng hương, lễ phóng sinh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân của thế hệ hôm nay với các anh hùng nghĩa sĩ, nghĩa binh, dân binh, những người hy sinh cho đất nước và dân tộc đã một lòng trung thành, sống chết dưới cờ nghĩa của người Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám.

Đại biểu, nhân dân và du khách tham dự lễ hội.

Phần hội bao gồm các hoạt động về văn hóa, thể thao, du lịch phong phú như Giải bóng đá nam - nữ, giải chọi dê, bóng chuyền hơi, hội chợ thương mại – gian hàng trưng bày triển lãm các sản phẩm của địa phương, trưng bày sinh vật cảnh, giới thiệu ẩm thực, hát quan họ nhằm tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao, du lịch ngày càng cao của nhân dân.

Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử”. Chương trình nghệ thuật dài khoảng 60 phút, gồm 2 phần. Phần 1 có tựa đề "Hào khí Phồn Xương" do Nhà hát Chèo Bắc Giang thực hiện. Nội dung tái hiện màn tế cờ của nghĩa quân Đề Thám. Phần 2 "Yên Thế tự hào và khát vọng" do Công ty cổ phần Thương mại Đại Nghĩa thực hiện với sự tham gia của các ca sĩ từng giành nhiều giải cao tại các sân chơi âm nhạc lớn.

Trước đó, chiều ngày 15/3, tại đình Phồng Xương - khu di tích khởi nghĩa Yên Thế, các đại biểu đã có mặt để thực hiện lễ Tế - lễ Dâng hương trước tượng đài Anh hùng Hoàng Hoa Thám.

Lễ hội Yên Thế năm 2023, diễn ra từ ngày 15 - 17/3 (tức 24 – 26 tháng Hai âm lịch) sau 3 năm tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, theo ghi nhận thực tế, lễ hội Yên Thế năm nay được tổ chức trang trọng, an toàn, thu hút đông đảo du khách thập phương về tham dự./.

Đắc Nông - Trần Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực