Lần đầu tiên mở Hội Đền thờ Vua Lê Lợi tại Lai Châu

Thứ năm, 25/02/2010 15:47

  
          Đền thờ Vua Lê Lợi tại Lai Châu
               Ảnh: tuoitre.com.vn
 

Sáng 25/2, UBND thị xã Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đã long trọng khai Hội Đền thờ Vua Lê Lợi.

Ngay sau khi khai Hội, hàng nghìn đồng bào các dân tộc trong vùng đến dâng hương và thưởng thức các tiết mục văn nghệ, trò chơi thể thao mang đậm bản sắc các dân tộc Lai Châu như: tó má lẹ, đẩy gậy, phi tiêu, chọi gà... Đây là lần đầu tiên Hội Đền thờ Vua Lê Lợi được tổ chức tại Lai châu. Hội được tổ chức trong vòng một ngày.

Ông Đinh Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Lai Châu, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội cho biết: Nhân dịp này, Ban Tổ chức Hội còn phát động tới các cơ quan, đoàn thể và nhân dân thị xã Lai Châu trồng khoảng 1000 cây xanh quanh khu vực Đền thờ Vua Lê Lợi. Các năm tiếp theo lễ hội này sẽ được duy trì tổ chức vào đúng ngày 12 tháng Giêng...

Đền thờ Vua Lê Lợi có kiến trúc dân gian hình chữ Đinh, được khởi công từ ngày 22/9/2009, mới khánh thành giai đoạn 1 ngày 5/2. Đền thờ tọa lạc trên đỉnh một ngọn đồi phía bắc trung tâm tỉnh lỵ - nơi trước đây nhân dân xã Nậm Loỏng thờ cúng thần linh, cầu mùa màng tươi tốt; nay để tưởng nhớ người Anh hùng dân tộc Lê Lợi đã thân chinh cầm quân lên dẹp loạn Đèo Cát Hãn tại Lai Châu năm 1432.

Đền thờ Vua Lê Lợi là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch đến với tỉnh miền núi Lai Châu./. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực