Kỷ niệm 424 năm Ngày mất của Danh nhân văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thứ ba, 12/01/2010 16:06

  
  Tượng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
                  Ảnh: Internet
 

Sáng 12/1 (tức 28 tháng 11 năm Kỷ Sửu), tại thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã long trọng diễn ra Lễ hội Đền Trạng Trình, kỷ niệm 424 năm Ngày mất của Danh nhân văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đây là lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thường niên diễn ra trên quê hương ông trong 3 ngày từ 11 đến 13/1 (tức 27, 28 và 29 tháng 11 năm Kỷ Sửu) với các nghi thức giàu truyền thống, như: lễ mộc dục (tắm tượng), lễ rước văn, lễ cáo yết,...cùng nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ dân gian, như: chèo cổ, vật cổ truyền, cờ tướng, đua thuyền rồng,...

Trong tiết trời giá lạnh, hàng chục nghìn người dân thành phố và du khách thập phương, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên đã hội tụ về khu Đền và quần thể du lịch văn hoá lớn từ sáng sớm dâng hương, cầu chữ, tưởng nhớ đến công đức, thân thế và sự nghiệp Danh nhân văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, người tài cao, đức trọng, bậc hiền triết, uyên thâm mẫu mực của thời Vương triều Mạc (thế kỷ XVI). Cuộc đời của ông là tấm gương trong sáng, trung thành với đạo học yêu nước, thương dân, căm ghét quan lại nhũng nhiễu, hết lòng phụng sự nhân dân và phò giúp Vương Triều anh minh...

Tự hào với truyền thống quê hương của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Bảo nguyện noi gương, học tập nhân cách trong sáng của bậc thánh hiền, nỗ lực vượt khó đi lên, từng bước đẩy mạnh công nghiệp hoá quê hương, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới thành phố và đất nước./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực