Khánh thành công trình chỉnh trang nghĩa trang Hàng Keo

Thứ sáu, 13/05/2022 21:46
(ĐCSVN) - Sáng 13/5, tại huyện Côn Đảo, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Lễ khánh thành công trình chỉnh trang Nghĩa trang Hàng Keo, huyện Côn Đảo..
Khánh thành công trình chỉnh trang nghĩa trang Hàng Keo

Dự lễ và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đông đảo các đồng chí cựu tù chính trị Côn Đảo.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và các đại biểu đã cắt băng khánh thành Công trình chỉnh trang nghĩa trang Hàng Keo, dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại đài tưởng niệm và tham quan trong khuôn viên nghĩa trang Hàng Keo. 

Theo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hàng Keo là một trong hai nghĩa trang ở Côn Đảo do thực dân Pháp xây dựng trên khu đất khoảng 97.000m2 và là nơi an nghỉ của hơn 10.000 tù nhân chính trị yêu nước bị thực dân Pháp giết hại tại nhà tù Côn Đảo từ đầu thế kỷ XX cho đến giai đoạn khủng bố trắng 1940 - 1941.

Khi xưa tại nghĩa trang trồng rất nhiều hàng cây Keo nên từ đó nghĩa trang mang tên Hàng Keo và nằm trong quần thể di tích nhà tù Côn đảo đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích đặc biệt Quốc gia tại quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10-5-2012.

Công trình chỉnh trang nghĩa trang Hàng Keo có tổng mức đầu tư trên 34 tỷ đồng, được thực hiện theo nguyên tắc giữ nguyên hiện trạng, hạn chế bê tông hóa, chỉ đầu tư những hạng mục thật sự cần thiết như: Bia tưởng niệm, khu hành lễ, sân tập trung; Vỉa hè, đường nội bộ, bãi đậu xe; Hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời; hệ thống cấp thoát nước, lối đi trong khuôn viên và vỉa hè cho người đi bộ; bổ sung thảm cỏ và cây xanh khác tạo cảnh quan cho nghĩa trang. Ngoài ra, nghĩa trang Hàng Keo còn được đặt 4 cụm điêu khắc đá với 14 tác phẩm, theo các chủ đề: “Khát vọng hòa bình tự do”; “Địa ngục trần gian”; “Đấu tranh – Chiến thắng – Ngày trở về” và “Tri ân – Biển hát lời quê hương”.

 Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dâng hương, hoa tại nghĩa trang Hàng Keo.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng các cựu tù chính trị đã đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo, bày tỏ lòng thành kính biết ơn, tưởng nhớ đến công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, để đất nước có được nền hòa bình như hôm nay. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và đoàn công tác nguyện cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, xây dựng đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng với công lao to lớn của đồng bào, đồng chí đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Nghĩa trang Hàng Dương thời thực dân và đế quốc gọi là nghĩa địa tù, sau giải phóng năm 1975 gọi là nghĩa trang Hàng Dương. Diện tích của nghĩa trang Hàng Dương rộng khoảng 20ha, bao gồm 4 khu: A-B-C-D, với 1.922 phần mộ. Nghĩa trang Hàng Dương là di tích đặc biệt nằm trong tổng thể khu di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo.

Sau lễ viếng, đồng chí Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác đã đến thắp hương tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ, các nhà yêu nước, trong đó có mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Hồ Văn Năm, Lưu Chí Hiếu… Đoàn cũng đã thực hiện nghi lễ thỉnh chuông, dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại huyện Côn Đảo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nghĩa trang Hàng Dương./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực