Khai mạc "Những ngày Việt Nam tại Ấn Độ"

Thứ sáu, 26/02/2010 15:17

  
Đại biểu tặng sách cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tại Lễ khai mạc "Những ngày Việt Nam tại Ấn Độ". (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Ấn Độ, tối 25/2 tại thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham dự Lễ khai mạc "Những ngày Việt Nam tại Ấn Độ."

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Chính phủ Ấn Độ đã hỗ trợ các cơ quan liên quan của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Chương trình "Những ngày Việt Nam tại Ấn Độ."

Chương trình diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa, khi Ấn Độ vừa chính thức công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ, việc thiết lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Ấn Độ cũng vừa được ký kết.

Năm vừa qua, trong bối cảnh bị ảnh hưởng do khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam và Ấn Độ nằm trong số ít nước trên thế giới tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Quan hệ hợp tác hai nước những năm gần đây tiếp tục thu được những thành tựu quan trọng và Ấn Độ tiếp tục khẳng định coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam.

Bày tỏ hài lòng về sự phát triển quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, về mối giao lưu giữa các doanh nghiệp hai nước ngày càng gia tăng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng hai bên cần tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi, xúc tiến thương mại và đầu tư, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt phát triển tương xứng với tiềm năng, phù hợp với mong muốn và lợi ích của cả hai bên.

Chủ tịch Quốc hội hi vọng với các hoạt động phong phú và đa dạng, chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, "Những ngày Việt Nam tại Ấn Độ" sẽ thực sự có ý nghĩa trong việc tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai nước.

"Những ngày Việt Nam tại Ấn Độ" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, các bộ, ngành hữu quan tổ chức tại New Delhi và Bangalore từ ngày 24-27/2/2010.

Chương trình gồm nhiều hoạt động: Diễn đàn thương mại-du lịch; Diễn đàn xúc tiến đầu tư "Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược" Việt Nam-Ấn Độ; Triển lãm ảnh, chiếu phim về đất nước, con người, thành tựu phát triển của Việt Nam; biểu diễn ca múa nhạc dân tộc, trình diễn thời trang áo dài, giới thiệu nét ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam…

Tại các diễn đàn, doanh nghiệp hai nước trực tiếp trao đổi, tìm hiểu tiềm năng hợp tác kinh doanh, các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, du lịch, thương mại cân bằng và bền vững…/.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực